Cơ chế nào chia sẻ rủi ro biến động giá cho các dự án hạ tầng giao thông?

Trước tình trạng "bão giá" nhiên vật liệu thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư-xây dựng hạ tầng cho rằng, vấn đề không chỉ dừng ở việc xử lý phát sinh trong giai đoạn đỉnh giá, sâu xa hơn là sớm hoàn thiện cơ chế chia sẻ rủi ro dài hạn giữa Nhà nước và doanh nghiệp, đủ khả năng ứng phó trong suốt vòng đời dự án.

Các đơn vị, nhà thầu triển khai thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Các đơn vị, nhà thầu triển khai thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, biến động giá nhiên liệu thời gian vừa qua đã tác động trực tiếp tới 44 dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng. Riêng chi phí xây dựng công trình giao thông đến cuối tháng 3/2026 đã tăng mạnh so với tháng trước, là mức tăng cao nhất trong các loại hình công trình.

Hình thành cơ chế điều chỉnh linh hoạt

Thực tế từ công trường cho thấy, giá dầu diesel có thời điểm đã vượt mốc 44.000 đồng/lít, cùng với nhựa đường, cát đá, thép và chi phí vận tải tăng "phi mã", các đơn vị thi công vẫn duy trì tổ chức thi công liên tục để bám sát các mốc tiến độ Chính phủ giao. Ông Lương Công Lý, Giám đốc điều hành thi công gói thầu XL02, thuộc dự án thành phần đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột cho biết, biến động mạnh của giá dầu diesel cùng tình trạng nguồn cung hạn chế trong một số thời điểm đã khiến chi phí vận hành thiết bị và tổ chức thi công bị thay đổi đáng kể, buộc đơn vị phải liên tục điều chỉnh phương án, tối ưu dây chuyền thiết bị và tiến độ huy động vật liệu để bảo đảm mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch.

khanh-hoa-bmt-741.jpg
Thi công dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Tại dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc điều hành các gói thầu 4.6 và 4.7 thuộc Tập đoàn Cienco4 cho biết, có thời điểm giá mua nhiên liệu thực tế cao hơn 50-60% so với đơn giá dự toán ban đầu. Đơn vị đã phải xoay xở, tận dụng vật tư tồn kho tập kết từ trước, tổ chức lại kế hoạch cung ứng để duy trì liên tục các mũi thi công, tránh ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án.

Ông Đặng Tiến Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh (doanh nghiệp dự án) cho rằng, với đặc thù dự án hạ tầng giao thông kéo dài nhiều năm, những cú sốc về giá nhiên liệu, vật liệu hay logistics nếu không được phản ánh kịp thời vào cơ chế hợp đồng sẽ tạo ra độ vênh lớn giữa thực tế triển khai và phương án tài chính ban đầu. Do đó, điều quan trọng hiện nay không phải chỉ xử lý một đợt tăng giá riêng lẻ, mà cần hình thành một cơ chế đủ linh hoạt để các dự án có thể thích ứng với những chu kỳ biến động của thị trường trong suốt quá trình triển khai.

Cơ chế công bố chỉ số giá xây dựng và điều chỉnh hợp đồng hiện nay vẫn còn độ trễ nhất định so với diễn biến thị trường. Hầu hết địa phương công bố chỉ số giá theo quý, trong khi nhiên liệu, vật liệu của công trình giao thông như dầu diesel, nhựa đường, chi phí vận tải hay vật liệu rời có thể biến động rất mạnh theo tuần, thậm chí theo ngày. Một số địa phương đến giữa tháng 4 vẫn chưa công bố chỉ số giá quý I/2026, khiến việc áp dụng cơ chế điều chỉnh giá trên thực tế gặp nhiều vướng mắc.

Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp còn phản ánh sự chênh lệch giữa giá công bố và giá giao dịch thực tế tại một số địa phương, nhất là với cát, đá, đất đắp, nhựa đường và các loại vật liệu rời. Tại một số tỉnh phía nam, đã xuất hiện tình trạng mỏ vật liệu không bán trực tiếp cho nhà thầu mà qua trung gian, khiến giá thực tế bị đẩy lên khoảng 1,3-1,5 lần so với mức công bố của địa phương. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một hệ thống dữ liệu giá minh bạch, cập nhật và phản ứng nhanh hơn với thị trường.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị cơ quan thẩm quyền, nhất là Bộ Xây dựng và các địa phương, sớm báo cáo Chính phủ để thống nhất cơ chế cập nhật phần chênh lệch chi phí nhiên liệu, vật liệu và máy thi công vào tổng mức đầu tư, làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán minh bạch trong điều kiện thị trường có biến động bất thường. Thực tiễn triển khai, khi các yếu tố đầu vào chịu tác động mạnh từ biến động quốc tế và được xác định là bất khả kháng, việc chậm đưa ra giải pháp xử lý phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công trên công trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) cho rằng, đây là thời điểm cần nhìn nhận đầy đủ hơn nguyên tắc chia sẻ rủi ro trong các dự án theo mô hình hợp tác công-tư (PPP), nhất là khi thị trường xuất hiện những biến động vượt xa dự báo thông thường tại thời điểm ký hợp đồng. Theo ông, bản chất của mô hình PPP là hợp tác dài hạn giữa Nhà nước và doanh nghiệp, trong đó rủi ro cần được phân bổ theo đúng khả năng kiểm soát của từng bên.

Những biến động cực đoan về giá nhiên liệu, vật liệu hay đứt gãy nguồn cung mang tính quốc tế rõ ràng vượt ngoài khả năng dự báo và kiểm soát đơn lẻ của doanh nghiệp. Do đó, việc thiết lập cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng, gia hạn tiến độ và chia sẻ rủi ro tài chính giữa Nhà nước với nhà đầu tư là yêu cầu cần thiết để bảo đảm tính bền vững của mô hình PPP.

“Ý nghĩa lớn hơn của việc hoàn thiện cơ chế này không chỉ nằm ở việc tháo gỡ cho một số dự án đang triển khai, mà còn ở việc duy trì niềm tin của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và thị trường vốn đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông. Khi niềm tin đó được củng cố, khu vực tư nhân mới tiếp tục mạnh dạn tham gia các công trình chiến lược trong giai đoạn tới”, Chủ tịch VARSI nhấn mạnh.

Chia sẻ rủi ro dài hạn

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho rằng, biến động giá nhiên, vật liệu trong thời gian qua cần được xem là tình huống bất khả kháng, từ đó áp dụng các hệ số bù giá đặc thù hoặc cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn đối với những yếu tố đầu vào biến động mạnh. Theo ông, điều quan trọng là tạo ra một khung pháp lý thống nhất để địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu có thể xử lý đồng bộ, tránh mỗi nơi áp dụng một cách khác nhau.

Không chỉ ở các dự án trọng điểm quốc gia, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng đã lên tiếng. Tại Đồng Tháp, 32 doanh nghiệp xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh giá hợp đồng hoặc hỗ trợ bù giá đối với những loại vật liệu tăng từ 30% trở lên so với thời điểm ký kết. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) cũng đề xuất sớm cập nhật đơn giá, chỉ số giá vật liệu sát với thị trường hơn, đồng thời hoàn thiện cơ chế điều chỉnh hợp đồng để giảm thiểu rủi ro cho các đơn vị thi công.

Đại diện một số đơn vị cho rằng, điều doanh nghiệp rất cần hiện nay là các chính sách bình ổn giá và cơ chế cập nhật chỉ số giá tiếp tục được triển khai đồng bộ, nhất quán giữa các địa phương. Khi thị trường vật liệu duy trì được tính minh bạch và ổn định tương đối, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc lập kế hoạch thi công, ký kết hợp đồng, điều phối nguồn cung vật liệu cũng như duy trì việc làm cho người lao động.

Từ những phản ánh đó, nhóm giải pháp ngắn hạn được các doanh nghiệp đưa ra là rút ngắn chu kỳ công bố chỉ số giá xây dựng xuống hằng tháng, thay vì theo quý như hiện nay, nhằm bám sát hơn với biến động của nhiên liệu, vật liệu và logistics. Song song với đó là cho phép áp dụng linh hoạt cơ chế kết hợp giữa điều chỉnh theo chỉ số giá và bù trừ trực tiếp đối với những yếu tố biến động mạnh như dầu diesel, nhựa đường hoặc chi phí vận tải.

Trường hợp địa phương chưa kịp ban hành chỉ số giá phù hợp với đặc thù công trình giao thông, kiến nghị cho phép sử dụng các chỉ số tương đương, hoặc giao chủ đầu tư chủ trì xây dựng, thẩm định chỉ số đối với các yếu tố chi phí chưa được công bố.

cang-hkqt-long-thanh-1-562.jpg
Thi công các hạng mục công trình Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Các doanh nghiệp cũng đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng trong điều kiện thị trường xuất hiện cú sốc giá lớn, tương tự cơ chế từng phát huy hiệu quả trong giai đoạn trước. Đồng thời, cần có giải pháp kiểm soát hiện tượng đầu cơ, thao túng giá ở các khâu cung ứng vật liệu rời, logistics và nhiên liệu để bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, ổn định.

Ở trung hạn, giải pháp được nhiều bên thống nhất là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc Cổng thông tin điện tử quốc gia thống nhất về giá xây dựng và định mức, cho phép cập nhật, công bố và tra cứu minh bạch, kịp thời. Khi hệ thống này được hình thành, khoảng cách giữa giá công bố và giá giao dịch thực tế sẽ được thu hẹp, đồng thời giảm bớt tình trạng mỗi địa phương áp dụng một phương pháp khác nhau hoặc phát sinh tầng nấc trung gian trong xác lập giá vật liệu.

Về dài hạn, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng và hợp đồng PPP theo hướng bổ sung yếu tố “biến động giá cực đoan” như một cấu phần rủi ro cần được luật hóa, từ đó xác lập nguyên tắc chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong những tình huống vượt ngoài dự báo thông thường. Song song với hoàn thiện thể chế, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị quy hoạch lại nguồn vật liệu, tối ưu logistics, thúc đẩy vật liệu thay thế và nghiên cứu công cụ điều tiết thị trường để ứng phó khi xuất hiện cú sốc giá hoặc "đứt gãy" nguồn cung.

anh-9904-5717.jpg
Biến động giá nhiên liệu thời gian vừa qua đã tác động trực tiếp tới 44 dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhiều dự án chiến lược đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu hạ tầng quốc gia, việc sớm có động thái chính sách theo hướng chia sẻ rủi ro, hoàn thiện cơ chế giá và nâng cao tính minh bạch của thị trường vật liệu sẽ là điều kiện quan trọng để Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp cùng giữ vững khí thế trên công trường, đưa các công trình trọng điểm về đích đúng kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/4: VN-Index tăng gần 20 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 20/4: VN-Index tăng gần 20 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 20/4, VN-Index tăng 19,94 điểm (+1,10%) lên mức 1.837,11 điểm, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE khá cân bằng với 154 mã tăng giá, 147 mã giảm giá và 80 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp với khối lượng giao dịch giảm 8,0% so phiên trước.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) phát biểu tại hội trường, (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội cảnh báo lãng phí từ các dự án kém hiệu quả

Chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) lưu ý, nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai, hoặc không phát huy được công năng sau đầu tư, thì đó là sự lãng phí lớn hơn.

Giá nhiên liệu và giá vật liệu xây dựng tăng mạnh gây tác động lớn tới các dự án xây dựng cầu, đường bộ.

Áp lực lớn từ biến động giá nhiên liệu, vật tư tới dự án xây dựng-giao thông

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã tạo áp lực đáng kể lên giá dầu thô thế giới, kéo theo biến động mạnh của thị trường trong nước. Từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá dầu diesel tăng khoảng 70%, trong khi giá nhựa đường tăng hơn 31,7% so với cuối tháng 2.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) phát biểu trong phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội chiều 20/4. (Ảnh: DUY LINH)

Cần giải pháp "hạ nhiệt" mặt bằng giá bất động sản đang "leo thang" bất hợp lý

Nêu ý kiến thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ hơn giải pháp "hạ nhiệt" mặt bằng giá bất động sản đang leo thang bất hợp lý, nhất là cách thức xử lý hài hòa giữa mục tiêu ổn định thị trường với thực tế nhiều địa phương còn có xu hướng trông vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách

Ngay từ khi thành lập năm 2003 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng (mới) được hợp nhất từ các chi nhánh và phòng giao dịch thuộc 3 tỉnh cũ Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận đã luôn giữ vững mạch chảy thông suốt và triển khai giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Chế tác bạc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 20/4: Bạc rời vùng đỉnh, giao dịch quanh ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 20/4, bạc giao dịch quanh ngưỡng 80 USD/ounce, rời vùng đỉnh 81 USD/ounce được thiết lập vào tuần trước. Ngay từ đầu phiên giao dịch, giá bạc đã có nhiều biến động trong bối cảnh căng thẳng tái bùng phát tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng nguy cơ lạm phát.

Dự án cao tốc bắc-nam được hoàn thành sẽ giúp kết nối các vùng kinh tế. (Ảnh: HẢI NGUYỄN)

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Đại diện các ban, bộ, ngành, doanh nghiệp đối thoại tại chương trình.

Doanh nhân trẻ chung tay tháo gỡ "điểm nghẽn" kinh doanh

Các ý kiến tại phiên đối thoại địa phương thứ hai trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã nêu lên nhiều thực trạng, góp phần lan tỏa tinh thần đối thoại, kiến tạo chính sách giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. 

Một chuyến tuần tra rừng của cán bộ, nhân viên Trạm U Bò.

Nỗ lực giữ xanh rừng di sản

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) thành Di sản liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á, công tác quản lý, bảo vệ rừng đặt ra những yêu cầu mới và cao hơn.

Sản xuất giấy tại Công ty cổ phần Giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH AN)

Doanh nghiệp thích ứng, giữ nhịp tăng trưởng

Các “cú sốc” từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng biến động và chi phí logistics tăng cao thời gian qua đã tác động gần như ngay lập tức đến sản xuất, kinh doanh trong nước. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải giữ nhịp tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng, chống chịu.