Đắk Lắk khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão lũ

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2026 sẽ hoàn thành xây mới 684 nhà bị sập do đợt lũ lịch sử vừa qua để người dân được đón Tết trong những ngôi nhà mới này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị thi công và nhân dân tại lễ khởi động.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị thi công và nhân dân tại lễ khởi động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho nhân dân, bị thiệt hại do mưa lũ, ngày 1/12, tại xã Tuy An Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão lũ.

Tham dự lễ có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

img-15-8529.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại lễ khởi động.
Các đại biểu tham dự lễ khởi động.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động.

Đợt bão và mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với gần 700 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 1.400 nhà bị hư hỏng nặng, gần 106.000 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó có khoảng 10.000 nhà cần phải sửa chữa, nâng cấp.

img-14-1935-9422.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi động.

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, tỉnh Đắk Lắk sẽ xây dựng 684 nhà cho các hộ dân có nhà bị sập, mỗi căn trị giá tối thiểu 170 triệu đồng. Quy mô xây dựng mỗi căn có diện tích sàn 48m2, có gác để tránh được lũ lớn như cơn lũ lịch sử vừa qua.

Trong tổng số nhà sập phải xây dựng, Quân khu 5 xây dựng 110 nhà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng 15 nhà và các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng 153 nhà; 407 căn nhà còn lại do các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk phụ trách xây dựng.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2026 sẽ hoàn thành xây mới 684 nhà bị sập do đợt lũ lịch sử vừa qua để người dân được đón Tết trong những ngôi nhà mới này.

img-20-8366.jpg
Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà, động viên gia đình có nhà bị sập và các đơn vị, lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

Phát biểu tại lễ khởi động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng, các đơn vị thi công, Ủy ban nhân dân các xã, phường huy động tổng lực các nguồn lực theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy”, tập trung quyết liệt thi công xây dựng, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

img-16-7330.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên người dân.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà, động viên gia đình có nhà bị sập và các đơn vị, lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát động ủng hộ chương trình “Nhà ở cho đồng bào vùng lũ”, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn; giúp bà con sớm ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.