Cùng chung ý chí hành động, quyết tâm phát triển Việt Nam và Ấn Độ hùng cường, thịnh vượng

Sáng 31/7 (giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn.

Phát biểu chào mừng, lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ bày tỏ, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ mối quan hệ lịch sử lâu đời. Quan hệ kinh tế thương mại là xương sống trong mọi quan hệ giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương còn có nhiều tiềm năng phát triển to lớn hơn nữa. Hai nước có nhiều thế mạnh, có thể bổ trợ lẫn nhau, có lợi cho quan hệ hai nước. Ấn Độ và Việt Nam đều là nước nông nghiệp nên có cơ hội hợp tác nông nghiệp. Chặng đường hai nước đã đi qua là tuyệt vời nhưng chặng đường phía trước còn hứa hẹn nhiều triển vọng hơn nữa.

Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ phát biểu chào mừng.

Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ phát biểu chào mừng.

Bộ trưởng Nhà nước Ấn Độ phụ trách Thương mại và Công nghiệp Jitin Prasada nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; tin tưởng chắc chắn Diễn đàn sẽ đạt hiệu quả cao vì dựa trên nền tảng quan hệ hai nước thân thiết, gần gũi lâu đời.

Bộ trưởng đánh giá, Việt Nam có nền kinh tế năng động, phát triển, hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới. Ấn Độ rất quan tâm sự thịnh vượng của Việt Nam; thấy có nhiều cơ hội hợp tác, đang hội nhập sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu. Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, tương tự Việt Nam đặt mục tiêu là nước phát triển vào năm 2045, là cơ hội lớn cho hợp tác hai nước. Cộng đồng doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác hai nước. Hai quốc gia đang tập trung vào công nghiệp sản xuất, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Jitin Prasada phát biểu ý kiến.
Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Jitin Prasada phát biểu ý kiến.

Nhà chức trách Ấn Độ kêu gọi hai nước cần quan tâm thị trường của nhau hơn. Nhiều công ty Ấn Độ đang kinh doanh thành công tại Việt Nam. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng quan tâm thị trường Ấn Độ.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành công to lớn của Ấn Độ trong phát triển nhanh, toàn diện, đạt tăng trưởng kinh tế cao dưới sự lãnh đạo của Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi những năm qua; cảm ơn phía Ấn Độ đã dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này.

Thủ tướng cũng ấn tượng với Diễn đàn được tổ chức có sự hiện diện của đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thể hiện rõ sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng vào tiềm năng hợp tác kinh tế song phương và môi trường đầu tư của Việt Nam.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lịch sử quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà Lãnh đạo Mahatma Gandhi gây dựng và vun đắp. Hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và giành độc lập dân tộc.

Trải qua hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra không gian hợp tác mới về chuỗi giá trị và tài nguyên chiến lược, an ninh kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, khoa học công nghệ, kết nối tài chính, nhân lực chất lượng cao, giáo dục, an ninh quốc phòng...

Ngày nay, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại trở thành điểm sáng, trụ cột quan trọng của hai nước. Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong chính sách hành động hướng Đông.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh G20: Việt Nam là trụ cột mạnh mẽ trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ; quan hệ song phương dựa trên sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hội tụ những quan điểm về các vấn đề khác nhau trong khu vực và toàn cầu; việc đặt Việt Nam ở vị trí trọng tâm, cầu nối trong chính sách hành động hướng Đông đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nói chung và quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương nói riêng phát triển lên một tầm cao mới.

Những thành công vừa qua bên cạnh yếu tố nền tảng là sự hỗ trợ, quan tâm của 2 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự góp sức đồng lòng của doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng đánh giá cao, trân trọng cảm ơn sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các doanh nghiệp Ấn Độ trong phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp hai nước trong hơn 50 năm qua.

