Cần làm rõ một bệnh nhân được cho là tử vong tại một Phòng khám đa khoa tư nhân ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh một bệnh nhân được cho là tử vong tại một Phòng khám đa khoa tư nhân tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột trước khi được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp cứu.
Phòng khám đa khoa tư nhân được cho là nơi bệnh nhân tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: CTV.
Phòng khám đa khoa tư nhân được cho là nơi bệnh nhân tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: CTV.

Tối 20/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị giao Thanh tra Sở đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc một bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư nhân có tên Phòng khám đa khoa Đắk Lắk trên địa bàn phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bệnh nhân được xác định là Y.H.N. sinh năm 1984, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cấp cứu không có thân nhân đi cùng.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, vào khoảng 14 giờ ngày 20/9, 2 nhân viên mặc đồng phục của Phòng khám đa khoa Đắk Lắk đã đưa một bệnh nhân đến cấp cứu. Thời điểm này, bệnh nhân tay chân lạnh, mạch không bắt được, không nghe nhịp tim, không có nhịp tự thở…

“Trước tình hình trên, các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tập trung nguồn nhân lực, vật lực để hồi sức ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản... nhằm hồi sinh bệnh nhân nhưng không thành công. Bệnh nhân được xác định đã tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu”, vị lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột yêu cầu 2 nhân viên của phòng khám tư nhân trên tìm cách liên lạc với người nhà bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện lập tức báo cáo sự việc lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi nhận được thông tin, người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện và báo vụ việc cho cơ quan công an.

Tại đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Y.H.N.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.