Tình đồng chí, nghĩa đồng bào ở vùng lũ Đắk Lắk

Trong lằn ranh sinh tử mong manh của thiên tai, tình đồng chí, nghĩa đồng bào lại tỏa sáng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, tái sinh cuộc sống.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh: BÁ LỤC)
Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh: BÁ LỤC)

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục về thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong lằn ranh sinh tử mong manh của thiên tai, tình đồng chí, nghĩa đồng bào lại tỏa sáng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, tái sinh cuộc sống.

img-32-4746.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử. (Ảnh: BÁ LỤC)

Ngày 25/11, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp; đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi và trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại buổi thăm và làm việc, đoàn công tác đã trao 5 tỷ đồng do các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vận động gửi tặng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời trao tặng 1 tỷ đồng cho gia đình chiến sĩ Công an tỉnh; 1 tỷ đồng cho gia đình chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên; 500 triệu đồng cho gia đình cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ.

img-34-872.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 40 tỷ đồng (đợt 2) khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Vũ Hồng Văn gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa trải qua đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất và an sinh xã hội. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông và mong muốn nguồn hỗ trợ sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Đối với tỉnh Đồng Nai, cùng với nguồn hỗ trợ kinh phí, tỉnh còn huy động gần 300 cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Sự chung tay này thể hiện tình đoàn kết, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực giúp nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Chiều 25/11, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Cùng tham dự đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Ry Niê Knơng…

img-31-1810.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk.

Tại xã Hòa Sơn, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đã trao 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định sau thiên tai.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 10 suất quà hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ, mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng dành những phần quà riêng gửi đến các gia đình nhằm động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ, đại diện các gia đình bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác. Đại diện các gia đình cho biết, sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo các bộ, ngành và của tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong lúc khó khăn không chỉ giúp họ giảm bớt khó khăn về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để từng bước ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác đề nghị chính quyền xã Hòa Sơn tiếp tục rà soát thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

img-0462-7032.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thắp hương tưởng nhớ những người bị tử nạn do mưa lũ ở phường Sông Cầu.

Cũng trong chiều 25/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi nhân thân của các nạn nhân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có người tử nạn do mưa lũ, gồm gia đình chị Võ Thị Út, Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu (bị sập nhà) và gia đình có 2 anh em ruột là ông Trần Ngọc Nhẫn và Trần Thương ở thôn Phong Hanh, xã Tuy An Bắc cứu mẹ già ra khỏi dòng nước lũ, mỗi hộ 10 triệu đồng; 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông; hỗ trợ 5 triệu đồng cho đội thanh niên tình nguyện.

img-0461-8391-7178.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (người đứng ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ lụt xã Tuy An Bắc.

Tại các gia đình đến thăm, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ những mất mát đối với 2 hộ gia đình có người tử nạn trong mưa lũ. Anh Triết nhắn nhủ những người thân trong gia đình có người tử nạn do mưa lũ gây ra vượt qua nỗi đau để bước tiếp.

Ông Nguyễn Văn Dương 49 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc bày tỏ lòng biết ơn khi được Trung ương Đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm sau mưa lũ. “Đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng hết. Chúng tôi làm nông nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Giờ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Trung ương Đoàn”, ông Nguyễn Văn Dương bộc bạch.

img-0460-3020.jpg
Đoàn công tác Trung ương Đoàn trao tặng 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông.

Sau buổi trao quà, đoàn công tác Trung ương Đoàn tiếp tục đến động viên các đoàn viên, thanh niên tình nguyện giúp người dân khôi phục lại cuộc sống sau mưa lũ.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã đến các khu vực thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

img-0448-7362.jpg
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng động viên, tặng quà cho bà Đào Thị Nẳng tại điểm phòng chống lụt bão của thôn Phước Giang.

Tại thôn Phước Giang và khu phố Phước Lương, Đoàn công tác đã trao hơn 1.000 suất quà thiết yếu hỗ trợ các hộ dân. Đoàn đã trực tiếp đến thăm bà Đào Thị Nẳng, trú tại thôn Phước Giang, một trong những trường hợp thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ.

Do nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng, bà Nẳng hiện phải tạm trú tại điểm phòng chống lụt bão của thôn. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Đỗ Quang Thấm đã ân cần hỏi thăm, động viên và cho biết Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân cho đến khi cuộc sống ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô cùng lực lượng tăng cường của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh và xịt khuẩn các khu vực bị ngập, nhằm bảo đảm môi trường sinh hoạt an toàn góp phần giúp các hộ dân vùng lũ sớm ổn định tinh thần và đời sống.

img-0447-5868.jpg
Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Vui, trú tại khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa.

Hoạt động này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân vùng lũ. Qua đó thể hiện rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong đồng hành cùng địa phương, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và dựng lại mái ấm sau lũ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, từ những ngày đầu xảy ra xảy ra đợt mưa lũ đặc đặc biệt nghiêm trọng này đến nay, tại tất cả các xã, phường bị lũ lụt của tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là các Phó Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời về kiểm tra, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ.

img-33-9427.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn xã Tuy An Tây.

Các đồng chí lãnh đạo từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân khu 5, các tỉnh, thành phố cùng đông đảo các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân trong cả nước về thăm hỏi, động viên, cứu trợ với hàng nghìn tấn thực phẩm, lương thực và hàng chục tỷ đồng, giúp nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, đối với tỉnh Đắk Lắk, từ đồng chí lãnh đạo cao nhất Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đến các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương luôn có mặt tại vùng tâm lũ bất kể ngày đêm, mưa gió, vừa chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, cứu trợ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, khắc phục hậu quả của mưa lũ…

img-25-9600.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (người ngồi ở giữa) thăm, động viên gia đình có người mưa lũ tại phường Phú Yên.

Sự có mặt kịp thời và nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở và đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng nhân dân khắp cả nước hướng về vùng lũ Đắk Lắk không chỉ là trách nhiệm, tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi công dân nước Việt cùng chung sức giúp nhân dân vùng lũ lụt vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ổn định cuộc sống và vươn lên sau thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.