Nhóm Ứng cứu 3 miền sử dụng drone hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Đắk Lắk

Gần một tuần sau cơn lũ lịch sử, nhiều địa phương ở Đắk Lắk vẫn ngập tràn rác thải, xác động vật chết còn chưa được dọn ở nhiều nơi, tình trạng ô nhiễm khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng nhanh chóng.

Các thành viên nhóm Drone Phản ứng nhanh thuộc Ứng cứu 3 miền bơm nước vào bình để pha hoá chất khử khuẩn.
Các thành viên nhóm Drone Phản ứng nhanh thuộc Ứng cứu 3 miền bơm nước vào bình để pha hoá chất khử khuẩn.

Nhóm Ứng cứu 3 miền, một nhóm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đã chủ động đề xuất với lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk để kết nối các nhóm có khả năng hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong việc sử dụng drone phun khử khuẩn tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ ngày 29/11 đến 1/12.

Các hóa chất được sử dụng đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hỗ trợ trong kế hoạch cung cấp hóa chất khử khuẩn cho các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ngày 29/11, việc phun khử khuẩn được triển khai tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Những địa điểm phun tiếp theo sẽ được ưu tiên cho những nơi là vùng trũng, còn nhiều xác động vật, gia cầm chết.

Anh Trần Ngọc Bình, từ nhóm Drone 115 chia sẻ: “Nhóm tôi đã có mặt ở một số địa phương của Phú Yên (cũ) để hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập do mưa lũ sau bão số 14. Khi nước rút, anh em lại động viên nhau tiếp tục hỗ trợ xử lý vấn đề môi trường cho bà con. Tôi cũng là người sinh ra ở vùng thường xuyên bị bão lũ, nên hiểu rất rõ sau khi nước rút thì dịch bệnh có thể bùng phát nhanh. Vì vậy, chúng tôi muốn tiến hành công việc này càng sớm càng tốt để bà con ổn định cuộc sống”.

img-8162-206.jpg
Điều khiển drone phun hóa chất khử khuẩn.

Anh Huỳnh Huy Việt, Trưởng phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Tôi thấy việc sử dụng máy bay không người lái để khử khuẩn môi trường sau lũ là rất hiệu quả, có thể phủ một diện tích lớn trong thời gian ngắn, giúp môi trường sớm trong lành trở lại cho bà con. Khu vực Phú Yên (cũ) có vùng ngập rất lớn, nên nếu phun thủ công thì việc xử lý môi trường sẽ rất chậm. Vì vậy, chúng tôi hi vọng nhận được sự hỗ trợ của nhóm để xử lý trên phạm vi rộng hơn”.

Trước khi drone được sử dụng để phun khử khuẩn sau bão lũ, nhóm Ứng cứu 3 miền đã dùng drone như một phương tiện hỗ trợ tiếp tế hiệu quả cho nhiều bà con bị cô lập do mưa lũ ở khắp cả nước.

Để vận hành một chuyến bay, không chỉ cần một người điều khiển. Mỗi lần triển khai phải có cả đội hậu cần phía sau: bãi đáp, bãi cất cánh, máy phát điện để sạc pin, người liên hệ với đầu mối địa phương.

img-8161-8726.jpg
Điều khiển drone phun khử khuẩn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Quy trình cơ bản được nhóm thống nhất: trước tiên dùng flycam trinh sát, đánh dấu vị trí các mái nhà và cụm dân bị cô lập. Từ hình ảnh đó, nhóm xác định điểm an toàn để thả hàng, tránh dây điện, nóc nhà yếu, cây cao. Sau khi nắm được địa hình từ trên không, drone nông nghiệp - loại máy lớn với tải trọng tốt mới được đưa vào, treo hàng cứu trợ và bay vào đúng toạ độ. Mỗi chuyến bay kéo dài 9 đến 15 phút, phạm vi 1,5 đến 2km, tải trọng tối đa 50kg, hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về an toàn.

Khi bão số 14 đổ về miền trung, nhóm gần như ngay lập tức kích hoạt lại phương án cũ: gọi nhau từ nhiều nơi, gom máy, chuẩn bị hậu cần và liên hệ chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng để phối hợp.

Nguyễn Đại Phát (19 tuổi) đến từ Nghệ An, một thành viên của nhóm đã có mặt ở các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk từ ngày 19/11. Từng tham gia cứu trợ tại: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng khi vào miền trung, Phát cho biết: "Mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Nước ngập cao, đường sá bị ảnh hưởng nên đi lại rất khó. Mưa lớn, gió mạnh cũng làm việc bay drone khó hơn, vận chuyển được ít hàng hơn”.

Nếu như những lần trước drone có thể chở 30 đến 40kg lương thực mỗi chuyến, thì lần này nhóm buộc phải giảm tải vì gió mạnh. Dù vậy, cả nhóm vẫn nỗ lực hết mức để chuyển được nhiều hàng nhất có thể.

“Nếu mưa lớn gió mạnh quá thì nghỉ. Còn gió nhỏ, dù mưa lớn vẫn bay để kịp chuyển đồ ăn”, Phát nói thêm.

Nhóm phối hợp nhịp nhàng với các đoàn cứu trợ khác, ai có drone dùng drone, ai có đồ ăn góp đồ ăn, tất cả cùng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ.

Drone phun khử khuẩn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Trần Ngọc Bình chia sẻ thêm: “Tôi là con em vùng lũ nên hiểu rất rõ nỗi đau và khó khăn mà thiên tai gây ra. Tôi muốn đóng góp bất cứ sức gì có thể cho bà con. Về phần drone ứng dụng, từ năm 2020, tôi đã tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn bằng drone ở Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) và Trà Leng (Quảng Nam cũ). Hiện, thiên tai ngày càng cực đoan và khốc liệt hơn, tôi cảm thấy trách nhiệm cũng lớn hơn. Vì có phương tiện, có sức người, có chuyên môn về drone, nên chúng tôi muốn cống hiến, muốn đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ của Ứng cứu 3 miền”.

Khi được hỏi về động lực, Lê Đình Long, một thành viên khác đến từ Hà Tĩnh nói: “Động lực lớn nhất của chúng tôi là bà con. Ngày nào nhìn thấy nụ cười của họ khi nhận được phần quà. Chúng tôi không mong được ghi nhận, chỉ mong người dân sớm ổn định cuộc sống. Động lực thứ hai là tinh thần đoàn kết trong nhóm. Khi nước dâng cao ở Bắc Giang hay Phú Yên, drone và cano phối hợp rất hiệu quả. Cano vào vùng bị cô lập để đưa người bệnh ra viện, hỗ trợ di tản hoặc chở hàng cứu trợ. Còn ở những nơi nước xiết, lối nhỏ, cano không thể vào thì drone bay vào thay. Khi giai đoạn nguy cấp nhất qua đi, đội hậu cần lại tiếp tục công việc: nhận hàng, bốc xếp, phân loại, ghi danh sách, xoay xở phương tiện để đưa hàng đến tận tay bà con nhanh nhất”.

“Mỗi người trong nhóm đều có lý do riêng để gắn bó, nhưng tất cả gặp nhau ở một điểm chung, khi người dân vùng lũ cần, chúng tôi sẽ tới”, Lê Đình Long chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.