Đình chỉ toàn bộ hoạt động của Phòng khám đa khoa Đắk Lắk chờ điều tra, xử lý

Chiều 14/10, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9/2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nguyên Duy đã thông tin về trường hợp tử vong sau khi điều trị tại Phòng khám đa khoa Đắk Lắk tại địa chỉ 233-235 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nguyên Duy thông tin tại buổi họp báo.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nguyên Duy thông tin tại buổi họp báo.

Kết quả làm việc của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk với các đơn vị liên quan cho biết, vào 11 giờ 10 phút ngày 20/9/2024, bệnh nhân Y Hóc Niê, sinh năm 1984 ở buôn Ye, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đến Phòng khám đa khoa Đắk Lắk, được bác sĩ Phạm Minh Thắng của Phòng khám đa khoa Đắk Lắk trực tiếp khám và chỉ định ba cận lâm sàng: Xét nghiệm nước tiểu, siêu âm tinh hoàn và xét nghiệm máu.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi có kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được bác sĩ Phạm Minh Thắng chẩn đoán: TD viêm tinh hoàn bên phải, TD viêm đường tiết niệu; chỉ định điều trị: Kháng sinh Levofloxacin 500mg/100ml x 1 chai truyền tĩnh mạch; kháng sinh Ceftriaxon 1g x 1 lọ pha với 250 ml dung dịch Matrichlorid truyền tĩnh mạch; Paracetamol 500 mg x 1 viên uống khi đau.

Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, lúc này bệnh nhân đang truyền kháng sinh Levofloxcin, bác sĩ Phạm Minh Thắng nhận thấy bệnh nhân khó thở, tím tái toàn thân, tay chân lạnh, vã mồ hôi, sùi bọt mép, mạch không bắt được; bác sĩ Phạm Minh Thắng chẩn đoán: Phản vệ mức độ nguy kịch; xử trí: Móc hết đờm nhớt trong miệng, thuốc Adrenaline tiêm bắp.

Sau khoảng 10-15 phút cấp cứu, bác sĩ Phạm Minh Thắng và điều dưỡng H Wila đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Phòng khám đa khoa Đắk Lắk bị đình chỉ toàn bộ hoạt động cho đến khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế, Sở Y tế sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Phòng khám đa khoa Đắk Lắk bị đình chỉ toàn bộ hoạt động cho đến khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế, Sở Y tế sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Lúc 14 giờ 4 phút, bệnh nhân vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, sau khoảng 40 phút cấp cứu nhưng không thành công, bệnh nhân được bệnh viện chẩn đoán: Ngưng hô hấp tuần hoàn ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Hoàng Nguyên Duy cho biết, hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý giải quyết.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ hoạt động của Phòng khám đa khoa Đắk Lắk đến khi có kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế, Sở Y tế sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.