Một góc trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.
Một góc trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện và an toàn trên xã đảo Tân Hiệp

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng đang được định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên đảo.

Tân Hiệp là xã đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, cách đất liền khoảng 15km, có diện tích tự nhiên hơn 1.640ha, trong đó phần lớn là rừng núi và khu bảo tồn thiên nhiên; dân cư sinh sống tập trung trên đảo Hòn Lao, gồm ba thôn: Bãi Làng, Bãi Ông và Bãi Hương với 596 hộ dân, 2.429 nhân khẩu. Với vị trí đặc thù, xã đảo Tân Hiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

ndo_br_img-0279-4531.jpg
Xã đảo Tân Hiệp có 596 hộ dân với 2.429 nhân khẩu.

Năm 2009, quần đảo Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Từ đó, địa phương duy trì hiệu quả mô hình “nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần”, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch xanh, thân thiện. Năm 2025, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

ndo_br_img-0207.jpg
Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009.

Hiện đang là cao điểm của mùa du lịch trên đảo Cù Lao Chàm. Hằng ngày, xã đảo này đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó, phần lớn là khách quốc tế đến từ các nước châu Âu, châu Úc, Bắc Mỹ… Ngoài không khí trong lành, môi trường biển xanh, sạch thì bình yên, an toàn là yếu tố ngày càng thu hút du khách đến với Cù Lao Chàm.

ndo_br_1784247830491-3148434243860005184-3148434243860005184-79f43d7365714f6e9f8dea86701864c2-8565.jpg
Mùa hoa Ngô đồng đỏ nở rộ là thời điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, check in…

Chị Ursa, du khách đến từ Pháp cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin trên Internet, vợ chồng chị quyết định chọn Cù Lao Chàm làm điểm đến trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Ban đầu, vợ chồng chị Ursa dự định sẽ ở lại đây một ngày. Nhưng sau khi đặt chân lên đảo, gia đình chị đã quyết định tăng thời gian lưu trú trên đảo, bởi, ngoài phong cảnh đẹp, không khí trong lành, bình yên thì sự nồng hậu của người dân địa phương và văn hóa bản địa đã níu chân vợ chồng du khách đến từ nước Pháp.

“Cù Lao Chàm thật sự là điểm đến lý tưởng để gia đình tôi thoát khỏi sự náo nhiệt của thành phố. Ở đây, chúng tôi đã trực tiếp được trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống, văn hóa của người dân nơi đây. Dù mới chỉ ở đây vài ngày nhưng người dân trên đảo đã tạo cho chúng tôi có cảm giác chính mình mới là người bản địa vậy. Tôi thật sự yêu nơi này”, chị Ursa nói.

ndo_br_1784247916528-3148434243860005184-3148434243860005184-0996972949cda7cba8d8b9f365399211-5446.jpg
Dọc con đường dẫn xuống khu vực Bãi Xếp, hàng chục cây hoa Ngô đồng đỏ mọc thành vườn bắt đầu nở hoa là điểm đến ưa thích của du khách.

Còn với anh Vũ Gia Hân, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chia sẻ, đây là lần thứ hai anh đưa gia đình đến du lịch tại đảo Cù Lao Chàm. Bản thân anh Hân thật sự bất ngờ khi ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông trên đảo rất tốt, 100% người chạy xe máy trên đảo đều đội mũ bảo hiểm, nhất là khách quốc tế.

“Các hoạt động du lịch như: tắm biển, cho thuê xe máy dạo quanh đảo, đi thuyền thúng câu cá, lặn ngắm san hô, trải nghiệm các nghề truyền thống như đan lưới, làm bánh ít, xem đan võng ngô đồng, tìm hiểu cuộc sống người dân… đều được người dân đón tiếp, phục vụ rất tận tình, nồng hậu và giản dị”, anh Hân chia sẻ.

ndo_br_1784248299488-3148434243860005184-3148434243860005184-e478441972e2a181d3959c01f13813bf-6046.jpg
Cù Lao Chàm luôn là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Theo thống kê của xã đảo Tân Hiệp, trong năm 2025, tổng lượt khách tham quan đạt 278.233 lượt khách, trong đó, có 96.303 lượt khách quốc tế. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách tham quan đạt 73.116 lượt, tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước. Toàn xã hiện có hơn 45 homestay và cơ sở lưu trú với hơn 200 phòng, tập trung tại các thôn Bãi Ông Bãi Làng và Bãi Hương. Hoạt động du lịch, dịch vụ cơ bản duy trì ổn định, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân và nguồn thu cho các dịch vụ liên quan.

ndo_br_img-0255-844.jpg
Ngọn hải đăng Cù Lao Chàm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đảo Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, xã có diện tích tự nhiên hơn 1.640ha nhưng phần lớn là rừng núi và khu bảo tồn thiên nhiên. Dù diện tích khá nhỏ nhưng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng ngày càng tăng nên công tác quản lý và chất lượng môi trường du lịch phải luôn luôn bảo đảm, bởi nơi đây gắn liền với Khu Dự trữ sinh quyền thế giới Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận vào năm 2009.

ndo_br_img-0273-2977.jpg
Công tác vệ sinh môi trường luôn được xã đảo Tân Hiệp ưu tiên hàng đầu.

“Địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường và các khu vực công cộng. Bố trí, sắp xếp lại các hộ kinh doanh dọc tuyến đường biển Bãi Làng, Bãi Hương và tại các bãi biển du lịch. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và công bố vùng vui chơi giải trí dưới nước nhằm tạo thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức hút đối với du khách khi đến với Cù Lao Chàm”, đồng chí Phạm Thị Mỹ Hương nói.

ndo_br_img-0271-1089.jpg
Bãi Ông là một trong những bãi biển đẹp thu hút du khách khi đến thăm quan đảo.

Tại buổi làm việc với xã Tân Hiệp mới đây nhất, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị xã Tân Hiệp tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng khách.

Ngoài ra, địa phương nghiên cứu xây dựng Cù Lao Chàm trở thành mô hình tiêu biểu của thành phố về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững, lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và lấy chất lượng môi trường làm thước đo phát triển.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xây dựng một xã đảo phát triển hơn hôm nay mà phải xây dựng Tân Hiệp trở thành hình mẫu về phát triển xanh, sinh thái, bền vững, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

ndo_br_img-0174-883.jpg
Một góc trên đảo Cù Lao Chàm.

Với xã đảo Tân Hiệp, dù là một xã đảo nhỏ nhưng bằng sự chung tay bảo vệ, giữ gìn của cộng đồng, nhất là người dân địa phương đã giúp nơi này “xanh” ở nhiều phương diện. Đây cũng là câu chuyện mà người dân Tân Hiệp muốn kể và muốn lan tỏa, bởi bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sinh kế và tương lai của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thu hoạch chanh dây tại vùng nguyên liệu ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thành vùng nguyên liệu chanh dây

Sau nhiều năm trồng thí điểm, đến nay nhiều xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã mở rộng diện tích trồng chanh dây. Nhiều vùng nguyên liệu đã hình thành, phục vụ chế biến và xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.

Mùa vàng ấm no trên miền biên cương

Hằng năm, vào đầu tháng bảy, cánh đồng lúa nước ở bon Đắk Huýt, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên những thửa ruộng vàng óng, bà con đồng bào Mnông tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nhà.

Khu vực trồng phục hồi cỏ biển tại Cù Lao Chàm.

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

Thảm cỏ biển được ví như những "cánh rừng ngầm" của đại dương, không chỉ là không gian sinh tồn cốt lõi, duy trì nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn là hệ thống chắn sóng tự nhiên, nơi lưu trữ lượng lớn carbon xanh.

Lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi biến động hằng ngày, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn của cả nước với hơn 517.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, đặt ra yêu cầu đổi mới trong phương thức quản trị.

Quang cảnh buổi họp.

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026

Chiều 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diêm dân xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, giữ gìn nghề muối truyền thống qua nhiều thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị hạt muối trên vùng đất nắng gió

Giữa cái nắng rát của vùng ven biển xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa) là những cánh đồng muối trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghề làm muối đã nuôi sống hàng trăm hộ dân và trở thành một phần bản sắc của vùng đất này. Nay, Ninh Hải đang hướng tới sản xuất sạch, chế biến sâu, nâng giá trị, tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang hòa tấu làn điệu độc đáo của đàn Chapi, như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đừng để hồn đàn Chapi mai một

Giữa đại ngàn xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), tiếng đàn Chapi vẫn lặng lẽ ngân lên dưới đôi bàn tay chai sần của những nghệ nhân già. Thanh âm mộc mạc ấy từng theo chân người Raglai qua những mùa rẫy, những đêm trăng, những lễ hội của buôn làng. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn năm nào đang thưa vắng dần.

Những món quà đầy ý nghĩa được Ban tổ chức trao tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ đặc khu Lý Sơn

Ngày 15/7, tại Trường trung học cơ sở An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo khoa học đề xuất giải pháp phát triển bền vững đặc khu đảo Lý Sơn

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội bền vững đặc khu đảo: Văn hóa, du lịch và an ninh” diễn ra ngày 15/7 tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), tập trung trao đổi các luận cứ khoa học và giải pháp phục vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khai mạc Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII

Sáng 15/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các chủ trương, giải pháp quan trọng cho chặng đường nửa cuối năm.

[POV] Khám phá "thuỷ cung" khổng lồ của đảo ngọc dưới chân đèo Cả

[POV] Khám phá "thuỷ cung" khổng lồ của đảo ngọc dưới chân đèo Cả

Sau những chuyến lặn lội nhiều giờ tới những hòn đảo tiền tiêu xa xôi, video này chúng tôi xin phép mời quý độc giả tham gia vào một hành trình gần hơn, tới một hòn đảo rất gần bờ, một “thuỷ cung” khổng lồ nằm ngay dưới chân đèo Cả, giữa ranh giới biển 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Bạn đã nghe tới cái tên “Hòn Nưa” bao giờ chưa?

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...