Phòng ngừa tai nạn lao động bắt đầu từ cơ sở và cần thiết trong quản trị doanh nghiệp

Nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra thời gian qua cho thấy nhiều nguy cơ mất an toàn có thể nhận diện, kiểm soát nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất chặt chẽ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động

Hoạt động lao động sản xuất tại Công ty Cơ khí Anpha, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGỌC SƠN)
Hoạt động lao động sản xuất tại Công ty Cơ khí Anpha, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGỌC SƠN)

Phòng ngừa ngay tại cơ sở vì thế cần trở thành một phần của quản trị doanh nghiệp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng vị trí việc làm.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), Chu Thị Hạnh về những hạn chế trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động hiện nay, yêu cầu nâng cao hiệu quả nhận diện, kiểm soát rủi ro và chuyển mạnh sang phòng ngừa tai nạn lao động.

1787480955543-1858700062761721534-4245568083430317470-n-1195.jpg
Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), Chu Thị Hạnh, (Ảnh: AN AN)

Phóng viên: Thưa đồng chí, qua các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp hiện nay?

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh: Mặc dù hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện, nhận thức của các cấp, các ngành đã có chuyển biến tích cực, nhưng các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc không xuất phát từ những rủi ro hoàn toàn mới, mà thường liên quan đến các nguy cơ đã có thể nhận diện và phòng ngừa như ngã cao, điện giật, máy móc cuốn kẹp, sập đổ, ngạt khí hoặc làm việc trong không gian hạn chế.

Thực tế này phản ánh khoảng cách khá lớn giữa quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện tại cơ sở. Nhiều doanh nghiệp vẫn coi an toàn, vệ sinh lao động là yêu cầu tuân thủ mang tính thủ tục, chưa thật sự tích hợp vào hệ thống quản trị, kế hoạch sản xuất và trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác đánh giá nguy cơ, xây dựng quy trình làm việc an toàn, kiểm tra hiện trường, kiểm soát thiết bị, quản lý nhà thầu phụ và chuẩn bị phương án ứng cứu sự cố ở một số nơi còn hình thức hoặc chưa đầy đủ.

20260721102721-imgl5028-4341.jpg
Đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trao đổi về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Dabaco Thanh Hóa. (Ảnh: CHÍ TÂM)

Một vấn đề đáng quan ngại khác là chất lượng huấn luyện chưa đồng đều, còn nặng về hồ sơ và chứng nhận, chưa chú trọng thực hành, nhận diện nguy cơ và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Khi xảy ra sự cố, người lao động có thể không biết cách tự bảo vệ hoặc cứu nạn đúng quy trình, thậm chí hành động theo phản xạ làm gia tăng số người bị nạn.

Các vụ tai nạn cũng cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp chưa thật sự phát huy hiệu quả. Trách nhiệm bảo đảm an toàn đôi khi bị giao riêng cho bộ phận chuyên trách, trong khi chưa gắn đầy đủ với trách nhiệm của lãnh đạo, quản đốc, trưởng ca và người trực tiếp tổ chức công việc. Một số doanh nghiệp còn đặt áp lực tiến độ, sản lượng và chi phí lên trên yêu cầu an toàn.

Có thể nhận định rằng, phần lớn các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đều có thể phòng ngừa nếu doanh nghiệp nhận diện đúng nguy cơ, tuân thủ đầy đủ quy trình, tổ chức huấn luyện thực chất và duy trì giám sát thường xuyên và coi an toàn, vệ sinh lao động phải là điều kiện nền tảng của sản xuất, là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội và cũng là một bộ phận của năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phóng viên: Theo đồng chí, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng lao động cần ưu tiên thực hiện những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả nhận diện nguy cơ, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa tai nạn lao động ngay từ cơ sở?

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh: Để nâng cao hiệu quả nhận diện nguy cơ, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa tai nạn lao động ngay từ cơ sở, theo tôi cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ phía Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Trước hết, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, lấy người lao động làm trung tâm, lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm, tăng cường nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu trong công tác an toàn, vệ sinh lao động để phục vụ cảnh báo sớm, phân tích nguy cơ và hoạch định chính sách; đồng thời đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra theo hướng dựa trên mức độ rủi ro, tập trung vào các ngành, nghề và công việc có nguy cơ cao.

