Công an Đồng Nai tiếp sức người dân vui Tết độc lập

Cùng với cao điểm điều tiết, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, trong những ngày đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai còn thực hiện “tiếp sức người dân vui Tết độc lập”, với việc phát nước suối, khăn lạnh cho người dân di chuyển qua các tuyến đường.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát nước suối cho người dân trên Quốc lộ 1A.
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát nước suối cho người dân trên Quốc lộ 1A.

Bắt đầu từ sáng ngày 30/8, lực lượng các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân lưu thông trên các tuyến quốc lộ 1A, 20, 51, 56, 13, 14.

Việc phát nước suối, khăn lạnh được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện liên tục trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, với mong muốn tiếp sức cho người dân trên hành trình về quê, đi du lịch và quay trở lại làm việc.

“Tôi thấy việc được cảnh sát giao thông hỗ trợ chai nước suối, cái khăn lạnh tuy giá trị không lớn, nhưng nó mang lại nhiều ý nghĩa. Tôi như được tiếp thêm tinh thần để tiếp tục hành trình đi xe máy quảng đường về quê Lâm Đồng còn hơn 150 km nữa”, chị Kim Anh, một người đi đường chia sẻ.

ndo_bl_1-resize-6291.jpg
Nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông phát nước suối cho người dân.

Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, việc phát nước suối, khăn lạnh miễn phí để tiếp sức cho người dân đi xe máy trở thành hoạt động thường niên của đơn vị trong những năm qua vào các dịp lễ, Tết. Cùng đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.

Cũng theo Thượng tá Trần Trọng Thủy, trong 4 ngày đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 30/8 đến 2/9), lượng người và phương tiện sẽ đổ về các tuyến quốc lộ và cao tốc qua địa bàn Đồng Nai được dự báo sẽ tăng cao. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động tối đa quân số, phương tiện, phối hợp tuần tra, kiểm soát và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

3-resize-5962.jpg
Việc phát nước suối, khăn lạnh cho người dân được thực hiện trong 4 ngày đợt nghỉ lễ 2/9.

Để bảo đảm an toàn giao thông thời gian trước, trong và sau đợt nghỉ lễ, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng ngừa, xử nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và với phương châm “không vùng cấm, không ngoại lệ”.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đua xe trái phép. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự đồng tình, ủng hộ cao trong xã hội đối với công tác xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

z6960898191684-3ac030ceef9b620a02e5ae6cddf99b7e-9441.jpg
Chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai nỗ lực điều tiết bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng Nai là địa bàn có các tuyến đường cao tốc, quốc lộ huyết mạch đi qua, với lượng phương tiện lưu thông dày đặc, trong khi hạ tầng nhiều khu vực đang trở nên rất quá tải, xuống cấp, nhất là Quốc lộ 51, Quốc lộ 1A. Do vậy, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải nỗ lực để điều tiết, phân luồng giao thông, nhất là trong những ngày nghỉ lễ này lưu lượng phương tiện rất đông.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá thực chất việc triển khai Nghị quyết 68 để có giải pháp phù hợp thực tiễn phát triển

Sáng 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn chào Đại sứ Việt Nam tại Bỉ.

Tây Ninh mở rộng cánh cửa hợp tác với châu Âu

Nhằm thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại thị trường châu Âu, hướng tới thu hút các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mô hình phát triển bền vững.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ nuôi tôm ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Thúc đẩy phát triển xanh thông qua các hành động thiết thực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản xanh” ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng “Cấm xả rác” cho các tổ tự quản; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh, trưng bày sản phẩm tái chế...

Nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh

Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Công nhân sơ chế hàng nông sản do Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh liên kết sản xuất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Xác định kinh tế tập thể là một trong những trụ cột cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa.

Chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một bước chuyển mạnh, không chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh mà chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân với sự ưu tiên cho người cao tuổi, người yếu thế,...

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng từ mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025 góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Trấn Biên.

Nâng tầm cán bộ cơ sở

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp vị thế mới của cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ chủ chốt và các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn sâu.