Cùng Báo Nhân Dân tiếp sức đến trường trong năm học mới tại vùng sông nước Cà Mau

Qua vận động từ các đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân, thêm nhiều phần quà là xe đạp và tập học sinh đã được trao đến tận tay các em học sinh vùng sâu, vùng xa sông nước Cà Mau nhân ngày tựu trường năm học mới 2024-2025.
Đại diện chính quyền địa phương và đơn vị trường học tại huyện Đầm Dơi tiếp nhận hỗ trợ xe đạp và tập học sinh được vận động từ Báo Nhân Dân.
Đại diện chính quyền địa phương và đơn vị trường học tại huyện Đầm Dơi tiếp nhận hỗ trợ xe đạp và tập học sinh được vận động từ Báo Nhân Dân.

Sáng 5/9, nhân khai giảng năm học mới 2024-2025, đại diện Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Cà Mau đã đến tận nơi trao hỗ trợ 10 xe đạp và 7.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Cà Mau (bìa trái) trao hỗ trợ xe đạp tại huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau).

Đại diện Báo Nhân Dân tại Cà Mau (bìa trái) trao hỗ trợ xe đạp tại huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau).

Trong tổng số quà trao tặng lần này, huyện Đầm Dơi tiếp nhận hỗ trợ 10 xe đạp và 3.000 tập học sinh; xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) tiếp nhận 3.000 tập học sinh; 1.000 tập học sinh còn lại được trao hỗ trợ cho các em học sinh trên địa bàn xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình).

Các em học sinh trên địa bàn xã Biển Bạch Đông tiếp nhận tập học sinh được vận đồng từ Báo Nhân Dân vào sáng 5/9.

Các em học sinh trên địa bàn xã Biển Bạch Đông tiếp nhận tập học sinh được vận đồng từ Báo Nhân Dân vào sáng 5/9.

Đồng hành cùng Báo Nhân Dân tiếp sức học sinh mùa tựu trường năm nay là một số đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Cà Mau: Công ty Cổ phần và dịch vụ chế biến thủy sản Cà Mau (CASES) với 10 xe đạp và 3.000 quyển tập; Công ty TNHH Thủy sản Hưng Thuận (2.000 tập); Chi nhánh Viễn thông huyện Thới Bình và Nhà thuốc Thạch Hiếu (mỗi đơn vị 1.000 tập).

Thông qua Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Cà Mau, các đơn vị đồng hành nêu trên mong muốn chung tay cùng địa phương chia sẻ một phần khó khăn, gánh nặng trước thềm năm học mới đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sông nước Cà Mau.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trường học tiếp nhận hỗ trợ gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục làm trung gian, làm cầu nối để có thêm nhiều hỗ trợ từ doanh nghiệp, góp phần “chia lửa” cùng địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn cho “sự nghiệp trăm năm trồng người”, để các em học sinh không ai phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Còn nhiều nơi tại Cà Mau, phụ huynh đưa rước con em mình đến trường bằng phương tiện thủy gia dụng nhưng các em vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp.
Còn nhiều nơi tại Cà Mau, phụ huynh đưa rước con em mình đến trường bằng phương tiện thủy gia dụng nhưng các em vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp.

Năm học mới 2024-2025, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 490 cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, với tổng số hơn 228.000 học sinh. Còn hàng nghìn em trong số đó có ở địa bàn vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn, việc đến trường khá gian nan, vất vả.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.