Mang lại sự tự tin cho phụ nữ sau mắc ung thư vú

"Chúng tôi muốn góp phần mang lại sự tự tin, chất lượng cuộc sống cho chị em không may mắn phải cắt bỏ ngực sau mắc ung thư vú", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ trong ngày đầu tiên triển khai chương trình phẫu thuật tái tạo vòng 1 miễn phí. 
Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Khám sàng lọc cho bệnh nhân sáng 28/2.
Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Khám sàng lọc cho bệnh nhân sáng 28/2.

Ngày 28/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai chương trình nhân đạo, khám sàng lọc và phẫu thuật tái tạo vòng một cho bệnh nhân ung thư vú với thông điệp "Vòng 1 tái sinh, hy vọng hồi sinh".

"Điều trị ung thư ổn định rồi mới nghĩ tới tái tạo vòng 1"

Ngay từ 6 giờ sáng, gần 100 chị em đã có mặt tại Trung tâm Thẩm mỹ để đợi khám sàng lọc. Họ đều mang theo mình khiếm khuyết vòng 1 và đã trải qua nhiều tháng ngày mệt mỏi, kiệt sức điều trị ung thư vú. Và hôm nay, họ đến đây với rất nhiều hy vọng.

Do cơ địa có nhiều u xơ ở vú, chị H. (46 tuổi, Hà Nội) thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ. Năm 2019, chị phát hiện mắc ung thư vú. "Tôi như sụp đổ. Nhưng bác sĩ nói tôi may mắn mới ung thư ở giai đoạn sớm và là ung thư tuyến vú nội tiết thể ống, nên chỉ cần phẫu thuật loại bỏ một bên vú và vét hạch nách, không phải điều trị hoá chất", chị H. tâm sự.

Lúc đó, bác sĩ có tư vấn đặt túi ngực, nhưng chị H. lấn bấn không còn nghĩ tới cần phải đẹp, chỉ cần loại bỏ hết tế bào ung thư. "Lúc đó tôi mông lung lắm, nhưng đó là sai lầm lớn. Sau này muốn làm thì kinh tế gặp nhiều khó khăn. 50-80 triệu đồng một ca tái tạo cũng quá sức với gia đình tôi lúc này", chị H. chia sẻ.

Bệnh nhân H. chia sẻ về quá trình điều trị bệnh ung thư vú và hy vọng lần này sẽ đủ điều kiện để phẫu thuật tái tạo vòng 1 miễn phí.

Bệnh nhân H. chia sẻ về quá trình điều trị bệnh ung thư vú và hy vọng lần này sẽ đủ điều kiện để phẫu thuật tái tạo vòng 1 miễn phí.

Quãng thời gian sau đó, chị đi lại giữa Bệnh viện E và Bệnh viện K3 Tân Triều để điều trị nội tiết. Giờ đây, khi sức khỏe ổn định và con đã lớn, chị H. bắt đầu nghĩ nhiều tới việc cần có bầu ngực cân đối.

Đến Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ sáng sớm 28/2, chị H. hy vọng mình sẽ may mắn được lựa chọn phẫu thuật tái tạo vòng 1 miễn phí.

Cũng giống chị H., chị T. (31 tuổi, ở Thái Bình) tự dưng sờ thấy ngực mình có một cục u. Chưa chồng, T. nghĩ chắc chỉ u xơ bình thường cho tới khi bất ngờ được bác sĩ thông báo em đã mắc ung thư vú giai đoạn 2. Năm 2021, T. gầy rộc người vì suy nghĩ, không lựa chọn tái tạo ngực, cắt hết một bên vú vì lo sợ tế bào ung thư sẽ lan rộng.

T. được phẫu thuật thành công, bác sĩ phải lấy da chỗ khác để tái tạo vòng 1 cho cô. Ở thể ung thư nội tiết này, tốt nhất với T. là cắt bỏ buồng trứng, nhưng T. chưa lập gia đình.

Chị T. mới 31 tuổi và đã phát hiện ung thư vú từ 3 năm trước.

Chị T. mới 31 tuổi và đã phát hiện ung thư vú từ 3 năm trước.

Đầu năm 2022, T. trải qua những ngày rụng tóc, mệt mỏi vì hoá chất, xạ trị. Sáu tháng sau đó, T. kết thúc liệu trình, chuyển sang điều trị nội tiết. "Cuộc sống bình thường em không thấy vấn đề gì, nhưng khi đi biển thì rất e ngại", T. kể.

