Tin nổi bật ngày 24/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tin nổi bật ngày 24/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Cộng hòa Singapore... là một số tin tức nổi bật ngày 24/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

* Sáng 24/8, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

a1-bnd-8159-2585.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thu hút nhân tài phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể; mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài; trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, tinh thần phụng sự; nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam; đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, cần cụ thể hóa mục tiêu thu hút nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược; xác định rõ cơ quan, tổ chức sử dụng, vị trí hoặc nhiệm vụ được giao, sản phẩm kỳ vọng và tiêu chí đánh giá; coi trọng kết quả, giá trị và tác động thực tế do nhân tài tạo ra…

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá; cần phân biệt rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm với vi phạm pháp luật, bảo vệ người dám đổi mới nhưng không buông lỏng kỷ luật. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả…

* Chiều 24/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao các quyết định.

a7-bnd-8327.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi lễ, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm các đồng chí: Lê Văn Đông, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Trần Thế Kính, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, giữ chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quyết định là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí và đặt ra trọng trách mới đòi hỏi phải gương mẫu hơn, bản lĩnh, tinh thông, trách nhiệm cao hơn, phát huy đúng tầm của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thực sự là lực lượng nòng cốt về chuyên môn, pháp lý và đổi mới nghiệp vụ của toàn ngành.

Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chiều 24/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

ctqh-tran-thanh-man-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh cần chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi Nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực. Tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân; bảo đảm người dân thật sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, còn chưa đầy 2 tháng nữa Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét, thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học; phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua; chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, đúng tiến độ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Cộng hòa Singapore

Sáng 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Changi (Singapore), bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore; đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, trong hai ngày 24 và 25/8.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

*Chiều 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

2aoboqtkqro4tdev2y24uw3euzfrae4tcyktumfa.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Hai lãnh đạo chia sẻ và nhất trí đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ hai nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định quan hệ Việt Nam-Singapore đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Singapore là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại và kết nối. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân cũng có bước phát triển mới, nổi bật là việc thiết lập và triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược, thể hiện mức độ ưu tiên và tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC năm 2027; qua đó góp phần củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực…

* Ngày 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee.

vna-potal-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-hoi-kien-chu-tich-dang-hanh-dong-nhan-dan-singapore-8977885-2812-1882-4399-6294.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore Desmond Lee với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên chia sẻ về mục tiêu, tầm nhìn, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của hai Đảng; đánh giá cao việc triển khai sớm cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, thể hiện cam kết mạnh mẽ và ưu tiên cao mà hai Đảng dành cho quan hệ song phương, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Singapore.

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược, từng bước đưa cơ chế này trở thành kênh trao đổi thường xuyên, thực chất giữa lãnh đạo hai Đảng; phối hợp ứng phó với những biến động nhanh chóng của tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên tin tưởng việc triển khai Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất sẽ tạo dấu mốc mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, phát huy vai trò định hướng của quan hệ kênh Đảng, qua đó tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

* Chiều tối 24/8, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Singapore không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, luôn tâm huyết và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình phát triển đất nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đó là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc, đồng chí mong muốn bà con cùng chung tay giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn tiếng Việt, hướng về quê hương, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, có uy tín trong xã hội sở tại và góp phần vun đắp quan hệ hai nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng thời mong các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các doanh nhân Việt Nam tại Singapore tiếp tục tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao tri thức, công nghệ và mở rộng các cơ hội hợp tác về đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh; giá bạc tăng nhẹ

v248.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 24/8.

Tại thị trường trong nước, giá vàng đồng loạt tăng mạnh. Hiện, giá vàng trong nước đắt hơn giá thế giới khoảng 2,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 24/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 147-150 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so kết phiên trước đó. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng thế giới cũng tăng 32,9 USD/ounce so chốt phiên trước đó, lên mức 4.635,3 USD/ounce.

Trong khi đó, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 38 phút sáng 24/8 (giờ Việt Nam), giá bạc neo ở ngưỡng 68,46 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 68,34-69,78 USD/ounce, duy trì ở gần mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 38 phút sáng 24/8, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.077.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.145.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.079.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.147.000 đồng/lượng (bán ra).

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị tuyên mức án 12 năm tù

1787051621131-307816588616568826-307816588616568826-92d5c7afe43b9338f75db058c6e1183b-374.jpg
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Chiều 24/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ), Công ty Hoàng Long và một số đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên án: Với nhóm tội "Nhận hối lộ": Cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan: 12 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ.

