Học qua chơi từng bước vào giảng đường sư phạm

Ngày 23/3, tại Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế diễn ra lễ khai mạc chính thức Dự án PreSET (phương pháp thế giới trò chơi tư duy trong đào tạo giáo viên), khép lại đợt tập huấn đầu tiên kéo dài từ 21 đến 23/3 với sự tham gia của chuyên gia quốc tế, giảng viên và giáo viên tiểu học.

Dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ trực tiếp chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ trực tiếp chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Janet Scull, Quản lý dự án đến từ Đại học Monash (Australia), cho biết dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ trực tiếp chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức và năng lực triển khai các phương pháp sư phạm dựa trên hoạt động vui chơi tại các trường sư phạm, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho giáo viên tương lai.

Định hình phương pháp dạy học qua trò chơi

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Janet Scull, trọng tâm của dự án là mô hình “Thế giới trò chơi mang tính khái niệm đáp ứng văn hóa” (Conceptual PlayWorld– viết tắt là CPW), do Marilyn Fleer phát triển. Mô hình bắt đầu từ một câu chuyện, nơi giáo viên và học sinh cùng bước vào không gian tưởng tượng để giải quyết các tình huống học tập, chủ yếu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Thông qua quá trình nhập vai, tương tác và suy ngẫm, học sinh không chỉ phát triển tư duy mà còn được củng cố năng lực ngôn ngữ và đọc viết. Theo đại diện dự án, mô hình này kết hợp trí tưởng tượng, sáng tạo với sự hướng dẫn của giáo viên, tạo ra những trải nghiệm học tập có ý nghĩa, thay vì tách rời giữa “chơi” và “học”.

ndo_br_c25308dad774592a0065-2.jpg
Trọng tâm của dự án là mô hình “Thế giới trò chơi mang tính khái niệm đáp ứng văn hóa”.

Dự án được triển khai theo lộ trình 5 giai đoạn, theo sát quá trình đào tạo sinh viên sư phạm. Hai giai đoạn đầu tập trung đồng thiết kế và thí điểm mô hình trong các học phần và tại trường tiểu học; các giai đoạn tiếp theo mở rộng, hoàn thiện chương trình; giai đoạn cuối đưa sinh viên áp dụng trong thời gian thực tập. Quá trình này được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa giảng viên đại học và giáo viên phổ thông nhằm tìm ra cách tiếp cận phù hợp với thực tiễn lớp học tại Việt Nam.

Đại diện dự án cho biết cách tiếp cận nghiên cứu dựa trên thực hành hợp tác đổi mới, kết hợp giữa nền tảng lý thuyết quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn của các đối tác trong nước, hướng tới mục tiêu tích hợp một mô hình sư phạm có cơ sở khoa học và phù hợp văn hóa vào chương trình đào tạo giáo viên.

Dự án kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lý luận và thực hành cho giảng viên, giáo viên; thúc đẩy sự tham gia, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh thông qua các không gian học tập giàu tính trải nghiệm. Đồng thời, dự án hướng đến xây dựng cộng đồng chuyên môn bền vững giữa các trường đại học và trường phổ thông, cũng như phát triển hệ thống tài nguyên trực tuyến để chia sẻ các mô hình hiệu quả.

Từng bước đưa vào thực tiễn đào tạo giáo viên

Trước đó, trong hai ngày 21 và 22/3, các phiên tập huấn tập trung vào ba nội dung chính: tổng quan phương pháp PlayWorlds; vận dụng đóng vai, kịch trong dạy học; và phát triển năng lực ngôn ngữ. Tham gia có giảng viên các khoa Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Tâm lý-Giáo dục; cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học tại thành phố Huế.

ndo_br_d8887ee3a14d2f13765c-2.jpg
Dự án có ý nghĩa trong bối cảnh giáo dục đang chuyển sang phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Theo Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án có ý nghĩa trong bối cảnh giáo dục đang chuyển sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, đồng thời góp phần làm phong phú lý luận và thực tiễn đào tạo giáo viên.

Dự án là chương trình hợp tác giữa Đại học Monash với Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế và Trường Sư phạm, Đại học Vinh.

Kết thúc đợt tập huấn đầu tiên, dự án được kỳ vọng tạo nền tảng để đưa mô hình CPW vào đào tạo giáo viên một cách bài bản, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.