Kiệt quệ kinh tế sau những năm tháng điều trị K vú, nhiều chị em không còn nghĩ tới gánh thêm chi phí tái tạo vòng 1. Chưa kể, liệu khi đưa một chất lạ vào cơ thể, mình có thích ứng không, có tái phát ung thư không và lúc đó làm thế nào để xử lý.

Các trường hợp đã qua sàng lọc sẽ được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Các trường hợp đã qua sàng lọc sẽ được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

"Chúng tôi muốn mang lại sự tự tin cho chị em"

Chỉ trong sáng 28/2, đã có khoảng gần 60 trường hợp chị em từng bị mắc ung thư vú, điều trị ổn định đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với những bệnh nhân đặc biệt này, mọi công đoạn sàng lọc đều rất thận trọng, đòi hỏi nhân viên y tế phải có chuyên môn cao để tư vấn cho người bệnh.

Có không ít chị em sáng nay thăm khám không đủ điều kiện phải về như có trường hợp vừa trải qua xạ trị, có người sức khỏe kém không đáp ứng được phẫu thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm cho biết, qua sàng lọc, các bác sĩ sẽ lựa chọn khoảng 30-50 bệnh nhân để phẫu thuật trong năm nay. Có những trường hợp phẫu thuật đơn giản, chỉ cần đặt túi ngực, nhưng có những trường hợp phải can thiệp sâu hơn so khiếm khuyết về các vạt cơ, ca đã bị cắt bỏ trước đó.

"Chúng tôi xác định có những ca phẫu thuật nhiều lần để bệnh nhân mới có được vòng 1 như trước. Chúng tôi mong các bệnh nhân sau phẫu thuật có được hình thể cân đối, sẽ tìm lại được sự tự tin về cả tâm lý trong cuộc sống hàng ngày, có được chất lượng cuộc sống cao", bác sĩ Lâm chia sẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ với người bệnh trong buổi chia sẻ chuyên môn về phẫu thuật tái tạo vòng 1.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ với người bệnh trong buổi chia sẻ chuyên môn về phẫu thuật tái tạo vòng 1.

Ngay trong chiều 28/2, các bác sĩ Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành phẫu thuật cho 2 bệnh nhân, trong đó có một ca đặt túi thông thường, một ca phải lấy vạt da và cơ chỗ khác để tạo hình vú.

Theo bác sĩ Lâm, bệnh nhân sau điều trị ung thư vú sẽ có những tổn thương nặng, khiếm khuyết về mặt cấu trúc nên việc phẫu thuật tái tạo vòng sẽ gặp nhiều phức tạp hơn so với các ca nâng ngực thông thường.

Trước tâm lý lo lắng của nhiều chị em sợ tái phát tế bào ác tính sau tái tạo ngực, sợ di chứng nguy hiểm hơn, bác sĩ Lâm cho biết, các bệnh nhân được lựa chọn phẫu thuật lần này đều đã điều trị ung thư thành công và có thời gian theo dõi tương đối đủ để xác định tình trạng ung thư ổn định. Tuy nhiên, chúng ta không thể xác định chắc chắn ung thư có tái phát hay không.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn tư vấn cho người bệnh đến khám sàng lọc ngày 28/2.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn tư vấn cho người bệnh đến khám sàng lọc ngày 28/2.

Bác sĩ Lâm khẳng định, với những kỹ thuật và chất liệu sản phẩm được sử dụng tái tạo vòng 1 cho bệnh nhân lần này, việc chẩn đoán và điều trị sau đó không phức tạp, khó khăn.

Hiện Bảo hiểm Y tế mới chi trả cho bệnh nhân ung thư vú, chưa chi trả cho tạo hình cho người bệnh sau mắc ung thư vú. Vì thế, chi phí cho một ca tạo hình rất tốn kém, có trường hợp lên tới hàng trăm triệu đồng. Với chương trình phẫu thuật tạo hình vòng 1 miễn phí của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sẽ có nhiều chị em tìm lại được sự cân đối hình thể và sự tự tin để hòa nhập cuộc sống.

Theo bác sĩ Lâm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cố gắng duy trì thường niên hoạt động phẫu thuật nhân đạo tái tạo vòng 1 cho bệnh nhân ung thư vú để mang lại sự tự tin cho các chị em.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.