Tìm giải pháp sửa chữa hư hỏng nghiêm trọng đường vào trung tâm xã Trà Đốc

Đợt mưa lũ lớn sau cơn bão số 12 đã khiến tuyến ĐH8.BTM nối Quốc lộ 40B vào trung tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng bị đứt gãy hoàn toàn nhiều đoạn và khoảng 40 điểm bị đất đá vùi lấp.

Một trong nhiều điểm trên tuyến ĐH8.BTM bị đứt gãy hoàn toàn nhìn từ trên cao.
Một trong nhiều điểm trên tuyến ĐH8.BTM bị đứt gãy hoàn toàn nhìn từ trên cao.

Điều này đã khiến hơn 1.450 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn do đây là tuyến đường độc đạo và đến nay, việc sửa chữa tuyến đường này vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Muôn vàn cách trở

Từ đêm 25/10, mưa lớn như trút nước gây dòng chảy mạnh đã làm sạt lở, cuốn sập khoảng 10 m bê-tông mặt đường của tuyến ĐH8.BTM đi trung tâm xã Trà Bui (cũ), cùng với đó, khoảng 3.000m3 đất đá đã đổ ập xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh II. Đây là một trong khoảng ba điểm bị đứt gãy hoàn toàn trên tuyến ĐH8. BTM dài 42km. Sau mưa lũ, lực lượng dân quân xã Trà Đốc đã tạo một lối mòn nhỏ vắt vào lưng núi, dùng cây gỗ cột thành lan-can để có đường cho xe máy lưu thông tạm thời.

Anh Đinh Văn Việt, ở thôn 1, xã Trà Đốc cho hay, bản thân anh và người dân trong thôn dù biết sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển qua lối đi tự mở này nhưng đây là lựa chọn duy nhất. “Dưới đất ướt sũng, mỗi ngày xe máy của người dân qua lại mấy trăm lượt đã tạo một rãnh đủ vừa lốp xe nên rất dễ bị ngã, cố gắng đi được xe máy được đoạn nào thì mừng đoạn đấy, còn không thì phải đi bộ. Chúng tôi mong sao Nhà nước sớm sửa chữa và làm đường lại để người dân được thuận tiện đi lại, chứ như thế này nguy hiểm quá”, anh Việt chia sẻ.

“Chúng tôi đang rất lo lắng khi tình trạng cô lập này kéo dài. Toàn bộ sáu thôn có hơn 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, đời sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hơn nữa, khi có người ốm đau, người dân đã tự ý thuê ghe nan để chở người đi trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh ra cấp cứu. Mặc dù địa phương biết và có khuyến cáo họ không nên đi vì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, tuy vậy, đây là những tình huống bất khả kháng mà xã không thể xử lý được”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc Nguyễn Văn Xuyến

Còn anh Hồ Văn Sữa, thôn 5, xã Trà Đốc cho biết, từ vị trí đứt gãy này chỉ có thể vào thêm khoảng 1km nữa là không thể đi được. Bây giờ nếu trong thôn có người đau ốm nặng thì không biết phải làm như thế nào. Đường bộ bị sạt lở, còn đi đường sông dưới lòng hồ Sông Tranh bị cấm. Vừa qua, chính quyền địa phương đã vào tiếp tế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu đường này không được thông thì cuộc sống của người dân ở các thôn bên trong gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc Nguyễn Văn Xuyến cho biết: “Chúng tôi đang rất lo lắng khi tình trạng cô lập này kéo dài. Toàn bộ sáu thôn có hơn 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, đời sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hơn nữa, khi có người ốm đau, người dân đã tự ý thuê ghe nan để chở người đi trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh ra cấp cứu. Mặc dù địa phương biết và có khuyến cáo họ không nên đi vì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, tuy vậy, đây là những tình huống bất khả kháng mà xã không thể xử lý được”.

Bao giờ đường mới được làm xong?

Dự án đường giao thông đến Trung tâm xã Trà Bui (cũ) được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.

Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (cũ) làm chủ đầu tư xây dựng; Ban Quản lý dự án quỹ đất huyện Bắc Trà My (cũ) làm đại diện chủ đầu tư và quản lý dự án và Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Sơn làm đơn vị thi công. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2023.

Đáng lưu ý, Hợp đồng số 20/2020/HĐXL ngày 16/1/2020 đã được ký giữa Ban Quản lý dự án quỹ đất huyện Bắc Trà My (cũ) và Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Sơn có thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 7/2/2020 đến ngày 22/1/2023.

Tuy nhiên, từ ngày 15/7/2022 đến nay, liên danh nhà thầu này đã dừng thi công và rút toàn bộ máy móc, thiết bị khỏi công trình. Như vậy đã kết thúc thời gian hợp đồng nhưng gói thầu chưa hoàn thành nghiệm thu bàn giao.

Hơn nữa, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (cũ) chưa xử lý vi phạm theo quy định hợp đồng, làm kéo dài thời gian chậm xử lý, dẫn đến khó định lượng được tính chất xử phạt hợp đồng, mất khả năng xác định phạm vi xử phạt hợp đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc Nguyễn Văn Xuyến cho biết thêm, từ năm 2022 đến nay, khi nhà thầu bỏ công trình, qua các đợt mưa bão đã làm nền mặt đường cũ hư hỏng nghiêm trọng trên chiều dài toàn tuyến, một số vị trí cống đã bị xói lở, trôi phụ kiện. “Trước đây, người dân nhường đất, di dời để xây dựng thủy điện Sông Tranh 2 và chuyển đến nơi ở mới cách trung tâm xã Trà Đốc hơn 37km.

Tuyến giao thông độc đạo ĐH8.BTM để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại khởi công xây dựng chưa được bao lâu thì bỏ dở và hiện đã bị thiên tai tàn phá gây hư hỏng, cô lập. Địa phương mong muốn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sớm có phương án để dự án được tiếp tục, qua đó vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hơn 7.000 người dân, vừa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Văn Xuyến chia sẻ.

“Phải quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để dự án được triển khai thực hiện trở lại. Bởi đây là công trình giao thông quan trọng ở địa bàn miền núi phía tây nam của thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà NẵngTrần Nam Hưng cho biết, trước mắt, thành phố sẽ chỉ đạo xã Trà Đốc bằng mọi biện pháp để tiếp tế lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân. Tổ chức duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời khẩn trương khắc phục hư hỏng, sạt lở trên toàn tuyến ĐH8.BTM bảo đảm giao thông bước một nhằm phá vỡ thế cô lập cho nhân dân. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ đi kiểm tra thực tế để cho các sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát, làm việc đánh giá lại toàn bộ dự án.

“Phải quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để dự án được triển khai thực hiện trở lại. Bởi đây là công trình giao thông quan trọng ở địa bàn miền núi phía tây nam của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, cũng nghiêm túc kiểm điểm cá nhân, tổ chức làm dự án không hoàn thành đúng tiến độ. Quan điểm nhất quán của thành phố là phải hoàn thành dự án để phục vụ những mục tiêu, chính sách quan trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời chăm lo tốt đời sống an sinh và phát triển kinh tế-xã hội tại đây”, đồng chí Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.