NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

Vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước

Để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh, vươn tầm quốc tế.

Xe điện VinFast của Tập đoàn Vingroup chuẩn bị được đưa lên tàu chở hàng tại Cảng Hải Phòng để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. (Ảnh: AN KHÁNH)
Xe điện VinFast của Tập đoàn Vingroup chuẩn bị được đưa lên tàu chở hàng tại Cảng Hải Phòng để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. (Ảnh: AN KHÁNH)

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, đội ngũ doanh nhân cần chủ động nâng cao năng lực doanh nghiệp, bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Khát vọng làm chủ giá trị

Nhiều năm trước đây, lợi thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế chủ yếu đến từ nguồn lao động giá rẻ, chi phí thấp và ưu đãi thu hút đầu tư sản xuất. Mô hình này trong một giai đoạn nhất định đã góp phần tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế khi giá trị gia tăng giữ lại trong nước chưa tương xứng, nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu, thiết bị và công nghệ nhập khẩu; năng lực phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu còn hạn chế.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng dựa vào năng suất, công nghệ và khả năng cung cấp sản phẩm chuyên biệt, doanh nghiệp Việt Nam cần tiến lên những khâu có giá trị cao hơn. Việc mở rộng quy mô là cần thiết, nhưng không đi cùng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị và phát triển nguồn nhân lực, quy mô lớn chưa chắc tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Sự chuyển dịch sang ứng dụng công nghệ, sản xuất các sản phẩm giá trị cao thể hiện khá rõ trong ngành thép gần đây. Bên cạnh các sản phẩm thông thường, doanh nghiệp thép đã tập trung đầu tư vào những dòng sản phẩm thép chất lượng cao, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Điển hình như Tập đoàn Hòa Phát đã hướng mạnh vào sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC), triển khai dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt tại Dung Quất (Quảng Ngãi).

Dự án có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, hướng tới sản xuất ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị và các loại thép đặc biệt phục vụ chế biến, chế tạo. Theo thông tin Tập đoàn Hòa Phát công bố, dự kiến nhà máy sẽ ra đời sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên vào quý I/2027. Đây là bước đi nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu.

2aobor56ddcjqlqrfsraxz1y0bqsuxjkm5qz36xc.jpg
Các nữ doanh nhân tại cuộc gặp mặt đại diện doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát Nguyễn Việt Thắng, đầu tư dây chuyền hiện đại mới chỉ là bước khởi đầu, khả năng vận hành, kiểm soát chất lượng, cải tiến quy trình, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mới là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài. Điều đó cho thấy, bài toán của doanh nghiệp không dừng ở việc đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến, quan trọng hơn là đào tạo đội ngũ vận hành, làm chủ quy trình công nghệ và liên tục cải tiến sản phẩm. Nếu chỉ phụ thuộc vào công nghệ chuyển giao mà không tích lũy được năng lực nội tại, doanh nghiệp sẽ khó tạo ra lợi thế bền vững.

Định hướng phát triển chuỗi sản xuất từ luyện thép đến chế biến sâu của Hòa Phát còn mở ra khả năng cung ứng nguyên liệu cho các ngành cơ khí, chế tạo, ô-tô, năng lượng và đường sắt. Khi nguồn vật liệu chất lượng cao được sản xuất trong nước, các doanh nghiệp ở những khâu tiếp theo có thêm điều kiện giảm phụ thuộc nhập khẩu, chủ động sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Đây cũng là hướng đi phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Phát huy năng lực doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.

Kiến tạo giá trị cho đất nước

Nếu Hòa Phát cho thấy nỗ lực nâng cấp năng lực sản xuất công nghiệp, câu chuyện của Tập đoàn Vingroup, dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Phạm Nhật Vượng, với thương hiệu ô-tô điện VinFast lại phản ánh một hướng đi khác, đưa sản phẩm ô-tô điện do Việt Nam sản xuất cạnh tranh tại thị trường quốc tế. Năm 2025, VinFast đã bàn giao gần 200.000 ô-tô điện trên toàn cầu, riêng chín tháng năm 2026 đạt gần 180.000 xe.