Thủ tướng khái quát về quan hệ hai nước: quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc; tin cậy chính trị rất cao, thị trường rộng mở; văn hóa, văn minh lịch sử tương đồng; ý tưởng tương thông; cùng chung khát vọng xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Chia sẻ với các bạn Ấn Độ về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam suốt gần 40 năm Đổi mới, Thủ tướng nêu rõ: "Thế giới hiện nay về tổng thể là hòa bình, nhưng cục bộ vẫn có chiến tranh - Tổng thể là hòa hoãn, nhưng cục bộ vẫn căng thẳng - Tổng thể là ổn định, nhưng cục bộ vẫn có xung đột. Do đó, chúng ta phải có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, giải quyết bằng sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Không có nước nào bình yên khi một nước còn đang chiến tranh, không nước nào an toàn nếu một nước có đại dịch. Cách tiếp cận thứ hai của Việt Nam là cách tiếp cận toàn dân vì mọi vấn đề đều ảnh hưởng đến toàn dân, với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau; người dân là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển".

Những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực trong hoàn cảnh khó khăn: kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng được thúc đẩy, bảo đảm các các cân đối lớn; đạt nhiều thành tựu lớn trong công tác đối ngoại… Với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, hoàn thiện thể chế; củng cố các động lực tăng trưởng cũ, chú trọng các động lực tăng trưởng mới, trong đó tập trung vào các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, điện toán đám mây.

Việt Nam tích cực huy động nguồn vốn trong dân, của nhà đầu tư nước ngoài để tập trung nguồn lực cho phát triển, đồng thời cũng đang tập trung cho quản trị thông minh. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Ấn Độ lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Việt Nam coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam với tinh thần “3 cùng”: cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển. Đã cam kết phải làm, đã làm phải có kết quả, phải "cân, đong, đo, đếm” được, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Các bộ, ngành Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Ấn Độ, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn nữa thị trường Ấn Độ. Hai bên nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD/năm thời gian tới; tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, các hạ tầng xã hội; hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế; sớm mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước; tăng cường giao lưu nhân dân.

Đối với doanh nghiệp Ấn Độ, Thủ tướng mong tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, đổi mới sáng tạo, dược phẩm, hydrogen, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số…

Quang cảnh Diễn đàn.

Quang cảnh Diễn đàn.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn hình thành hệ sinh thái dược phẩm ở Việt Nam, trong đó đầu tư mạnh sản xuất các loại thuốc ngừa ung thư, hỗ trợ tim mạch; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu; coi Việt Nam là điểm đến chiến lược; thường xuyên kiến nghị, tham mưu cho Chính phủ xây dựng chính sách, quản lý thông minh, đào tạo nguồn nhân lực; các bộ, ngành của Việt Nam tăng cường đối thoại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ tại Việt Nam. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, giảm thời gian đi lại, tăng cường phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, cấp điện, lập các tổ giải quyết các vướng mắc của các nhà đầu tư...

Qua làm việc, hai bên đã quyết tâm cao thì cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, chọn lĩnh vực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó với tinh thần đã hứa là làm, đã làm thì phải ra hiệu quả cho hai bên. Với tinh thần, nền tảng truyền thống hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao thì không gì là không thể. Vấn đề là hành động, phải thực hiện, cùng nhau chiến thắng.

Vì Việt Nam và Ấn Độ chung khát vọng phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đất nước hùng cường, thịnh vượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi hai bên cùng chung ý chí hành động, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao biên bản hợp tác giữa Vietnam Airlines và Innovations India.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao biên bản hợp tác giữa Vietnam Airlines và Innovations India.

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng và các đại biểu đã dự lễ công bố đường bay Đà Nẵng (Việt Nam)-Ahmedabad (Bang Gunjarat, Ấn Độ) và đón hành khách thứ 200 triệu của hãng hàng không Vietjet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở đường bay Ahmedabad-Đà Nẵng của Vietjet Air.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở đường bay Ahmedabad-Đà Nẵng của Vietjet Air.

Thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước, như biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Adani về hợp tác trong lĩnh vực hàng không, sân bay và logistics, biên bản giữa Vietnam Airlines và Innovations India về tổ chức lễ hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 3, biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn T&T và tập đoàn Ramky hợp tác về khu công nghiệp dược phẩm…

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.