Chương trình xóa nhà tạm, dột nát ở thành phố nghĩa tình

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Thành phố Hồ Chí Minh đang ra sức thi đua thực hiện nhiều hoạt động, phong trào để chào mừng sự kiện trọng đại này. Một trong số đó là việc thành phố thực hiện xây dựng nhà mới, giúp người dân trong hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở, cuộc sống hạnh phúc hơn.
Các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công xóa nhà dột nát, nhà tạm tại thành phố.
Các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công xóa nhà dột nát, nhà tạm tại thành phố.

Hoạt động được thực hiện khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để chỉ ít tháng nữa thôi, hàng trăm ngôi nhà mới sẽ mọc lên. Niềm vui của các hộ gia đình sẽ cùng hòa quyện với “niềm vui đại thắng” của sự kiện trọng đại giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Khấp khởi chờ đón nhà mới

Hay tin sẽ được Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới, bà Trần Thị Hồng Cẩm, ngụ ấp Hòa Hiệp 2, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ đến thật sớm để dự lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn thành phố đến năm 2025”. Bà Cẩm cho biết: Từ hôm nghe tin tới giờ, gia đình tôi mừng lắm, ước mơ có ngôi nhà chắc chắn làm mái ấm đã trở thành hiện thực sau bao nhiêu năm.

Gia đình bà Cẩm là hộ nghèo tại địa phương nhiều năm nay, công việc không ổn định nên dù rất cố gắng nhưng thu nhập chỉ đủ ăn, học cho các con. Căn nhà xuống cấp từ lâu nhưng gia đình bà không đủ khả năng sửa lại.

Cũng hoàn cảnh tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Ba (ngụ phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1) hiện nay sức khỏe đã yếu, hằng ngày sống dựa vào tiền trợ cấp, chăm sóc của người cháu làm nghề lái xe, thu nhập cũng bấp bênh. Căn nhà xuống cấp đã nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của hai bà cháu nhưng ngay cả việc sửa chữa cũng nằm ngoài tầm với chứ đừng nói đến việc xây mới một ngôi nhà. Nay nhận được tin gia đình sẽ được hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới, hai bà cháu mừng khôn xiết. Chia sẻ niềm vui cùng các hộ dân, bà Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 1 cho biết: Quá trình khảo sát các hộ khó khăn, có nhiều gia đình vượt qua số kinh phí cho phép (60 triệu đồng/căn nhà tình thương), nhưng vì nhiều gia đình quá khó khăn nên chúng tôi tiếp tục bảo lưu và vận động thêm các nguồn khác để bằng mọi cách hỗ trợ người dân một căn nhà tốt hơn.

Cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong không khí hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, công tác xóa nhà tạm, dột nát là một trong các hoạt động trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Phấn đấu đến hết năm 2025, thành phố sẽ thực hiện công tác xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Theo thống kê, hiện thành phố có 325 hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở thuộc tám quận, huyện. Trong đó, 129 hộ nghèo và 196 hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nơi ở, có nhu cầu xây dựng, sửa chữa.

Chăm lo chu đáo cho nhân dân

Thực hiện công tác này, bà Võ Thị Kim Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Giờ cho biết: Là địa phương có số hộ dân cần hỗ trợ rất lớn nên thời gian qua, các đơn vị đã khẩn trương thực hiện công đoạn hoàn thiện hồ sơ để gửi trình lên cấp trên xét duyệt. Khi danh sách các hộ được duyệt, Mặt trận huyện nhanh chóng phối hợp các công tác liên quan để triển khai thi công ngay. Để thực hiện mục tiêu, thành phố thống nhất kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là 80 triệu đồng/căn, riêng tại các huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè là 90 triệu đồng/căn. Xây dựng nhà tình thương là 60 triệu đồng/căn, riêng tại hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè là 70 triệu đồng/căn. Trường hợp các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp có thể chủ động kêu gọi, vận động hỗ trợ thêm kinh phí thông qua Quỹ vì người nghèo địa phương. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ không vượt quá 200% định mức xây dựng nhà và không quá 150% định mức sửa chữa nhà. Tổng kinh phí dự kiến xây mới và sửa chữa chống dột cho 325 hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025” mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn cho biết: Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm đến các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó tiêu biểu là chương trình trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã triển khai kế hoạch, tổ chức phát động hưởng ứng phong trào nhanh chóng, kịp thời, phấn đấu xóa tất cả nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn có đủ điều kiện trước ngày 30/4/2025. Điều chúng tôi rất mừng là các doanh nghiệp, đơn vị đã đồng hành cùng thực hiện chương trình ý nghĩa này. Ngoài ra, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện cũng chủ động phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội rà soát, huy động nguồn lực tại địa phương để tham gia cải tạo, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay đã có 16/323 căn đã được khởi công xây dựng.

Theo ông Sơn, chương trình sẽ triển khai theo hai đợt. Đợt 1 thực hiện 100 căn nhà tình thương từ ngày 23/12/2024 đến 22/1/2025. Đợt 2 thực hiện 223 căn nhà tình thương từ ngày 12/2/2025 đến trước 30/4/2025. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và hiệu quả, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích. Tiến độ các công trình hoàn thành trước ngày 30/4/2025 là dịp thành phố tổ chức chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). “Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Các công trình thiết thực này góp phần nâng cao đời sống của các hộ dân và tạo nên những khu phố ngày càng khang trang, văn minh, cho thấy sự đổi mới và phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Với gia đình ông Nguyễn Văn Dung, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, một trong các hộ dân được hỗ trợ xây nhà trong đợt này, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi các nghi thức khởi công, hoạt động trao kinh phí được tổ chức ngay trên nền đất của gia đình. Chỉ ít tháng nữa thôi, ngay tại đây, một ngôi nhà khang trang, mới sẽ được mọc lên thay thế cho ngôi nhà cũ, xuống cấp mà gia đình đang ở nhiều năm qua. Cũng sau buổi lễ này, tại nhiều địa phương, nhiều ngôi nhà mới sẽ mọc lên. Một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới đang mở ra ở thành phố văn minh, nghĩa tình này ■

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.