Từ trường hợp của Vingroup có thể thấy, việc mở rộng thị trường cho ô-tô điện Việt Nam không chỉ tạo cơ hội phát triển thương hiệu, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, công nghệ, dịch vụ hậu mãi và khả năng thích ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Một thương hiệu Việt Nam đứng vững ở thị trường quốc tế có ý nghĩa lớn hơn nếu thành công đó gắn với sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông-xây dựng, Tập đoàn Đèo Cả lại cho thấy vai trò của năng lực kỹ thuật và khả năng tìm “lời giải” cho những công trình phức tạp. Quá trình thi công hầm Đèo Cả do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm là một dấu mốc trong nỗ lực nâng cao năng lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam. Phương pháp đào hầm NATM “hệ Đèo Cả” do Đèo Cả sáng tạo đã được cấp bằng sở hữu trí tuệ, thể hiện quá trình nghiên cứu, cải tiến và tích lũy kinh nghiệm trong thi công.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng, tinh thần của doanh nhân phải thể hiện ở sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong quá trình triển khai các dự án, doanh nghiệp kiên trì nghiên cứu giải pháp thi công tối ưu, tiếp thu công nghệ, tiết giảm chi phí và kiến nghị hoàn thiện chính sách phù hợp thực tế dự án.

Có thể nói, phía sau mỗi thành công của từng doanh nghiệp là những quyết tâm cao, tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, là cả mồ hôi và những giọt nước mắt, những nỗ lực không ngừng nghỉ với khát vọng, niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, cùng với niềm tin, đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đối thoại và xử lý kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn của doanh nghiệp..., tại nhiều cuộc gặp mặt, đối thoại, nhiều doanh nhân cũng thẳng thắn đề xuất: Năng lực doanh nghiệp chỉ phát huy đầy đủ khi đi cùng cơ chế đầu tư minh bạch, chính sách ổn định và có khả năng dự báo của Nhà nước.

Với những dự án hạ tầng có vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài và yêu cầu kỹ thuật phức tạp, sự thay đổi về thủ tục, chính sách có thể làm gia tăng chi phí và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Vì vậy, các doanh nghiệp đã kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, tạo điều kiện để những doanh nghiệp có đủ khả năng được tham gia các dự án trọng điểm trên cơ sở cạnh tranh công bằng, minh bạch, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đất nước đang đặt mục tiêu phát triển cao, đòi hỏi doanh nhân dám đặt mục tiêu lớn hơn cho doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp và thương hiệu Việt có vị thế cao hơn; không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn vươn ra quốc tế; không chỉ gia công mà từng bước thiết kế, sáng tạo, làm chủ sản phẩm; không chỉ tham gia mà còn có khát vọng dẫn dắt chuỗi giá trị.

Từ phía doanh nghiệp, doanh nhân, cần nỗ lực đổi mới quản trị, đầu tư đúng tầm cho khoa học-công nghệ, giúp nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu và làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao. Mục tiêu của doanh nghiệp không đơn thuần mở rộng quy mô, mà cần lan tỏa khát vọng tới các doanh nghiệp khác và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tiễn cho thấy, “ngọn lửa” khát vọng phát triển của doanh nghiệp sẽ được thổi bùng lên mạnh mẽ khi được “làn gió” kiến tạo môi trường thuận lợi của Nhà nước. Khi Nhà nước kiến tạo đúng hướng, doanh nhân đủ tâm, tầm, có bản lĩnh biến cơ hội thành năng lực cạnh tranh, khi đó mỗi doanh nghiệp sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng, góp phần củng cố sức mạnh và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trên điện thoại. (Ảnh: M.P)

Đổi mới cách hỗ trợ người nộp thuế trên nền tảng số

Hơn 8,4 triệu lượt sử dụng eTax Mobile và trên 21.000 tỷ đồng nộp thành công qua ứng dụng từ đầu năm đến ngày 14/9/2026 cho thấy dịch vụ thuế trên điện thoại đang được mở rộng. Trên nền tảng đó, ngành thuế đề xuất phát triển ứng dụng thành “trợ lý thuế số”, chủ động hỗ trợ theo nhu cầu từng người.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thăm Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc, nơi đang nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý và điều hành giao thông

Những người giữ nhịp giao thông số

Từ hệ thống giao thông thông minh đến xe khảo sát chuyên dụng và trí tuệ nhân tạo, công nghệ số đang mở ra phương thức mới trong quản lý hạ tầng và điều hành giao thông, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng bản sắc, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới

Bên cạnh các nguồn lực truyền thống như vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường, văn hóa doanh nghiệp ngày càng được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo dựng bản sắc, củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết, khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.

