Hải Phòng tạo chuyển biến kinh tế tư nhân

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Hải Phòng đã đạt những kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh PHƯƠNG MAI)
Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh PHƯƠNG MAI)

Số lượng doanh nghiệp tăng, đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào tăng trưởng và ngân sách ngày càng rõ nét.

Chuyển biến tư duy ưu tiên phục vụ doanh nghiệp

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025, thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, từng bước chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, đồng hành doanh nghiệp.

Theo đồng chí Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, thành phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Một trong những kết quả nổi bật là cắt giảm từ 50% thời gian giải quyết trở lên đối với 1.680/1.907 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 269/313 thủ tục hành chính cấp xã; hơn 1.500 thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với cải cách hành chính, Hải Phòng quan tâm xây dựng các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ không hoàn lại đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các giải pháp hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai và chính sách thuế được triển khai nhằm tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động, trong đó dư nợ cho vay đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn đạt hơn 520 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 96% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Những chuyển biến trong môi trường đầu tư, kinh doanh đã thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Đến hết tháng 8/2026, Hải Phòng có 54.549 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 17,06% so với cùng kỳ năm 2025, đạt tỷ lệ 13,14 doanh nghiệp/1.000 dân.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 63,4% tổng thu ngân sách nội địa trong tám tháng năm 2026; nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tỷ lệ này đạt 57,1%. Khu vực này cũng giải quyết việc làm cho hơn 64,3% lực lượng lao động và đóng góp gần 42% GRDP của thành phố.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển bền vững

Theo đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 68-NQ/TW là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 87.000 doanh nghiệp hoạt động; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 14,5-15%/năm, đóng góp khoảng 43-45% GRDP.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, các cấp, ngành và địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, đổi mới phương thức thực hiện, lấy hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp làm thước đo.

Trên tinh thần đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; nghiên cứu thiết lập cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho việc thành lập mới và phát triển doanh nghiệp; đồng thời, tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận đất đai, vốn và khoa học, công nghệ.

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai mới, tích hợp đồng bộ nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW với các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Yêu cầu đặt ra là phân công cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”, khắc phục tình trạng ban hành văn bản chung chung, thiếu tiêu chí đánh giá tác động thực tế đối với doanh nghiệp.

Thành phố cũng xác định một số nhiệm vụ cụ thể như công khai quy hoạch, danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực, ngành nghề của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước nhằm tăng cường kết nối với các tập đoàn FDI. Việc tiếp nhận, giám sát và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được tích hợp trên nền tảng số Smart Hải Phòng. Đối với tài sản công cho thuê ngắn hạn, thành phố định hướng giao quyền chủ động định giá, cho thuê trực tiếp cho các xã, phường, đặc khu nhằm rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi về mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Có thể khẳng định, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, kết quả đạt được tại Hải Phòng cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền đối với phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Qua khảo sát, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ghi nhận nỗ lực của chính quyền thành phố; phản ánh một số cơ chế ưu đãi về đất đai, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh còn trong quá trình hoàn thiện hoặc thiếu hướng dẫn cụ thể. Điều này khiến một số chính sách dù đã được xác định về chủ trương nhưng địa phương chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các chính sách từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh sự chủ động của chính quyền thành phố, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cơ quan Trung ương sớm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, tạo điều kiện để các chính sách hỗ trợ được thực thi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Khu trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Bắt đầu từ những việc người dân cần

Từ phản ánh về vệ sinh môi trường, tra cứu nguồn gốc bữa ăn học đường đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đang ứng dụng công nghệ để giải quyết những việc người dân cần. Hiệu quả của các mô hình gắn với quy trình thuận tiện, trách nhiệm xử lý rõ ràng và sự hỗ trợ để người dân sử dụng được dịch vụ số.

Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling” thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành, truyền thông. (Ảnh: HỒ HẠ)

Nối mạch di sản Kinh Bắc, mở lối du lịch liên vùng

Ngày 13/10, famtrip khảo sát sản phẩm du lịch “Theo dấu chân MV Bắc Bling” đã đưa đại diện các doanh nghiệp lữ hành, truyền thông đến với nhiều điểm đến di sản, làng nghề tiêu biểu của Bắc Ninh, góp phần mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Bắc Ninh) thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, phần mộ (Ảnh TUYẾT MAI)

Bền bỉ hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Ở nhiều ngôi nhà nhỏ tại thành phố Bắc Ninh, vẫn còn những người mẹ liệt sĩ ngày ngày mong ước được đón con về. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình như thế.

Các bác sĩ và kỹ thuật viên điều trị cho trẻ tự kỷ.

Điểm tựa cho những “mặt trời nhỏ”

Trong phòng hoạt động trị liệu, những món đồ chơi nhiều màu sắc và giáo cụ phù hợp lứa tuổi giúp các bệnh nhi và các trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ bớt xa lạ với môi trường bệnh viện. Bên cạnh là những người mẹ, người bà kiên nhẫn dõi theo từng động tác, là các kỹ thuật viên hướng dẫn tập vận động, giao tiếp và ngôn ngữ.

Cuộc thi xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của nhiều vận động viên trưởng thành từ phong trào thể thao cơ sở.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh

Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 vừa được phát động trên toàn quốc với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, kêu gọi mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, tập luyện thường xuyên.

Nhiều dự án trọng điểm vùng Đồng bằng sông Hồng có khả năng hoàn thành trong năm 2026.

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý IV/2026 được xác định là giai đoạn nước rút, đòi hỏi các địa phương tập trung cao độ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng. Hiện các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang đẩy mạnh cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng.

Các đại biểu tham quan phiên chợ kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền phường Phủ Lý.

Kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ cho hợp tác xã

Ninh Bình thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về tổng số sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Những năm qua, cùng việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Ngắn (thứ 2, từ trái sang), chủ doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An là một tấm gương sáng về tự học.

Gương sáng tự học thành tài

Nhu cầu và nhận thức về học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số của người dân chính là động lực để phong trào khuyến học ở tỉnh Hưng Yên phát triển. Sự xuất hiện những cá nhân tiêu biểu, điển hình cho việc tự học, tự nghiên cứu tại địa phương thời gian qua là minh chứng sinh động.

Đảng ủy phường Tam Sơn tổ chức họp quán triệt, triển khai đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tam Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trọng điểm, phường Tam Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đã có bài phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các đại biểu với những đề xuất về định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia.