Kịp thời có giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng

Nhiều tháng trở lại đây, giá nhiều mặt hàng của thị trường vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục biến động mạnh, tăng đột biến, trong khi nguồn cung lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tình trạng này đang gây ra nhiều sức ép đối với doanh nghiệp xây dựng, người dân và hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật.

Giá vật liệu xây dựng tăng đang tác động đến quá trình thi công các công trình trên địa bàn thành phố.
Giá vật liệu xây dựng tăng đang tác động đến quá trình thi công các công trình trên địa bàn thành phố.

Cung không theo kịp cầu

Theo thống kê về nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, nguồn cung hiện tại vẫn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu thực tế của thị trường. Cụ thể, nhu cầu đá xây dựng lên tới hơn 28 triệu mét khối, trong khi công suất khai thác chỉ đạt hơn 23 triệu mét khối. Đối với cát xây dựng, mức thiếu hụt còn nghiêm trọng hơn khi nhu cầu cần là 15,56 triệu mét khối, nhưng nguồn cung chỉ đạt 0,69 triệu mét khối, thiếu tới 14,87 triệu mét khối.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với cát san lấp và đất san lấp khi lần lượt thiếu gần 26 triệu mét khối và 11 triệu mét khối. Không chỉ thiếu hụt, giá vật liệu cũng biến động nhanh trên thị trường từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Cụ thể, giá cát đã tăng từ 450.000 đồng/m³ lên đến 560.000 đồng/m 3, đá xây dựng tăng từ 500.000 đồng lên 780.000 đồng/m 3 , thậm chí, có thời điểm còn rơi vào tình trạng khó đặt hàng, đơn vị phân phối không nhận tiền cọc trước.

Tương tự, giá gạch cũng tăng đáng kể tùy loại, trong đó có loại tăng từ 1.300 đồng lên tới gần 2.000 đồng/viên. Thép xây dựng liên tục điều chỉnh giá, có thời điểm tăng khoảng 600 đồng/kg hoặc hàng trăm nghìn đồng mỗi tấn chỉ sau vài tuần. Anh Lê Văn Tuấn, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại phường Phước Long cho biết: “Nhiều tuần gần đây, do giá vật liệu biến động rất nhanh cho nên chúng tôi báo giá theo thời điểm khách đặt mua hàng chứ không báo giá cố định như trước”.

Giá vật liệu tăng cao và nguồn cung khan hiếm đã đẩy nhiều doanh nghiệp xây dựng vào tình thế khó khăn khi nhiều chủ thầu đang lo lắng sẽ rơi vào cảnh “lấy công làm lãi” vì hợp đồng đã chốt các điều khoản về mức giá nhưng trong quá trình thi công thì giá nguyên vật liệu lại tăng liên tục. Ông Nguyễn Đình Quân, Giám đốc một công ty xây dựng chia sẻ: “Giá vật liệu xây dựng hiện tăng từ 50%-60% so với năm ngoái, riêng từ đầu năm đến nay đã tăng thêm từ 30%- 40%. Chúng tôi đang nhận thi công 5 công trình, nếu việc đàm phán với chủ nhà không thành công thì rất khó để tính đến bài toán lợi nhuận. Theo lý giải, khi ký hợp đồng, giá cát và đá chỉ bằng khoảng từ 40%-50% so với hiện tại. Mặc dù chúng tôi đã tính yếu tố trượt giá, nhưng mức dự phòng chỉ khoảng từ 10%- 20%, không đủ bù đắp mức tăng thực tế”.

Không chỉ doanh nghiệp, người dân cũng chịu tác động trực tiếp từ đợt tăng giá này. Chi phí xây dựng nhà ở tăng cao khiến cho giấc mơ an cư của nhiều gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trẻ cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhiều công trình dân dụng phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh quy mô để giảm chi phí vì giá vật liệu đã “đội” lên quá cao so với khả năng tài chính đã lên kế hoạch. Chị Phạm Thị Anh, ngụ phường Bình Trưng cho biết: “Tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã có kế hoạch khởi công xây dựng nhà, nhưng do giá vật liệu tăng nhanh khiến chi phí trượt giá lên tới hơn 400 triệu đồng cho nên đành phải hoãn để chờ thị trường ổn định lại rồi mới tính tiếp”.

Cần các giải pháp đồng bộ

Ở góc độ thị trường, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thị trường đang chịu “tác động kép” từ chi phí đầu vào tăng mạnh làm “đội” vốn đầu tư, trong khi thiếu hụt nguồn cung, nhất là cát và đá, gây gián đoạn tiến độ hàng loạt công trình. Các hiệp hội ngành xây dựng cũng chỉ ra rằng, biến động giá xăng dầu do yếu tố địa chính trị là nguyên nhân sâu xa, kéo theo chi phí sản xuất và vận chuyển tăng mạnh. Trước tình trạng này, nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường đã được đề xuất, kiến nghị.

Về nguồn cung, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nâng công suất khai thác tại các mỏ đá, cát; đẩy nhanh tiến độ nạo vét các tuyến sông, hồ để bổ sung các nguồn vật liệu, đồng thời nghiên cứu sử dụng cát biển, đá nghiền thay thế. Đối với đất san lấp, giải pháp được đưa ra là cấp phép khai thác khoáng sản nhóm IV cho nhiều khu đất và tận dụng nguồn vật liệu từ các công trình. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng kiến nghị, thành phố cần có cơ chế linh hoạt trong việc nâng công suất khai thác mỏ, đồng thời điều phối nguồn vật liệu, ưu tiên cho các công trình sử dụng vốn ngân sách.

