Đắk Lắk công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch dịp hè năm 2025

Đây là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk năm 2025 đạt 8% trở lên và tạo bứt phá mới trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ký cam kết chính sách ưu đãi kích cầu với các Chi hội thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ký cam kết chính sách ưu đãi kích cầu với các Chi hội thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Ngày 28/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Lễ công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch dịp hè năm 2025.

Với thông điệp “Vui hè khám phá Đại ngàn - Vô vàn thú vị”, chương trình kích cầu diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12/2025, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: tổ chức các tour du lịch trải nghiệm cộng đồng, văn hóa, sinh thái; giới thiệu các gói ưu đãi, giảm giá dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tham quan; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội đường phố sôi động; tham gia chương trình, các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đã xây dựng kế hoạch ưu đãi giá dịch vụ trải nghiệm cho du khách…

Văn nghệ chào mừng lễ công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch dịp hè năm 2025.

Văn nghệ chào mừng lễ công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch dịp hè năm 2025.

Điển hình như Bảo tàng Đắk Lắk sẽ miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, giảm 50% giá vé cho người trên 60 tuổi. Bảo tàng Thế giới cà-phê giảm giá vé tham quan 25% cho trẻ em, 30% cho học sinh, sinh viên, 40% cho người lớn, 50% cho người lớn trên 60 tuổi.

Điểm Du lịch sinh thái Troh Bư, huyện Buôn Đôn giảm 10% dịch vụ ăn uống, giảm 20% dịch vụ lưu trú, giảm 30% giá vé tham quan; miễn phí vé tham quan cho các đoàn khách đặt ăn và lưu trú tại đây, cùng các ưu đãi khác.

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Điểm du lịch Lak Tented Camp tặng một tour trải nghiệm buôn làng M’nông khi du khách lưu trú một đêm tại Lắk, tặng một dịch vụ ăn uống hoặc đón, tiễn sân bay khi khách lưu trú hai đêm tại đây…

Đối với các cơ sở lưu trú tham gia chương trình, khách sạn Biệt Điện giảm 5% giá ăn uống tại nhà hàng khách sạn, giảm 10% giá dịch vụ lưu trú. Homestay Kathy & Claude (Du lịch Cộng đồng Buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) giảm 10% giá dịch vụ lưu trú, áp dụng cho đoàn từ 10 khách.

Khách sạn Elephants giảm 10% dịch vụ hội nghị cho công ty lữ hành tại Đắk Lắk và dịch vụ spa cho tất cả khách hàng; giảm 5% dịch vụ hội nghị cho công ty lữ hành ngoài tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến phát biểu tại buổi lễ.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Một số đơn vị kinh doanh lữ hành cũng đã xây dựng kế hoạch ưu đãi, dự kiến giảm 5% giá tour đối với khách lưu trú hoặc đặt tour 1-2 ngày, tặng 1-2 triệu đồng trên tổng thanh toán của đoàn 10 khách trở lên sau thanh toán…

Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch như: biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách vào tối thứ Bảy vào tuần thứ 2 và tuần cuối hàng tháng; chương trình Hộ chiếu ẩm thực từ tháng 6 đến tháng 12/2025; các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2025); chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025); Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng năm 2025.

Trao cam kết chính sách ưu đãi kích cầu giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk với các Chi hội thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Trao cam kết chính sách ưu đãi kích cầu giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk với các Chi hội thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Song song với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam (ngày 23-28/6) và Liên hoan Âm nhạc ASEAN vào tháng 8/2025 tại tỉnh…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết: Chương trình kích cầu là cầu nối gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, tạo động lực để kích cầu du lịch nội địa, góp phần phục hồi phát triển kinh tế; đồng thời, tiếp tục khẳng định quảng bá hình ảnh du lịch “Đắk Lắk - điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”.

Các đơn vị tham gia Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch dịp hè năm 2025 công bố miễn giảm vé thăm quan.

Các đơn vị tham gia Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch dịp hè năm 2025 công bố miễn giảm vé thăm quan.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk năm 2025 đạt 8% trở lên và tạo bứt phá mới trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương. Sự kiện đồng thời là động thái tích cực nhằm hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Việt Nam - đi để yêu” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.