Các đại biểu cắt băng chính thức khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế MTA Hanoi 2026, SemiTronics Vietnam 2026 và ProPak Hanoi 2026 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). (Ảnh: Bảo Ngân)

Khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế về cơ khí, bán dẫn và đóng gói tại Hà Nội

Sáng 13/10, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra Lễ khai mạc đồng thời ba triển lãm quốc tế: Triển lãm Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo (MTA Hanoi 2026), Triển lãm về Điện tử và điện tử bán dẫn (SemiTronics Vietnam 2026) và Triển lãm về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì (ProPak Hanoi 2026).

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. (Ảnh: VJ)

Ước mơ lớn, suy nghĩ lớn, nhưng phải bắt đầu bằng những giá trị thật!

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Anh hùng Lao động, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Nhà sáng lập hãng hàng không Vietjet, nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã có những trao đổi thú vị cùng phóng viên Báo Nhân Dân về tinh thần doanh nhân Việt dám mơ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì khát vọng lớn.

Máy móc, thiết bị đã được tập kết tại công trường nhưng chỉ có thể hoạt động trong phần mặt bằng nhỏ hẹp đã được giải phóng từ giai đoạn trước. (Ảnh: VŨ HUY)

Phấn đấu bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10

Công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút. Các đơn vị liên quan được yêu cầu bằng mọi giá, phấn đấu hoàn thành việc bồi thường trong tháng 10/2026, tạo cơ sở bàn giao mặt bằng cho dự án.

Doanh nhân Việt Nam với khát vọng làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu

Doanh nhân Việt Nam với khát vọng làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu

Muốn nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế chi phí thấp và gia công, mà phải tiến lên những khâu tạo ra giá trị cao hơn, làm chủ công nghệ và xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh. Chủ động đi lên những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Khách hàng tin dùng sản phẩm là nhãn hàng riêng của COFIDEC. (Ảnh: SATRA)

SATRA: Kiến tạo nguồn lực đưa các giá trị lan tỏa thị trường

Sở hữu chuỗi nền tảng hoạt động sản xuất, chế biến đến đầu mối hàng hóa và bán lẻ, SATRA có đầy đủ điều kiện tham gia sâu vào quá trình tổ chức chuỗi cung ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Vai trò này cần được thể hiện bằng khả năng kết nối nguồn lực, tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức chương trình làm việc với các tổ chức tín dụng về triển khai hợp đồng cấp tín dụng cho dự án thành phần 3-Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành-giai đoạn I. (Ảnh: PHAN CÔNG)

Cấp tín dụng, giải ngân giai đoạn nước rút Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Việc hoàn thiện các điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong giai đoạn nước rút có ý nghĩa hết sức quan trọng và trực tiếp đối với khả năng duy trì thi công liên tục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam và Luxembourg tăng cường hợp tác tài chính xanh, thị trường vốn

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đã có buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình kinh tế-tài chính, tại đây 2 bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực tài chính xanh, thị trường vốn, quản lý quỹ đầu tư và công nghệ tài chính.

Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Giải Nobel.

Hai nhà kinh tế học Mỹ nhận Giải thưởng Nobel kinh tế năm 2026

Ngày 12/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao Giải thưởng Sveriges Riksbank về khoa học kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel (thường được gọi là Giải Nobel Kinh tế) năm 2026 cho hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall đến từ Đại học Stanford và Michael Woodford từ Đại học Columbia.

Chi trả đền bù cho người dân thuộc dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Hai công trình cấp bách được các địa phương nỗ lực bàn giao mặt bằng để sớm khởi công trong năm nay là dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và nút giao Cao tốc Bến Lức-Long Thành với đường Rừng Sác, trong đó dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài hiện đạt gần 99% tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng Cúp Thánh Gióng cho Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga. (Ảnh: Thu Thảo)

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc – Cúp Thánh Gióng năm 2026

Tiên phong kiến tạo và khai mở thị trường, tiếp nhận chuẩn mực quốc tế đến bồi đắp năng lực cho doanh nghiệp Việt, Chủ tịch Tập đoàn BRG - Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn trong phát triển kinh doanh và trách nhiệm phụng sự đất nước.