Đắk Lắk tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã và đang chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công...

Quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2025.
Quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2025.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Võ Ngọc Tuyên cho biết, đến nay cơ bản, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công... bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên được Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Trong quý I/2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 6,5% (vượt kịch bản tăng trưởng đề ra 0,29%); giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.706,65 tỷ đồng.

Trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,14%; công nghiệp-xây dựng tăng 11,72%, riêng công nghiệp tăng 13,85%; dịch vụ tăng 6,85%. Quy mô kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) ước đạt 30.897,73 tỷ đồng, tăng 22,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I/2025 đạt 8.353 tỷ đồng, tăng 10,41%. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 950 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,1% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 49.214,8 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41% kế hoạch năm.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 4.936 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 62,82% dự toán Trung ương giao.

img-9713-4115.jpg
Nông dân huyện Cư M'gar chăm sóc cà-phê.

Ước đến hết tháng 5/2025, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 103.720 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm; dư nợ tín dụng toàn địa bàn ước đạt 179.500 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 8.508 tỷ đồng, chiếm 6% tổng dư nợ.

Toàn tỉnh có 691 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế đến cuối tháng 5/2025, trên địa bàn tỉnh có 14.417 doanh nghiệp đăng ký, hoạt động, trong đó 13.348 doanh nghiệp, 1.069 chi nhánh của doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Tổng doanh thu từ du lịch toàn tỉnh là 927 tỷ đồng, đạt 58,07% kế hoạch; tổng số khách đón tiếp đạt 1.070.000 lượt khách, đạt 59,44% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm, triển khai kịp thời. Đến ngày 21/5/2025, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 3.907/7.312 căn, đạt 54,43% kế hoạch; trong đó xây mới 3.340/5.891 căn; sửa chữa 567/1.421 căn; có 1.610 căn đã bàn giao đưa vào sử dụng...

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Võ Ngọc Tuyên, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đầu tư 1.075,6 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 20 dự án, trong đó có một dự án tăng tổng vốn đầu tư 48 tỷ đồng.

Đối với các dự án trọng điểm tạo động lực, giá trị tăng thêm để đạt tăng trưởng 8% năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư dự án.

Đến nay, trong danh mục 14 nhóm dự án được xác định là động lực tăng trưởng, có 7 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, hiện nhà đầu tư đang tiếp tục thực hiện các thủ tục có liên quan để đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ vướng mắc của 4 dự án điện gió gồm: Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Búk 1, Krông Búk 2 trên địa bàn huyện Krông Búk, đến nay các dự án đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt trang thiết bị...

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các ngành chức năng tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 8 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh và hiện nay Sở Công thương đang hoàn thiện việc lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí để triển khai việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi…

Tháo gỡ khó khăn để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 11/6, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Võ Ngọc Tuyên cho biết, mặc dù tăng trưởng kinh tế trong quý I/2025 của tỉnh đạt 6,5%, cao hơn kịch bản đề ra, tuy nhiên xét riêng từng ngành, lĩnh vực vẫn còn gặp khó, một số chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Cụ thể, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng trưởng quý I/2025 chỉ đạt 5,14%, trong khi đó kịch bản tăng trưởng đề ra là 7,18%. Mặc dù diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng những tháng đầu năm vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng chưa tạo được sự bứt phá; giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao ít nhiều đã tác động đến quá trình sản xuất của khu vực nông, lâm, thủy sản.

img-116-5908.jpg
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột hiện còn 113m nối với Quốc lộ 14 chưa giải phóng được mặt mặt, làm chậm tiến độ thi công dự án.

Hay như lĩnh vực xây dựng, tăng trưởng quý I/2025 chỉ đạt 7,09%, trong khi đó kịch bản tăng trưởng đề ra là 7,64%. Chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2025 dự báo không đạt kế hoạch đề ra, trong quý I/2025, trên địa bàn tỉnh chỉ mới hoàn thành xây dựng 120 căn nhà ở xã hội, đạt 6,67% kế hoạch, làm ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực này.

Về giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 420 tỷ đồng), tuy nhiên so với kế hoạch vốn năm 2025 thì giải ngân mới đạt 22,2% kế hoạch.

Theo nhận định của Chi cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Phú Xuân, Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại-khách sạn-nhà ở Eco Palace, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, Hồ thủy lợi Ea Tam, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột,… sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng ngành xây dựng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, việc sớm đưa 4 dự án Nhà máy điện gió Cư Né 1, Cư Né 2, Krông Búk 1, Krông Búk 2 đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn vào sự tăng trưởng lĩnh vực này.

Tuy nhiên, việc triển khai một số nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân, sớm đưa vào vận hành bốn dự án nhà máy điện gió,… chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều thách thức ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế đang gia tăng, nhất là những tác động từ bên ngoài. Các động lực tăng trưởng chưa thật sự có bứt tốc rõ nét; việc chuẩn bị nguồn lực bên trong để thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, phát triển các động lực mới ngày càng khó khăn…

Đặc biệt, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ ra hàng loạt khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đều chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

img-9877-2333.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết: Các dự án trọng điểm cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Tỉnh lộ 1, Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột… các đơn vị triển khai rất chậm. Hay như Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chậm xây dựng và ban hành giá đất trên địa bàn để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án trọng điểm và thu ngân sách nhà nước.

