Hải Dương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 12%

Năm 2025, tỉnh Hải Dương đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 132 nghìn 632 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Để đạt được mục tiêu trên, Hải Dương đã tập trung thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông.
Tuyến đường đôi mới mở, thay thế con đường cũ chật hẹp trên địa bàn phường Tứ Minh góp phần làm đẹp đô thị và thúc đẩy kinh tế phát triển.
Tuyến đường đôi mới mở, thay thế con đường cũ chật hẹp trên địa bàn phường Tứ Minh góp phần làm đẹp đô thị và thúc đẩy kinh tế phát triển.

PHẤN ĐẤU THU HÚT HƠN 1 TỶ USD VỐN FDI

Theo số liệu của Sở Tài chính, quý I năm nay tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước ở Hải Dương là 12.010 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án mới với tổng vốn đăng ký 8.643 tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong nước tập trung ở lĩnh vực logistics, chế biến nông sản, thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp…

Tiêu biểu là Dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại tại xã Minh Hòa (Kinh Môn) có tổng vốn đầu tư hơn 1.687 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 36ha, quy mô hàng hóa thông quan khoảng 70.000 TEU/năm; có cảng thủy nội địa gồm 3 cầu cảng với công suất 2 triệu tấn/năm; kho xăng dầu quy mô 48.000 m3; khu thương mại dịch vụ hỗn hợp có diện tích khoảng 51.205 m2. Dự kiến sẽ khởi công trong tháng 5, phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động vào quý IV năm 2027.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Hải Dương, mục tiêu của Hải Dương năm 2025 thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 1 tỷ USD trở lên, đầu tư trong nước (DDI) trên 8.500 tỷ đồng. Ban Quản lý các KCN Hải Dương và các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã cùng bàn bạc, thống nhất đặt ra các mục tiêu cụ thể. Trong đó, KCN Đại An mở rộng vốn FDI đạt 500 triệu USD, vốn DDI đạt 1.700 tỷ đồng; KCN Lai Cách vốn FDI đạt 150 triệu USD, vốn DDI đạt 500 tỷ đồng; KCN Phúc Điền mở rộng vốn FDI đạt 100 triệu USD, vốn DDI đạt 2.000 tỷ đồng; KCN Gia Lộc vốn FDI đạt 100 triệu USD, vốn DDI đạt 500 tỷ đồng…

Quý I năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Hải Dương là 138 triệu USD, tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cấp giấy chứng nhận đầu tư 9 dự án mới với tổng vốn đăng ký 49,8 triệu USD. Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 12% trong năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế chi tiết từng quý với từng ngành, lĩnh vực với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phấn đấu GRDP đạt 132.632 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2024).

Trong quý I, Ban Quản lý các KCN tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 8 ngày (giảm 7 ngày so với quy định); các thủ tục hành chính khác như: Cấp giấy phép xây dựng, giấy phép sửa chữa, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi... đều giảm thời gian giải quyết từ 2-5 ngày. 100% số hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trong đó 95% số hồ sơ được giải quyết trước hạn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu, hiện nay là thời điểm rất thuận lợi để các nhà đầu tư quan tâm triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Để tạo hành lang thông thoáng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phải xác định những nhà đầu tư vào địa bàn là bạn, đối tác, là bộ phận quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy phải luôn sát cánh, đồng hành và xác định việc của nhà đầu tư cũng là của mình; khó khăn của nhà đầu tư cũng là khó khăn của mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cuối tháng 4 vừa qua tỉnh Hải Dương đã chào mừng sự kiện trọng đại của dân tộc bằng 3 công trình, dự án giao thông lớn, đó là: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B với tổng mức đầu tư hơn 1.208 tỷ đồng; tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng đường trục đông-tây của tỉnh với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng; thông xe Dự án cầu Hợp Thanh 2 với tổng mức đầu tư 421,2 tỷ đồng.

Trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh tiếp tục tập trung bố trí từ ngân sách với tổng kinh phí gần 8.500 tỷ đồng (khoảng 81% tổng số vốn đầu tư công của tỉnh) cho 25 dự án đang thi công xây dựng, 10 dự án khởi công mới. Đồng thời, hỗ trợ cấp huyện thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm quan trọng kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên; đến nay, một số dự án đã cơ bản hoàn thành. Tỉnh cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa khoảng 750 tỷ đồng để triển khai thi công một số dự án quan trọng kết nối các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương Bùi Xuân Hải cho biết: Với số lượng lớn các dự án giao thông cần thực hiện trong năm 2025, để đáp ứng tiến độ thi công xây dựng và tiến độ giải ngân dự án, một số giải pháp trọng tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện: Tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, phối hợp chủ đầu tư rút ngắn nhất thời gian chuẩn bị đầu tư, thời gian thẩm định giảm khoảng 30-50% so với quy định. Các địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư và nhà thầu rà soát tiến độ tổ chức thi công hợp lý, tăng ca tăng kíp, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành công trình.

Sở Xây dựng Hải Dương còn xây dựng, ban hành Sổ tay quản lý dự án đầu tư công với hơn 80 trang mô tả trình tự, thủ tục đầu tư đối với các chương trình, dự án vốn ngân sách nhà nước. Sổ tay được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, là tài liệu giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, khai thác, sử dụng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.