Để người dân tiếp cận được nhà ở xã hội

An cư luôn là một trong những nhu cầu căn bản của mỗi người và mỗi gia đình. Với Thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động đông đảo và không gian phát triển ngày càng mở rộng, câu chuyện nhà ở mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của thị trường bất động sản

Khu nhà ở xã hội Ehome S tại Khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)
Khu nhà ở xã hội Ehome S tại Khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)

Một mái ấm ổn định gắn với chất lượng sống, khả năng tái tạo sức lao động, sự gắn bó của người dân với Thành phố và xa hơn là nền tảng cho phát triển bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng khoảng 194.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 và phấn đấu nâng quy mô lên khoảng 300.000 căn trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân.

Những con số ấy cho thấy quyết tâm gia tăng mạnh nguồn cung nhưng bài toán nhà ở xã hội không dừng lại ở số căn hộ được xây dựng, bởi điều người dân quan tâm hơn cả là những căn nhà ấy có thật sự nằm trong khả năng tiếp cận của mình hay không. Từ chủ trương đến một mái ấm thực tế vẫn còn khoảng cách, nhất là khi khả năng tài chính, điều kiện xét duyệt và sức chịu đựng của thu nhập gia đình chưa phải lúc nào cũng gặp nhau. Các nghiên cứu chuyên sâu về chính sách nhà ở đã chỉ ra khá rõ khoảng cách giữa chính sách ban hành với khả năng thụ hưởng trong đời sống của người dân.

Điều đó gợi ra một cách nhìn sâu hơn về khái niệm “giá phù hợp”. Một căn hộ có giá thấp hơn nhà ở thương mại chưa hẳn đã vừa túi tiền nếu người mua phải dành phần lớn thu nhập trong nhiều năm cho khoản vay. Ngoài tiền mua nhà còn có chi phí nuôi con, học hành, y tế, đi lại và những nhu cầu thiết yếu khác. Vì vậy, điều đáng quan tâm không chỉ là giá căn hộ bao nhiêu, mà sau khi trả tiền nhà, một gia đình còn lại bao nhiêu để duy trì một cuộc sống ổn định.

Từ góc độ ấy, chính sách nhà ở xã hội nên tiến thêm một bước, từ xác định ai “đủ điều kiện mua” sang quan tâm nhiều hơn đến việc người dân có thật sự “mua được” hay không. Khoản tiền ban đầu, thời hạn vay, lãi suất và nghĩa vụ trả nợ hằng tháng nếu được thiết kế sát hơn với từng nhóm thu nhập sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng chi trả. Chính sách chỉ thật sự đi hết quãng đường từ văn bản đến cuộc sống khi người lao động có thể bước vào căn nhà bằng thu nhập chính đáng của mình mà không phải đánh đổi quá nhiều nhu cầu thiết yếu khác.

Một căn nhà có giá vừa sức nhưng cách nơi làm việc quá xa có thể khiến khoản tiền tiết kiệm được từ giá mua nhanh chóng chuyển thành chi phí đi lại, thời gian và sức khỏe. Bởi vậy, nhà ở xã hội nên được hình thành trong những không gian sống tương đối hoàn chỉnh, nơi cư dân thuận lợi tiếp cận giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế, thương mại, dịch vụ và các khu vực tạo việc làm. Khi quy hoạch nhà ở gắn với tổ chức lại không gian đô thị, Thành phố vừa giảm áp lực cho khu vực trung tâm, vừa tạo điều kiện hình thành những cộng đồng dân cư ổn định tại các cực tăng trưởng mới.

Bên cạnh hình thức sở hữu, phân khúc nhà ở xã hội cho thuê và thuê mua mở ra một lựa chọn thực tế hơn cho nhiều nhóm dân cư. Người trẻ mới lập nghiệp, công nhân từ các địa phương đến Thành phố làm việc hay những gia đình chưa tích lũy đủ vốn không nhất thiết phải mua nhà ngay. Với họ, một nơi ở an toàn, ổn định, có mức thuê hợp lý trong nhiều năm đôi khi phù hợp hơn việc sớm gánh một khoản nợ lớn khi nền tảng tài chính còn mỏng.

