Đắk Lắk đón nhận Huân chương Lao động hạng I của Chính phủ Lào và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Sekong

Được sự Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng chí Leklai Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong đã trao tặng Huân chương Lao động hạng I của Chính phủ Lào cho đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Được sự Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng chí Leklai Sivilay trao tặng Huân chương Lao động hạng I của Chính phủ Lào cho đồng chí Nguyễn Đình Trung.
Được sự Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng chí Leklai Sivilay trao tặng Huân chương Lao động hạng I của Chính phủ Lào cho đồng chí Nguyễn Đình Trung.

Sáng 6/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I của Chính phủ Lào trao tặng cho tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022), 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam (5/9/1962-5/9/2022) và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Sekong giai đoạn 2025-2030.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Leklai Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong và đại diện các ban, sở, ngành liên quan của hai tỉnh.

img-9733-7080.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, được sự Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng chí Leklai Sivilay đã trao tặng Huân chương Lao động hạng I của Chính phủ Lào cho đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đây là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đối với những nỗ lực và đóng góp tích cực của tỉnh Đắk Lắk trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

img-9721-3251.jpg
Đoàn đại biểu của tỉnh Đắk Lắk dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái và đồng chí Khẳn-ti Sỉ-lạ-vông-sả, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sekong đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 để triển khai các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tỉnh.

Theo đó, nội dung hợp tác tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về các chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước; trách nhiệm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai quốc gia, hai dân tộc và những tình cảm tốt đẹp giữa hai tỉnh bằng hình thức phù hợp.

img-9730-4046.jpg
Đoàn đại biểu của tỉnh Sekong (Lào) dự buổi lễ.

Tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai tỉnh.

Giới thiệu tiềm năng, nhu cầu hợp tác, các sự kiện kinh tế, văn hóa đối ngoại của mỗi tỉnh đến các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường giao thương, hợp tác đầu tư; khuyến khích nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án tại mỗi tỉnh.

img-9754.jpg
Đồng chí Leklai Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong tặng hoa chúc mừng tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ Lào trao tặng Huân chương Lao động Hạng I.

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chế biến nông sản, khuyến nông, giống cây trồng vật nuôi, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

Tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Sekong đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Đắk Lắk; phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho người dân tỉnh Sekong khi có yêu cầu.

Trong giai đoạn hợp tác, tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ cho tỉnh Sekong 5 chỉ tiêu bậc Đại học gồm đào tạo tiếng Việt và học tiếp chuyên ngành; trong đó tập trung vào các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thú y và phát triển nông thôn và 3 chỉ tiêu bậc cao đẳng gồm đào tạo tiếng Việt và học tiếp chuyên ngành tốt nghiệp đúng thời hạn theo chương trình đào tạo.

Tỉnh Sekong sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Lào 5 chỉ tiêu cho cán bộ, công chức và doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk dựa trên kế hoạch đào tạo hằng năm của hai tỉnh và các quy định có liên quan của Chính phủ hai nước.

Hai bên thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, góp phần duy trì, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Sekong.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất giao cơ quan ngoại vụ của mỗi tỉnh làm đầu mối liên hệ, kết nối các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác này.

Hằng năm, hai cơ quan tổ chức hội nghị luân phiên nhằm trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đã ký kết, thống nhất phương hướng hợp tác năm tiếp theo để trình lãnh đạo hai tỉnh xem xét, quyết định.

img-9782-8277.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Lao động hạng I cho tỉnh Đắk Lắk.

Đây là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào đối với những nỗ lực và đóng góp tích cực của tỉnh Đắk Lắk trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Với những đặc điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã hội, về tiềm năng, thế mạnh sẵn có và định hướng phát triển chiến lược, hai tỉnh Đắk Lắk và Sekong tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, hữu nghị giai đoạn 2025-2030. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chung của hai tỉnh trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững.

img-9769-4771.jpg
Đồng chí Leklai Sivilay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Leklai Sivilay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong khẳng định, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Lào và Việt Nam là thời kỳ thử thách sự vững chắc và bền chặt của mối quan hệ giữa hai nước, là truyền thống tốt đẹp của quan hệ đặc biệt ngày càng được vun đắp, làm giàu và nâng cao về chất lượng.

Nội dung hợp tác được đi sâu, cơ chế ngày càng thuận lợi hơn; phạm vi ngành, lĩnh vực và địa phương được thúc đẩy rộng rãi. Tỉnh Sekong và các tỉnh miền trung, miền nam của Việt Nam, đặc biệt tỉnh Đắk Lắk có những chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên giữa các cấp lãnh đạo, các ngành, các cấp của tỉnh và địa phương; trao đổi, giúp đỡ nhau về các lĩnh vực văn hóa-xã hội như hỗ trợ kinh phí, phát triển nguồn nhân lực, quan hệ thương mại trên cơ sở lợi ích chung ngày càng sâu rộng…

img-9800-3904.jpg
Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Sekong chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Leklai Sivilay mong muốn tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt truyền thống của hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam nói chung, giữa hai tỉnh Sekong và Đắk Lắk nói riêng ngày càng mở rộng, đi vào thực chất, mang lại đột phá mới.

Đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ học bổng cho sinh viên tỉnh Sekong để cán bộ, học sinh tỉnh Sekong có điều kiện học tập tại tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Sekong mong muốn chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến nghiên cứu, khảo sát các thế mạnh: Dịch vụ, du lịch, trồng trọt-chăn nuôi hàng hóa, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sekong… Tỉnh Sekong sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đầu tư, làm ăn trên địa bàn tỉnh Sekong.

img-9860-5331.jpg
Đoàn đại biểu hai tỉnh Đắk Lắk và Sekong tham gia buổi lễ.

Đồng thời, tỉnh Sekong đề nghị duy trì trao đổi bài học kinh nghiệm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh một cách thường xuyên, tập trung vào quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện của hai nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các sở, ngành và địa phương hai tỉnh có cơ hội giao lưu, trao đổi về thế mạnh và năng lực của mỗi bên…

Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh Đắk Lắk-Sekong nói riêng ngày càng bền chặt, đời đời bền vững…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.