Cùng anh Đỗ Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghĩa Lộ đến thăm homestay Cương Chinh tại bản Đêu 1, cảm nhận ban đầu của chúng tôi là nơi đây khá khang trang, sạch sẽ với khu nhà sàn được thiết kế đúng ngôi nhà truyền thống kiểu mẫu của dân tộc Thái. Tầng 1 của homestay, nơi du khách uống nước, thưởng trà được trang trí nhiều đồ thủ công gỗ, tre nứa và thổ cẩm. Tại các phòng ngủ, với tông mầu nâu gỗ trầm ấm cùng ánh đèn điện vàng đem đến cảm giác ấm cúng, gần gũi cho du khách. Đặc biệt, các phòng đều có một ban công nhỏ để khách có thể ngắm cảnh đẹp và tận hưởng khí trời trong lành.
Chị Hà Thị Chinh, chủ homestay cho biết, gia đình trước đây làm nhỏ lẻ phục vụ khách du lịch đến vào các mùa lễ hội, song nhờ thay đổi phong cách phục vụ, từ đó được nhiều người biết đến, từng bước mở rộng quy mô. Trong khoảng sân vườn rộng rãi được lát đá, homestay sử dụng làm nơi sinh hoạt chung cho các hoạt động tập thể. Không gian trong nhà sàn được trang trí bằng vải hoa văn thổ cẩm, tạo cảm giác ấm cúng, mộc mạc. Không gian chung quanh được trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan thoáng mát; hai nhà sàn mặt hướng ra cánh đồng Mường Lò rộng ngút tầm mắt, mùa gặt màu vàng, mùa lúa xuân mơn mởn là điểm nhấn của điểm nghỉ dưỡng này.
Không những vậy, tháng 2/2026, cùng với 5 hộ trong bản Đêu 1, 2, 3 thành lập tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và được Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho vay 600 triệu đồng (mỗi hộ 100 triệu đồng) với lãi suất ưu đãi, từ đó gia đình tiếp tục đầu tư, phục vụ khách du lịch tốt hơn. "Sau khi gia đình chú trọng giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo và được sự hỗ trợ của các ngành chức năng, quý I năm 2026, gia đình đã đón gần 1.000 lượt khách; nhiều du khách đến từ Nga, Pháp, Bỉ, Hà Lan...”, chị Chinh chia sẻ thêm.
Đến với Nghĩa Lộ, du khách sẽ được tham dự sinh hoạt văn hóa độc đáo, như: Lễ hội Xên bản Xên mường (cúng bản cúng mường) nhằm tri ân các bậc tiền nhân có công khai phá và đấu tranh bảo vệ đất vùng Mường Lò; hội Hạn khuống (một hình thức diễn xướng sân khấu sơ khai, nơi trai gái đối đáp giao duyên); lễ hội Lồng tồng (xuống đồng). Cùng với đó, nhiều du khách đến Nghĩa Lộ còn quan tâm, tìm kiếm và dành thời gian để khám phá nét văn hóa Thái đen, văn hóa Khơ mú, văn hóa bản địa người Mường do các nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số vừa là chủ nhân, vừa là diễn viên thực hành diễn xướng.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, phường phối hợp các đơn vị tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu, trình diễn văn nghệ, giao hữu thể thao và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: Quy trình sản xuất sản phẩm dệt thổ cẩm của người Thái; quy trình sản xuất đệm ngồi của người Mường; bơi mảng, đánh bắt cá trên suối Thia; khám phá hang Thẩm Han; tham quan đồi chè, vườn cây ăn trái, cánh đồng lúa...
Phó Bí thư Đảng ủy phường Lò Thị Ánh Nguyệt cho biết, hiện phường Nghĩa Lộ có gần 20 mô hình du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cùng với đó, địa phương tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khơ mú, gắn phát triển nông nghiệp bền vững với du lịch sinh thái, qua đó giúp dân tộc ít người tại địa phương có cơ hội vươn lên làm giàu từ văn hóa.
Việc phát triển mô hình homestay không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho các bản làng người Thái mà còn góp phần giúp đồng bào miền núi gìn giữ, tôn tạo những ngôi nhà sàn - nét đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc. Du lịch cộng đồng từng bước trở thành sinh kế bền vững của người dân, khi bà con được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch từ giao tiếp, ứng xử đến chế biến ẩm thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn mới miền núi theo hướng xanh, hài hòa, đậm đà bản sắc văn hóa và hướng tới hạnh phúc bền vững.