Cách đây 55 năm, ngày 27/3/1971, dưới sự chỉ đạo của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, quân và dân địa phương phối hợp cùng Tiểu đoàn đặc công 409 đã tiến công và giành thắng lợi tại Đồn Xã Đốc. Chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm thất bại các cuộc hành quân càn quét của địch, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ an toàn khu căn cứ cách mạng của Khu ủy Khu 5. Địa điểm Chiến thắng Đồn Xã Đốc đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2011.
Phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Trà Đốc đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Đồn Xã Đốc - trận đánh diễn ra ngày 27/3/1971 dưới sự chỉ đạo của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của Tiểu đoàn đặc công 409 cùng sự phối hợp của lực lượng và nhân dân địa phương, quân ta đã giành thắng lợi, làm thất bại các cuộc hành quân, càn quét của địch, góp phần mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ căn cứ cách mạng.
Tại chương trình, đại diện các cựu chiến binh Tiểu đoàn đặc công 409 đã xúc động chia sẻ những ký ức hào hùng, thể hiện niềm tự hào và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định, chiến thắng Đồn Xã Đốc là dấu mốc lịch sử tiêu biểu, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Đốc trong gìn giữ, phát huy giá trị di tích và phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di tích, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; khẳng định thành phố sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để xã Trà Đốc phát triển bền vững trong thời gian tới.
Chương trình gặp mặt kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồn Xã Đốc diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.