Lạng Sơn phấn đấu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất, nhập khẩu

Năm 2026, Lạng Sơn đặt mục tiêu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất, nhập khẩu. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Chi cục Hải quan khu vực VI đã triển khai đồng bộ giải pháp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút hàng hóa qua cửa khẩu.

Cán bộ Hải quan Tân Thanh làm thủ tục cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.
Cán bộ Hải quan Tân Thanh làm thủ tục cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Riêng quý I/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 24,9 tỷ USD, tăng 38,01%; thu ngân sách đạt 5.593 tỷ đồng, tăng 163%, thuộc nhóm 5 đơn vị có số thu cao nhất cả nước. Đáng chú ý, các đơn vị tăng cường đối thoại, cải cách thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp phía Trung Quốc nâng hiệu suất thông quan. Hoạt động tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam,... khởi sắc, số doanh nghiệp và lưu lượng hàng hóa tăng mạnh, tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.

Cao Bằng: Hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông sản an toàn

Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2026-2030 về tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, tỉnh Cao Bằng bố trí hơn 3,6 tỷ đồng hỗ trợ nông dân tại 56 xã, phường sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Ngoài ra, Hội Nông dân đã đẩy mạnh tập huấn, nâng cao nhận thức cho hội viên; Liên minh Hợp tác xã xây dựng quy trình pháp lý chuỗi nông sản, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến tiêu thụ, quảng bá sản phẩm OCOP; Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chứng nhận, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP... Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, hơn 95% hội viên được tập huấn, 100% sản phẩm OCOP được truy xuất nguồn gốc, từng bước hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Lào Cai: Tín dụng quý I tăng trưởng ổn định

fffdflao-cai.jpg
Cán bộ Agribank Lào Cai tư vấn lãi suất tiền gửi cho khách hàng (Ảnh QUANG THIỀU)

Quý I/2026, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng mở rộng dòng vốn. Đến hết tháng 3/2026, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 102.500 tỷ đồng, tăng 3,17% so cuối năm 2025; dư nợ cho vay đạt 131.500 tỷ đồng, tăng 1,49%. Nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1%, lãi suất cho vay bình quân khoảng 7,41%/năm... Thời gian tới, các tổ chức tín dụng tiếp tục cân đối nguồn vốn, kiểm soát rủi ro, giữ ổn định lãi suất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tuyên Quang công nhận 147 viên chức giáo dục trúng tuyển năm 2025

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang vừa công nhận kết quả tuyển dụng 147 viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Các thí sinh trúng tuyển đã vượt qua các vòng kiểm tra, sát hạch, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Kỳ sát hạch diễn ra từ ngày 28-30/3/2026, tổ chức vấn đáp trực tiếp, bảo đảm công khai, minh bạch. Việc bổ sung viên chức ngay trong học kỳ II năm học 2025-2026, thể hiện sự chủ động của ngành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Thái Nguyên thu hút hơn 5,7 tỷ USD FDI vào khu công nghiệp

Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 364 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 16,8 tỷ USD và gần 55 nghìn tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp. Riêng quý I, các khu công nghiệp thu hút thêm hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI và gần 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, vượt kế hoạch cả năm. Nhiều dự án mới được cấp phép, một số dự án điều chỉnh tăng vốn. Kết quả này góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng xuất khẩu, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời mở rộng dư địa thu hút đầu tư khi hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục được đẩy nhanh.

Sơn La tập trung xóa 1.294 nhà tạm, dột nát trong năm 2026

Tính đến ngày 30/3/2026, trên cơ sở đề xuất của các xã, phường, Sở Dân tộc và Tôn giáo Sơn La tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, dột nát năm 2026 là 1.294 hộ. Trong đó, 1.145 hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (1.065 hộ xây mới, 80 hộ sửa chữa); 128 hộ nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững (117 xây mới, 11 sửa chữa); 14 hộ người có công (12 xây mới, 2 sửa chữa)... Việc xóa nhà tạm được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Các sở, ngành được yêu cầu huy động nguồn lực xã hội hóa, triển khai theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bắc Ninh cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp III ở nhiều địa phương

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh, do thời tiết ít mây, độ ẩm không khí và vật liệu cháy giảm thấp, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn đang ở cấp III (cấp cao). Nhiều xã, phường được cảnh báo, yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát. Lực lượng chức năng phối hợp đôn đốc công tác bảo vệ rừng, nghiêm cấm đốt nương, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng. Khi xảy ra cháy cần huy động lực lượng, phương tiện khống chế kịp thời và khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, không sử dụng lửa tùy tiện gần rừng, nhất là các chủ rừng duy trì trực thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 15/10, tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chương trình được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm hội nghị tỉnh kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Để có cơ sở xây dựng các mô hình ứng dụng UAV phù hợp từng vùng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp một số nhà cung cấp tổ chức trình diễn thực tế phương tiện bay không người lái (UAV) tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên hướng tới mục tiêu sản xuất sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”

Dù hiện mới đang thử nghiệm các thiết bị bay không người lái tại vùng sản xuất nông nghiệp để thực hiện mô hình phát triển kinh tế tầm thấp nhưng Điện Biên vẫn đặt mục tiêu lớn hơn, đó chính là sản xuất thử nghiệm các dòng UAV chuyên dụng cho địa hình miền núi - hướng tới sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”. 

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2026, hàng trăm héc-ta mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng thực hiện nghi thức bấm nút Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số" tại Đảng bộ xã Đoan Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đoan Hùng đổi mới công tác phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đảng bộ xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng; qua đó, từng bước chuẩn hóa công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HIỀN PHONG)

Đổi mới phương thức truyền thông Nghị quyết

Ngày 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Đến hết tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán Trung ương giao và 78,6% kế hoạch tỉnh giao. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Với kết quả thu ngân sách 9 tháng đạt gần 80% dự toán, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng. Cùng với quản lý chặt từng khoản thu, ngành Thuế đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.