Ở góc độ doanh nghiệp, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cần đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ, điều phối liên vùng và công bố giá vật liệu với tần suất dày hơn để phản ánh sát thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, sử dụng vật liệu tái chế và cát nhân tạo cũng được đề cập như một giải pháp thay thế hiệu quả.

Đại diện Hiệp hội cho biết, tại Liên minh châu Âu, vật liệu tái chế chiếm đến 50%, tại Nhật Bản lên tới 80%. Trong khi đó, Việt Nam đang bỏ ngỏ nguồn tài nguyên lớn từ rác thải xây dựng. Hiệp hội đề xuất quy hoạch các bãi xử lý tái chế tập trung để thu gom và tái sử dụng rác thải xây dựng, vừa giải quyết thiếu hụt vật liệu, đồng thời giải quyết bài toán về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thành phố cần có cơ chế điều chỉnh chỉ số giá xây dựng phù hợp với thực tế, cho phép bù trừ chi phí nhiên liệu và vật liệu trong hợp đồng, đồng thời xem xét gia hạn tiến độ đối với các dự án bị ảnh hưởng nặng.

Biến động giá và thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng không còn là hiện tượng cục bộ mà đã trở thành vấn đề mang tính hệ thống, tác động sâu rộng đến chuỗi giá trị sản xuất, từ thi công đến tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng hoàn thiện cơ chế điều hành, minh bạch hóa thị trường và đa dạng hóa nguồn vật liệu là yêu cầu cấp thiết. Nếu không có giải pháp kịp thời và đồng bộ, không chỉ doanh nghiệp xây dựng mà cả tiến độ phát triển hạ tầng và an sinh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Áo dài là sự kiện du lịch nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/ 2026 (Ảnh THẾ ANH)

Nhiều “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế thành phố

Mặc dù bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài, thế nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong ba tháng đầu năm vẫn phát triển ổn định với nhiều tín hiệu tích cực. Đây là bước “chạy đà” quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trong các quý sau nhằm bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.

Một buổi tầm soát sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng của y, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất.

Đưa mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đi vào chiều sâu

Không dừng ở những đợt khám tầm soát sức khỏe ngắn hạn, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đưa mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” đi vào chiều sâu nhằm tạo chuyển biến căn bản trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Cán bộ công đoàn cơ sở thực hành thao tác trên “Ứng dụng điều hành Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh” tại chương trình tập huấn chiều 6/4/2026.

Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn

Trước đây, nếu có thắc mắc về chính sách, pháp luật lao động, hoạt động công đoàn và các vấn đề liên quan quyền lợi của đoàn viên, người lao động thường phải hỏi trực tiếp cán bộ công đoàn. Hiện nay, các câu hỏi, vấn đề nêu ra đều được giải đáp rất nhanh nhờ vào “Trợ lý AI” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Xe đạp điện công cộng được kỳ vọng sẽ hạn chế ô nhiễm và thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kích hoạt giao thông công cộng xanh

Việc Thành phố Hồ Chí Minh đưa xe đạp điện vào hệ thống giao thông công cộng được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Quý I/2026, vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng (Ảnh: Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á)

Tín dụng duy trì tăng trưởng, hỗ trợ dòng vốn sản xuất, kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường tài chính-tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, hoạt động tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy các động lực phát triển kinh tế.

Một góc Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Khu công nghiệp xanh, nền tảng chiến lược thu hút FDI

Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong phát triển khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh và xem đây là nền tảng chiến lược để thu hút các dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) thế hệ mới, tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Royal Cup Series 2026.

Công bố chuỗi giải đấu Royal Cup Series 2026

Ngày 5/4, tại Royal Long An Golf & Country Club đã diễn ra Lễ công bố chuỗi giải đấu chuyên nghiệp Royal Cup Series 2026 gồm 3 chặng trực thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA Development Tour) - kế thừa của Royal’s Cup 2025.

Quang cảnh hội thảo.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Halal

Ngày 3/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA), Văn phòng Đại diện Dubai Chamber tại Việt Nam, Văn phòng Chứng nhận Halal Việt Nam (HCA VN) tổ chức Hội thảo "Chiến lược Halal: Kết nối thực phẩm Việt vào thị trường GCC và Đông Nam Á".

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Thu hồi vật liệu tái chế tại phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Bước tiến mới trong phân loại rác tại nguồn và tái chế bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh các đô thị lớn tại Việt Nam đang đẩy mạnh quản lý chất thải bền vững và chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ, Unilever Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Grac phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Trạm Thu hồi vật liệu tái chế tại phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Đường Nguyễn Tất Thành, một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (ẢNH THẾ ANH)

Giải quyết ùn tắc giao thông khu vực nội đô

Tình trạng ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn là câu chuyện mới, nhưng áp lực ngày càng lớn khi tốc độ đô thị hóa, gia tăng phương tiện cá nhân và phân bố dân cư chưa hợp lý. Thực hiện kết nối các công trình hiện hữu, đầu tư hạ tầng trọng điểm là những giải pháp mang tính hệ thống để giải quyết vấn đề này.