Đối với doanh nghiệp và người sử dụng lao động, cần xác định an toàn, vệ sinh lao động là một bộ phận của quản trị doanh nghiệp và là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát nguy cơ tại từng vị trí làm việc; xây dựng quy trình làm việc an toàn; đầu tư cải thiện điều kiện lao động, kiểm định thiết bị, ứng dụng công nghệ trong giám sát rủi ro, quan trắc môi trường lao động tự động; tổ chức huấn luyện thực chất gắn với thực hành, diễn tập ứng cứu khẩn cấp và tăng cường tự kiểm tra, giám sát tại hiện trường.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong việc giám sát, phát hiện nguy cơ, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tuân thủ quy trình làm việc an toàn và kịp thời kiến nghị khắc phục các yếu tố mất an toàn.

Về phía người lao động, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và đồng nghiệp, chấp hành nghiêm quy trình, nội quy an toàn, chủ động phát hiện, báo cáo nguy cơ và kiên quyết từ chối thực hiện công việc khi điều kiện làm việc không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Phóng viên: Từ những yêu cầu nêu trên, theo đồng chí, đâu là chuyển biến quan trọng nhất trong cách tiếp cận công tác an toàn, vệ sinh lao động để việc phòng ngừa thật sự trở thành một phần của hoạt động sản xuất?

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh: Quan trọng hơn cả, cần chuyển mạnh từ tư duy “xử lý sau tai nạn” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, lấy quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn làm nền tảng. Khi mỗi doanh nghiệp coi bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội và là một tiêu chí đánh giá năng lực quản trị, thì tai nạn lao động sẽ từng bước được kiểm soát và giảm bền vững.

Điều này đòi hỏi an toàn phải được xem xét ngay trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức lao động và lựa chọn công nghệ, thiết bị. Việc nhận diện nguy cơ cần được thực hiện thường xuyên, gắn với từng công việc, từng vị trí và điều kiện sản xuất cụ thể, thay vì chỉ thực hiện để hoàn thiện hồ sơ. Cùng với đó, kết quả đánh giá rủi ro phải trở thành căn cứ để doanh nghiệp điều chỉnh quy trình, bố trí nhân lực, thiết bị và biện pháp bảo vệ phù hợp.

Chất lượng huấn luyện cũng cần được nhìn nhận theo hướng thực chất hơn. Người lao động cần được rèn luyện khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và ứng cứu khi có sự cố, qua đó hình thành thói quen làm việc an toàn. Người quản lý trực tiếp cũng phải có trách nhiệm kiểm soát điều kiện làm việc, thay vì xem đây là nhiệm vụ riêng của bộ phận an toàn.

1787480955580-1858700062761721534-4245568083430317470-h-2227.jpg
Theo Phó Cục trưởng Cục Việc làm Chu Thị Hạnh: Cần chuyển mạnh từ tư duy “xử lý sau tai nạn” sang “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, lấy quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn làm nền tảng. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, việc đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra theo mức độ rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu sẽ giúp nâng cao khả năng cảnh báo, phân tích nguy cơ, tập trung nguồn lực vào những ngành, nghề và công việc có nguy cơ cao. Đây là cơ sở để công tác quản lý chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, thay vì chủ yếu xử lý khi tai nạn đã xảy ra.

Khi quản trị rủi ro được thực hiện thực chất và an toàn trở thành một tiêu chí trong tổ chức sản xuất, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để bảo vệ người lao động, duy trì hoạt động ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động và phát triển bền vững.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Phác họa một góc Công viên ba hạt lúa sắp triển khai xây dựng tại Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

Cà Mau phê duyệt đầu tư xây dựng Công viên ba hạt lúa

Sáng 24/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, Chủ tịch tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Công viên ba hạt lúa nhằm cải thiện không gian sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ảnh thiết kế có yếu tố AI.

Tăng tốc chặng đường cuối, hướng tới chấm dứt nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026

Từ hơn 4.000 cá thể gấu nuôi nhốt năm 2005, đến nay cả nước còn 206 cá thể, phần lớn trong đó bị nuôi nhốt hơn 20 năm, sức khỏe suy giảm và cần được đưa đến các cơ sở cứu hộ. Việc hoàn thành mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026 đang bước vào chặng đường cuối, nhưng cũng là giai đoạn nhiều thách thức.