“Trong thời gian qua, tôi trực tiếp đi kiểm tra tại một số dự án trọng điểm đang trong quá trình thi công trên địa bàn tỉnh, nhưng ở hiện trường không có phương tiện, máy móc và công nhân nào”, đồng chí Trương Công Thái thẳng thắn nói.

Theo nhận định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, với kết quả triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 5 tháng đầu năm, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 10% năm 2025 dự báo sẽ rất nhiều khó khăn, thách thức.

Vì vậy, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần phải nỗ lực, khẩn trương, quyết liệt và đổi mới hơn nữa trong triển khai công việc, bảo đảm bám sát kế hoạch, kịch bản tăng trưởng thì mới có khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của tỉnh.

Tại phiên họp, Quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kịch bản tăng trưởng điều chỉnh khẩn trương rà soát, chủ động điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp của ngành mình, đôn đốc theo dõi sát tiến độ triển khai để thực hiện bảo đảm theo chỉ tiêu đã được từng ngành thống nhất khi xây dựng kịch bản và đã được tỉnh thông qua, nếu không sẽ khó đạt được kịch bản tăng trưởng chung theo yêu cầu.

Đồng thời các sở, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách; chuẩn bị tốt về mọi mặt để sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, bộ máy chính quyền tỉnh mới đi vào hoạt động liên tục, không để gián đoạn.

Bên cạnh đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế tại các dự án đã được chỉ ra; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo bảo đảm đúng tiến độ.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh để thu hút các nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh…

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các cử tri nghiêm chỉnh chờ bỏ phiếu.

Bầu cử sớm tại Lâm Đồng diễn ra thuận lợi, đúng quy định

Sáng 14/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự Lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 19.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.

Lâm Đồng sẵn sàng cho điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) sẽ bỏ phiếu sớm hơn kế hoạch một ngày. Để ngày hội non sông thành công, lực lượng vũ trang đã phối hợp địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Gỡ khó cho hàng trăm dự án tồn đọng

Hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Lâm Đồng, với tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” do nhiều rào cản về pháp lý, quy hoạch, đất đai… Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các dự án tồn đọng được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Người dân xã Ia Hiao tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào hiến đất mở đường.

Những tuyến đường mang tên “Ý Đảng-lòng dân”

Từ những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi mùa mưa, nay xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) hiện hữu hệ thống đường bê-tông kiên cố, rộng rãi, nối liền các thôn, buôn. Đây là thành quả từ công trình mang tên “Ý Đảng-lòng dân” được hoàn thành sau gần ba tháng thi công với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.

Mía đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đổi thay trên cao nguyên

Trên những triền đồi gió lộng ở phía tây Gia Lai, ký ức về những mùa rẫy mì, bắp, lúa cằn cỗi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân Ba Na, Gia Rai. Nhưng hôm nay, những cánh đồng mía bạt ngàn xanh ngát, rì rào trong gió đã làm đổi thay đời sống đồng bào nơi đây.

Nông dân xã Sơn Hạ liên kết với doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng không hiệu quả thành vùng nguyên liệu dứa.

Liên kết sản xuất nông sản

Từ chủ trương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp chủ động gắn kết với chính quyền cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao đổi với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025.

Giữ vững “thế trận lòng dân” ở địa bàn chiến lược

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lại bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, nhiệm vụ củng cố quốc phòngan ninh luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu.

Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.

Gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc

Mỗi độ xuân về, tiếng khèn H'Mông lại vang vọng giữa đại ngàn, các bản làng người H'Mông ở khu vực phía tây Lâm Đồng bước vào không khí rộn ràng của lễ hội. Trên những bãi đất rộng đầu bản, từng nhóm thanh niên, thiếu nữ tụ hội, ném pao, hát giao duyên, gửi gắm những ước vọng tuổi trẻ.

Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violak xuống cấp, khuất tầm nhìn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Sớm nâng cấp Quốc lộ 24 qua tỉnh Quảng Ngãi

Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với các xã vùng cao, Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Với chiều dài khoảng 165 km, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, giao thương.

Hoàn thiện công trình cầu cạn tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Lâm Đồng xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang đề xuất triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành tài chính tỉnh. Trọng tâm là hai chức năng về quản lý dự án đầu tư công và quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách của tỉnh.

Thông tin sai sự thật từ tài khoản tên Trung Kim Hoàng nền tảng Facebook.

Thông tin tai nạn giao thông giữa xe mô-tô công vụ của Cảnh sát giao thông và xe khác khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk là sai sự thật

Hiện, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành làm rõ và xử lý việc lan truyền “thông tin sai sự thật” về việc 2 người tử vong do tai nạn giao thông khi cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm từ một tài khoản trên mạng xã hội Facebook.