Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

Tối 26/6, tại thành phố Vinh, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế, ngày toàn dân phòng, chống ma túy và tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an và các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an và các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; 9 tỉnh giáp biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào… đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Tỉnh Nghệ An được Chính phủ xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Tuyến biên giới Việt-Lào trở thành nơi thuận lợi để ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Từ chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, 7/4/2022, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án Xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 227/460 địa bàn cấp xã được công nhận “sạch về ma túy”, trong đó, có 5 địa bàn cấp huyện đạt 100% địa bàn cấp xã “sạch về ma túy”.

Hiện tại, đã có thêm 76 địa bàn cấp xã đạt 2 tiêu chí “sạch đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”, “sạch người nghiện” và đang được Công an tỉnh Nghệ An tiến hành thẩm định kết quả theo quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng nhận định, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn lớn phức tạp, ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Nghệ An chưa được ngăn chặn triệt để. Số người nghiện ma túy còn khá nhiều là điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ mít-tinh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ mít-tinh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít-tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ giải quyết “nguồn cầu”, tấn công mạnh mẽ “nguồn cung” và giảm thiểu nguy cơ, tác hại của ma túy.

Đặc biệt, Chỉ thị số 36 năm 2019 của Bộ Chính trị xác định địa bàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) là địa bàn quan trọng để “tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy”.

Đây là nơi triển khai đồng bộ các hoạt động, tổ chức phối hợp trong công tác phòng, chống ma túy; trực tiếp quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đăng ký cai nghiện và quản lý, giáo dục, hỗ trợ các đối tượng sau cai nghiện ma túy…

Việc tổ chức triển khai nhân rộng mô hình “xã biên giới sạch về ma túy” là một cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở; từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng “huyện biên giới sạch về ma túy”, tạo lập “lá chắn”, “vành đai biên giới sạch ma túy” vững chắc và đã được cụ thể hóa bằng những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được trong 2 năm qua.

Bộ Công an tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An.

Bộ Công an tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống ma túy, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống ma túy; triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy theo hướng đa dạng hóa các nội dung, hình thức. Tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm; xã, phường, thị trấn không ma túy; tiến tới xây dựng địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh không ma túy.

Trong đó, các tỉnh biên giới nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của Nghệ An để xây dựng, thực hiện ở địa phương mình phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế; từ đó tạo lập được “một vành đai biên giới sạch ma túy”, nâng cao khả năng phòng ngừa sự xâm nhập, thẩm lậu nguồn ma túy từ bên ngoài vào trong nội địa…

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.