Cơ hội điều trị ung thư vú cho người bị bệnh lý nền phức tạp

Trong hành trình điều trị ung thư, những tiến bộ về kỹ thuật y học đã và đang mở ra cơ hội sống cho người bệnh, mang đến cho họ niềm tin vào cuộc sống. Ca phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú và tái tạo vú hai bên cho bệnh nhân bị bệnh nền phức tạp do y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công mới đây là một điển hình như vậy.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật nội soi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật nội soi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ca bệnh đặc biệt

Bệnh nhân H. 40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh vốn là người đã trải qua ca ghép thận do suy thận mạn, phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời. Tháng 6/2024, trong lần tầm soát định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị được phát hiện có tổn thương dạng nhú ở hai bên vú, tuy chưa ác tính nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao tiến triển thành ung thư.

Sau gần một năm được theo dõi sát sao, tháng 9/2025, kết quả chụp phim cộng hưởng từ cho thấy tổn thương BIRADs 4a hai bên. Sau khi làm sinh thiết lần hai xác định chị mắc ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ giai đoạn 0, tức giai đoạn tiền ung thư vú.

“Đây là trường hợp vô cùng đặc biệt, bệnh nhân không chỉ có bệnh nền phức tạp mà còn đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, khiến mọi quyết định điều trị phải được tính toán kỹ lưỡng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

img-4259.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh đọc hình ảnh phim chụp bệnh án của chị H.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa, gồm tuyến vú, hóa xạ trị, chẩn đoán hình ảnh, tiết niệu để xây dựng phác đồ tối ưu vừa bảo đảm điều trị triệt để ung thư, vừa bảo toàn chức năng thận ghép và sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Đây là kỹ thuật mới ở Việt Nam, với đường mổ nhỏ 4cm dưới nếp nách hai bên để thực hiện kỹ thuật sinh thiết hạch lính gác, qua đó các bác sĩ sẽ tiến hành tạo khoang và cắt tuyến vú hoàn toàn bằng nội soi, sau đó tái tạo lại tuyến vú tức thì bằng túi độn.

Với kỹ thuật này, phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo mổ ngắn, thẩm mỹ… bảo đảm được việc điều trị triệt để căn bệnh ung thư vú đồng thời giữ được vẻ đẹp cho người phụ nữ. Bệnh nhân H. chỉ nằm viện 6 ngày cho quá trình điều trị và theo dõi.

img-4258.jpg
Bác sĩ thăm khám chị H. sau ca phẫu thuật.

Chị H xúc động chia sẻ: “Tôi từng nghĩ ghép thận đã là thử thách lớn nhất đời mình, thật may mắn các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp tôi vượt qua thêm một hành trình nữa”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quang Thanh, phẫu thuật nội soi tái tạo vú là hướng phát triển mới trong điều trị ung thư vú giai đoạn sớm được các nước tiên tiến ở châu Á triển khai vài năm gần đây.

Khác với phương pháp mổ mở truyền thống, kỹ thuật nội soi cho phép bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tuyến vú mà không cần đường rạch lớn trên ngực người bệnh, hạn chế đau và giảm sẹo, bảo đảm tính thẩm mỹ. Đặc biệt, tái tạo vú ngay trong cùng ca mổ giúp người bệnh nhanh chóng lấy lại cân bằng tâm lý, tự tin hòa nhập cuộc sống.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng kỹ thuật này. Từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, Khoa Tuyến vú đã thực hiện 130 ca phẫu thuật nội soi tái tạo vú, hơn 96% các trường hợp đạt kết quả tốt. Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân H. là ca ghép thận đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này, mở ra hy vọng cho nhóm người bệnh có bệnh lý nền phức tạp.

Không chỉ dừng lại ở phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy đang chuẩn bị triển khai phẫu thuật robot trong tái tạo vú, hướng đi đầy tiềm năng, cho phép thao tác chính xác hơn, bảo tồn tối đa mô lành và nâng cao chất lượng điều trị.

Phương pháp này đã được bác sĩ bệnh viện báo cáo và nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn quốc tế tại hai diễn đàn khoa học uy tín gần đây là Hội nghị phẫu thuật nội soi và robot tại Hàn Quốc (4/2025) và Hội thảo phòng chống ung thư tại Thành phố Hà Nội (11/2025).

z7201402901781-bf77b7f1dc1ce3de3494c28fbb9c2899.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh trình bày tham luận tại diễn đàn y học ở Hàn Quốc.

Điều trị ung thư hiện đại không chỉ dựa vào phẫu thuật, tại Bệnh viện Chợ Rẫy mọi ca bệnh đều được thực hiện hội chẩn đa mô thức kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp trúng đích, miễn dịch,… nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho từng bệnh nhân.

Ở trường hợp bệnh nhân H., sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đã giúp xây dựng phác đồ phù hợp với hiện trạng của người bệnh, vừa kiểm soát triệt để tế bào ung thư, vừa bảo đảm chức năng thận ghép, đây là điều không nhiều bệnh viện trong nước có thể làm được.

“Điều chúng tôi hướng tới là vừa chữa khỏi ung thư và giúp người bệnh sống khỏe, sống đẹp và sống có chất lượng, đó là triết lý nhân văn trong y học hiện đại”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh nhấn mạnh.

Phát hiện sớm là chìa khóa vàng để chữa khỏi bệnh

Theo các chuyên gia, ung thư vú giai đoạn 0 là giai đoạn sớm nhất và có thể chữa khỏi gần 100% nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

dieu-duong-thay-bang-cho-benh-nhan.jpg
Chị H. trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật.

Dấu hiệu của người bệnh trong giai đoạn này thường không rõ rệt, chỉ được phát hiện qua chụp nhũ ảnh hoặc sàng lọc định kỳ. Do đó, việc chủ động tầm soát đóng vai trò then chốt trong bảo vệ sức khỏe của phụ nữ đối với căn bệnh ung thư này.

Để góp phần phát hiện sớm bệnh ung thư vú, các chuyên gia cũng đặc biệt khuyến cáo, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát sức khỏe định kỳ, luôn chụp nhũ ảnh và khám vú kịp thời ngăn chặn bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn.

Đặc biệt, cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa ung bướu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường nào ở vú, để kịp thời được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Ngày 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, làm sạch địa bàn, các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở, đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp,…

Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện nghĩa vụ thuế

Ngày 16/6, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khỏe người dân

Tại cuộc họp trực tuyến về chỉ đạo triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân với 102 xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải triển khai chương trình thực chất hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng ở cơ sở. 

Bìa cuốn sách "Đời đôi lần lúng túng" của nhà văn Nguyễn Đông Thức. (Ảnh: Linh Bảo)

Nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt truyện dài Đời đôi lần lúng túng

Cuốn truyện dài thứ 9 của nhà văn Nguyễn Đông Thức mang tựa đề "Đời đôi lần lúng túng" (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành) đang tạo sự chú ý cho bạn đọc khi đề cập đến những tổn thương, va đập của hôn nhân và hành trình đi tìm hạnh phúc của con người giữa xã hội hiện đại đầy biến động.