Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk trao tặng kinh phí 60 triệu đồng cho vợ chồng anh gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần để xây dựng nhà ở.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk trao tặng kinh phí 60 triệu đồng cho vợ chồng anh gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần để xây dựng nhà ở.

Báo Nhân Dân và Công ty Điện lực Đắk Lắk trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Krông Búk

Đại diện Báo Nhân Dân và Công ty điện lực Đắk Lắk và đã trao tặng kinh phí 60 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng, vợ là Ngô Thị Nhuần, là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn (trú tại xóm 16, thôn 4, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhà Đại đoàn kết để ở, ổn định cuộc sống.

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 27/5, được sự ủy quyền của lãnh đạo Báo Nhân Dân, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Do không có đất sản xuất và sức khỏe yếu nên nhiều năm nay, gia đình anh chị Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, chật chội.
Do không có đất sản xuất và sức khỏe yếu nên nhiều năm nay, gia đình anh chị Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, chật chội.

Do không có đất sản xuất và sức khỏe yếu nên nhiều năm nay, gia đình anh chị Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, chật chội.

Dự buổi trao tặng kinh phí có ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Hải Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Búk; nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương…

Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông (người ngoài cùng bên phải) và Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận thăm hỏi gia đình anh gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng, vợ là Ngô Thị Nhuần.

Bí thư Huyện ủy Krông Búk Nguyễn Hải Đông (người ngoài cùng bên phải) và Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận thăm hỏi gia đình anh gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng, vợ là Ngô Thị Nhuần.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty điện lực Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng kinh phí 60 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng, vợ là Ngô Thị Nhuần, là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn để xây dựng nhà ở.

Nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk trao tặng kinh phí 60 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần xây dựng nhà ở.

Nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk trao tặng kinh phí 60 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và Ngô Thị Nhuần xây dựng nhà ở.

Gia đình anh Dũng, chị Nhuận quê ở tỉnh Hà Tĩnh, lập gia đình vào sinh sống tại xóm 16, thôn 4, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk được 10 năm nay và được bố mẹ anh Dũng cho thửa đất để làm nhà ở bên cạnh.

Gia đình anh chị không có nương rẫy, hai vợ chồng đi làm thuê để sống qua ngày và nuôi hai cháu nhỏ ăn học, đứa lớn năm nay học lớp 4, đứa nhỏ học lớp 1. Tuy nhiên, anh Dũng bị tai nạn té giếng từ nhiều năm trước nên hiện không làm được việc nặng, mọi chi tiêu trong gia đình và tiền nuôi con ăn học chỉ trông chờ vào tiền công ít ỏi của chị Nhuần đi giữ trẻ thuê ở quê Hà Tĩnh gửi về.

Nhiều năm nay, anh chị sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ, không có điều kiện để sửa chữa hay xây dựng mới, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của gia đình.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Krông Búk và Đảng ủy xã Tân Lập chứng kiến buổi trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và chị Ngô Thị Nhuần.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Krông Búk và Đảng ủy xã Tân Lập chứng kiến buổi trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và chị Ngô Thị Nhuần.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Dũng, chị Nhuần, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ gia đình anh chị 60 triệu đồng; người thân của gia đình đóng góp thêm 50 triệu đồng, giúp gia đình anh chị Dũng, Nhuần xây dựng căn nhà mới để ở khi mùa mưa Tây Nguyên đang đến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk chia sẻ: Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, nghĩa tình sâu nặng của những người làm báo Đảng và Công ty Điện lực Đắk Lắk đối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Trong những năm qua, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, hằng năm công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, cây, con giống cho buôn kết nghĩa và các buôn đồng bào dân tộc thiểu số… giúp cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và chị Ngô Thị Nhuần cảm ơn lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và Báo Nhân Dân đã quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình xây dựng nhà để ở khi mùa mưa Tây Nguyên đang đến.
Gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và chị Ngô Thị Nhuần cảm ơn lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và Báo Nhân Dân đã quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình xây dựng nhà để ở khi mùa mưa Tây Nguyên đang đến.

“Chúng tôi hy vọng rằng, ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Báo Nhân Dân và Công ty Điện lực Đắk Lắk sẽ trở thành tổ ấm bền vững, giúp gia đình anh Dũng, chị Nhuần có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Đồng thời, hoạt động hôm nay sẽ lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc - một giá trị truyền thống quý báu mà Đảng và nhân dân ta luôn gìn giữ, phát huy”, ông Thuận nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.