Phụ nữ phường Tân An phối hợp cùng các lực lượng chức năng gia cố đê. (Ảnh: PN)

Phụ nữ Bắc Ninh sát cánh cùng người dân trong bão lũ

Do ảnh hưởng của bão số 4 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã cùng chính quyền và người dân chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để khôi phục niềm tin

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để khôi phục niềm tin

Ngày 25/8, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức tọa đàm “Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm”, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp bảo hiểm.

Khu vực bên ngoài đê thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc gần như bị cô lập khi nước sông Cầu dâng sau mưa lớn hôm 10/10/2025. (Ảnh: Văn Thịnh)

Báo động lũ trên sông Tích và sông Cầu

Mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực Hà Nội. Thành phố đã ban hành báo động lũ cấp II trên sông Tích, sông Cầu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống nhân dân.

Lực lượng Công an Lạng Sơn hỗ trợ di chuyển người già và trẻ nhỏ tới điểm an toàn (Ảnh: CÔNG AN LẠNG SƠN)

Tình quân dân vượt cơn bão lũ

Những trận mưa như trút nước trong nhiều ngày qua khiến tỉnh Lạng Sơn oằn mình trong cơn lũ dữ và sạt lở đất. Mưa bão gây ngập úng và cô lập nhiều khu vực, bản làng miền núi xứ Lạng.

Công ty trách nhiệm một thành viên Sông Chu hiện đang tiêu, thoát nước ra sông Mã qua âu Bến Ngự.

Thanh Hóa: Ứng phó với mưa, bão số 4

Chiều 23/8, Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với mưa, bão số 4 các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ, 839 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Tin nổi bật ngày 23/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi; Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Tin nổi bật ngày 23/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi; Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi; Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật, thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự… là một số tin tức nổi bật ngày 23/8.

(Ảnh minh họa: THẾ ANH)

Thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa nhiều hơn vào chiều và tối. Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý chủ động các biện pháp chống nắng, chống mưa hiệu quả, vui chơi an toàn để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Sạt lở ta-luy âm trên quốc lộ tại Km96+270, đi qua xã Vân Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bộ phía bắc bị sạt lở

Tính đến ngày 23/8, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta-luy, sụt lún, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh ở khu vực phía bắc, trong đó một số vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Các lực lượng quản lý đường bộ đang tăng cường huy động máy móc, nhân lực xử lý các điểm hư hỏng để thông xe sớm nhất.

Phố Phạm Ngũ Lão mỗi khi có mưa mặt đường bị ngập, hệ thống thoát nước chậm.

Hà Nội: Mưa lớn, một số điểm ngập nhẹ, giao thông cơ bản bảo đảm

Từ đêm 22 đến sáng 23/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 4, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở mức lớn, song hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định, các điểm ngập phát sinh được xử lý kịp thời.

Giải chạy được tổ chức thường niên nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đầu tư, chuẩn bị cho tương lai

Mới đây, Bộ Y tế đưa ra đề xuất hướng dẫn người ở độ tuổi 40 cần đầu tư, chuẩn bị cho tuổi già. Nhiều người cho rằng, đề xuất này quá sớm, nhưng thực tế cho thấy, đây là sự chuẩn bị cần thiết để giảm bớt gánh nặng an sinh trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn biến nhanh.

Học viên lớp học xóa mù tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa tặng hoa giáo viên giáo sau khi kết thúc lớp học. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tìm lại niềm tin, sẵn sàng hòa nhập cộng đồng

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, công tác này đã có bước chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình điều trị đơn thuần sang phục hồi toàn diện, mở ra cơ hội hoàn lương vững chắc cho hàng chục nghìn con người.

Lực lượng quân đội đưa người dân trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 tại tỉnh Lạng Sơn đến nơi an toàn. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Các tỉnh miền bắc chủ động ứng phó bão số 4

Trong hai ngày 21 và 22/8, do ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh khu vực phía bắc có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó với cơn bão với phương châm bốn tại chỗ.

[Video] Cảnh báo giả mạo vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

[Video] Cảnh báo giả mạo vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8, Vietnam Airlines cảnh báo hành khách thận trọng với các website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu, đặc biệt những nơi chào bán vé giá rẻ hoặc quảng cáo các suất ưu đãi dành cho nhân viên hãng và người thân.