Các nghiên cứu chuyên sâu về chính sách nhà ở hiện nay cho thấy tư duy phát triển đang dần mở rộng từ nhà ở xã hội theo cách tiếp cận truyền thống sang hệ sinh thái nhà ở vừa túi tiền, kết nối các chương trình hỗ trợ của Nhà nước với những phân khúc phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Cách tiếp cận này tạo ra nhiều nấc lựa chọn, từ thuê, thuê mua, sở hữu nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại vừa túi tiền, qua đó giúp mỗi gia đình tìm được phương án phù hợp với thu nhập và từng giai đoạn của cuộc sống.

Để tạo lập một thị trường như vậy, vai trò kiến tạo của Nhà nước thể hiện ở việc chuẩn bị quỹ đất, đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục và xây dựng các công cụ tài chính có tính dài hạn. Về phía doanh nghiệp, một môi trường đầu tư ổn định, thủ tục rõ ràng và cơ chế phân bổ lợi ích hợp lý sẽ tạo động lực tham gia bền vững hơn. Những ưu đãi về đất đai, vốn hay hạ tầng chỉ thật sự có ý nghĩa khi cuối cùng được chuyển hóa thành giá bán, giá thuê phù hợp hơn cho người thụ hưởng.

Đích đến của chính sách nhà ở xã hội vì thế không nên chỉ được đo bằng số dự án được phê duyệt, số công trình khởi công hay số căn hộ hoàn thành. Thước đo có ý nghĩa hơn là một công nhân, giáo viên, điều dưỡng, cán bộ trẻ hay một gia đình sống bằng thu nhập từ lao động có thể tìm được nơi ở phù hợp, đi làm thuận tiện và vẫn dành được nguồn lực cho con cái, sức khỏe cùng những dự định của tương lai.

Khi hàng trăm nghìn căn nhà dự kiến trong những năm tới thật sự nằm trong tầm với của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết được nhiều hơn một nhu cầu về chỗ ở. Mỗi mái ấm ổn định sẽ góp phần giữ chân nguồn nhân lực, nuôi dưỡng sự gắn bó của người lao động với nơi mình sinh sống và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho một Thành phố phát triển năng động, hiện đại nhưng luôn đặt chất lượng sống của người dân ở vị trí trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đón đầu kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Chủ động đón đầu kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, công nghệ lượng tử, với vai trò là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất nước, Thành phố Hồ Chí Minh cần có những chiến lược để thúc đẩy công nghệ lượng tử, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

“Đâu cần thanh niên có” qua những chiến dịch tình nguyện hè

“Đâu cần thanh niên có” qua những chiến dịch tình nguyện hè

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 17/10/2026. Trước kỳ họp, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung liên quan vấn đề phát triển kinh tế Thành phố cũng như cả nước, các chính sách liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Họa sĩ Văn Đức, con trai họa sĩ Văn Giáo giới thiệu với công chúng bức tranh Bác Hồ thăm nhân dân Hà Bắc (1978). (Ảnh: LINH BẢO)

Giới thiệu "gia tài" của họa sĩ Văn Giáo tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm “Văn Giáo - Đất nước mùa xuân” đang trở thành điểm nhấn trong hoạt động trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên người yêu hội họa thành phố được thưởng thức khá trọn vẹn “gia tài” đồ sộ của một trong những tên tuổi lớn trong nền mỹ thuật Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp FDI đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: A.T)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá thu hút vốn FDI

Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 17,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 56,6% so với kế hoạch cả năm. Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch rõ nét của dòng vốn vào các dự án quy mô lớn, hạ tầng công nghệ cao và hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia là Giải Việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng năm 2026 tại Ngày hội (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chăm lo việc học hành và đời sống của tân sinh viên

Sáng 26/9, tại Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố và các đơn vị đồng hành khai mạc Ngày hội Tân sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2026 với chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố mang tên Bác”.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khoa học, công nghệ tạo nền tảng phát triển mới

Trong bối cảnh mới, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất nước, đóng vai trò kết nối đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á. Định hướng này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn tạo nền tảng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy

Quyết tâm xây dựng thành phố không ma túy

Từ những chuyên án xuyên quốc gia thu giữ hàng trăm kilôgam ma túy đến hàng nghìn vụ việc được phát hiện ngay từ cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy quyết tâm chưa từng có trong cuộc chiến phòng, chống ma túy. Mục tiêu đã được xác định rõ: phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không còn ma túy.

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Quý)

Thành phố Hồ Chí Minh tái cấu trúc không gian công nghiệp, đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 50.288ha. Trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chọn lọc dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khả năng tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Ba thí điểm, một bước đi chiến lược

Ba thí điểm, một bước đi chiến lược

Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số của Thành phố, giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.