Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. (Ảnh: TTXVN)

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Quyết tâm đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc tinh gọn bộ máy chính trị là một yêu cầu cấp thiết, quá trình này cần được thực hiện một cách khoa học, nhân văn, đồng bộ với các cải cách thể chế và chính sách.

Quyết tâm đổi mới từ Trung ương đến địa phương

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Đây không phải là việc "cắt gọt" hay "sáp nhập cơ học" mà là một cuộc cách mạng toàn diện, nhằm xây dựng hệ thống chính trị "tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả", đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Chia sẻ về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đại biểu Quốc hội cho rằng, bộ máy chính trị hiện nay vẫn còn cồng kềnh, nhiều bộ phận hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Chi phí cho lương và chi thường xuyên chiếm nhiều ngân sách, khiến việc đầu tư phát triển và an sinh xã hội bị hạn chế. Tình trạng chồng chéo chức năng, nhiều cơ quan cùng làm một việc nhưng không rõ trách nhiệm cụ thể, dẫn đến hiệu quả thấp và khó khăn trong quản lý.

Ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh: “Bộ máy cồng kềnh không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn khiến các bộ phận triệt tiêu lẫn nhau, cản trở sự phát triển. Một việc có quá nhiều cơ quan tham gia, cuối cùng không biết ai chịu trách nhiệm chính”.

Đại biểu Hoàng Anh Công chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Hoàng Anh Công chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phó trưởng Ban Dân nguyện bày tỏ tâm đắc với tinh thần chỉ đạo "tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả" của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là cuộc "cách mạng" đổi mới toàn diện, quyết liệt và mang ý nghĩa rất lớn.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Nam Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy liên quan đến con người, đây là một việc khó, nhạy cảm và phức tạp. Do đó, đòi hỏi cần có sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất.

Khẳng định đây là chủ trương lớn đã được thực hiện ở nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây và đã làm rất quyết liệt, đại biểu cho biết, thời gian qua, việc tinh giản bộ máy, tinh gọn biên chế đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, xóa bỏ các tổng cục, các cấp tầng nấc trung gian ở các bộ, ngành.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp, bởi chúng ta đã có thời gian dài thử nghiệm, áp dụng, sơ kết, tổng kết và rút ra được những kinh nghiệm. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 là phép thử cho việc tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ", ông Hạ nói và nhấn mạnh điều đó càng khẳng định cả về cơ sở lý luận, thực tiễn và xu thế cũng đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ tinh gọn bộ máy.

Hướng tới một bộ máy hiệu quả, gần dân

Các đại biểu Quốc hội cũng đề xuất, việc tinh gọn bộ máy cần bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực, đồng thời phải gần gũi với người dân, tạo niềm tin trong nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là giảm chi thường xuyên, giảm chi lương để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Bà Hồ Thị Minh, đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị, nhấn mạnh: "Việc tinh gọn ở cơ sở cần căn cứ vào đặc thù từng ngành, lĩnh vực. Thí dụ, trong ngành giáo dục, không nên tinh giản cơ học 10% mỗi năm, mà cần căn cứ vào tỷ lệ học sinh để bố trí giáo viên, bảo đảm nơi nào có học trò, nơi đó có giáo viên".

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo nữ đại biểu, thời gian qua, có một số nơi đã tinh giản cơ học theo hình thức cán bộ nghỉ hưu và không tuyển dụng mới. Vì vậy, để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, cần rà soát và cơ chế phù hợp đối với đối tượng thuộc diện tinh giản. Cùng với đó, cần có tiêu chí cụ thể đánh giá cán bộ, làm cơ sở thực hiện tinh giản đúng đối tượng, bảo đảm tinh gọn cả bộ máy và nhân lực.

Một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình tinh gọn bộ máy là việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ dôi dư. Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là những cán bộ đã có thời gian dài cống hiến.

Ông Hoàng Anh Công cho rằng, để giải quyết vấn đề này, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ. "Chúng ta cần sắp xếp lại một cách khoa học, đồng thời có chính sách vận động, tạo điều kiện cho những cán bộ sắp nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công việc. Thị trường lao động rộng mở, không chỉ trong khối Nhà nước, nếu làm với tinh thần nhân văn, chúng ta sẽ thành công", đại biểu nhấn mạnh.

Song song với tinh gọn bộ máy, cần thiết phải đổi mới công tác cán bộ. Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, cũng cần phải đổi mới cả tuyển chọn con người để làm sao có cơ chế "tinh, gọn" nhưng phải "chủ động, linh hoạt", khuyến khích những người làm được việc, tránh tình trạng “người được làm việc nhưng không làm được việc”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.