Đồng Nai ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4

Để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn từ ngày 1/4 đến ngày 15/5.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai ra quân thực hiện đợt cao điểm.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Sáng 1/4, tại lễ ra quân cao điểm thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện kiểm soát liên tuyến quốc lộ 1A, 20, 51, 56 và các “điểm đen” về tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Theo đó, để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát thực trên các tuyến, địa bàn từ ngày 1/4 đến ngày 15/5.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông,

Bên cạnh đó, cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện kiểm soát liên tuyến quốc lộ 1A, 20, 51, 56, đoạn qua địa bàn tỉnh, các “điểm đen” về tai nạn giao thông; xử lý triệt để các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trước, sau các ngày nghỉ lễ.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh thực hiện đợt ra quân.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh thực hiện đợt ra quân.

Đại tá Trần Anh Sơn đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cơ động, Công an xã, phường, thị trấn xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông, hướng dẫn phương tiện tại các nút giao phức tạp. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024, các quy định liên quan theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để mỗi người dân chấp hành.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tham dự lễ ra quân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tham dự lễ ra quân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai lưu ý, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiên quyết mọi hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”: “Cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa, ứng xử với nhân dân. Kiên quyết xử lý các đối tượng chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng”, Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.