Hội đồng xét xử nhận định, lời khai của các bị cáo tại tòa đúng với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, khớp với lời khai của những người liên quan và phù hợp với hồ sơ có trong vụ án. Hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây thất thu Ngân sách Nhà nước, làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào cơ quan nhà nước, việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các bị cáo trong quá trình điều tra xét xử, thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi, khắc phục hậu quả, các bị cáo phạm tội lần đầu, nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Một số bị cáo được trả lại số tiền thừa khi khắc phục hậu quả vụ án, trong đó bị cáo Nguyễn Bá Hoan được trả lại gần 5 tỷ đồng. Trả lại 4 bất động sản của vợ chồng chủ Công ty Hoàng Long do không có liên quan đến vụ án và các nghĩa vụ khắc phục hậu quả đã hoàn thành.

Bão số 4 giật cấp 11, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105km về phía đông đông nam

baotrua.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 14 giờ ngày 24/8. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115km về phía đông nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 105km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 5km/giờ.

Dự báo tác động của bão ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của bão có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có khả năng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

Khu vực chịu tác động do mưa ở nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Từ chiều 24/8 đến sáng 25/8, nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to (hơn 180mm).

Quảng Trị: Cháy xe khách trên Quốc lộ 1, toàn bộ 38 người thoát nạn

unnamed-3676.jpg
Chiếc xe khách giường nằm bị cháy hoàn toàn gây thiệt hại lớn cho nhà xe. (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Vào khoảng 3 giờ 48 phút sáng 24/8, tại Km634+800 trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 36G-00065 chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa do lái xe Trần Đăng Chiến (sinh năm 1983, trú tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, khi đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự cố, lái xe cùng phụ xe đã khẩn trương hỗ trợ đưa toàn bộ người trên xe, gồm 34 hành khách và 4 người của nhà xe, thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe giường nằm cháy trơ khung sắt, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 2 tỷ đồng.

Indonesia huy động tổng lực ứng phó cháy rừng

vna-potal-chay-rung-tai-indonesia-dien-bien-nghiem-trong-bat-chap-mua-nhieu-hon-trong-mua-kho-8287341-8084.jpg
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia, trong mùa khô năm 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) Suharyanto cho biết chính phủ đang tăng cường các hoạt động điều chỉnh thời tiết, bổ sung máy bay, nhân lực và thiết bị chữa cháy nhằm nhanh chóng kiểm soát các đám cháy.

Theo ông Suharyanto, nhiều vụ cháy tại Kalimantan xảy ra trên các khu vực đất than bùn, khiến công tác dập lửa gặp khó khăn do đám cháy có thể tiếp tục âm ỉ dưới lòng đất ngay cả khi bề mặt đã được dập tắt. Việc làm ẩm lớp than bùn và xử lý triệt để các đám cháy ngầm được xem là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa cháy lan rộng.

Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết khói mù từ cháy rừng đã ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người và có nguy cơ lan sang các nước láng giềng như: Malaysia, Singapore. Thực tế khói mù đã gây hạn chế tầm nhìn tại một số khu vực như Banjarbaru, Palangka Raya và Pontianak của Indonesia.

Cơ quan này đang phối hợp Bộ Y tế và chính quyền địa phương tăng cường các trạm y tế, chú trọng bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lực lượng vũ trang ở xã Trung Lý nắn dòng chảy bảo vệ khu dân cư, cây trồng, giảm thiệt hại và khai thác công năng đường giao thông. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung ứng phó mưa, lũ

Chiều 24/8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đồng hành chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Thanh Yên do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên (thuộc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên) thực hiện. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã biên giới Thanh Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, viên chức và nhân dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư (không thông qua đấu thầu) dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

Phác họa một góc Công viên ba hạt lúa sắp triển khai xây dựng tại Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

Cà Mau phê duyệt đầu tư xây dựng Công viên ba hạt lúa

Sáng 24/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, Chủ tịch tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Công viên ba hạt lúa nhằm cải thiện không gian sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ảnh thiết kế có yếu tố AI.

Tăng tốc chặng đường cuối, hướng tới chấm dứt nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026

Từ hơn 4.000 cá thể gấu nuôi nhốt năm 2005, đến nay cả nước còn 206 cá thể, phần lớn trong đó bị nuôi nhốt hơn 20 năm, sức khỏe suy giảm và cần được đưa đến các cơ sở cứu hộ. Việc hoàn thành mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026 đang bước vào chặng đường cuối, nhưng cũng là giai đoạn nhiều thách thức.

Phụ nữ phường Tân An phối hợp cùng các lực lượng chức năng gia cố đê. (Ảnh: PN)

Phụ nữ Bắc Ninh sát cánh cùng người dân trong bão lũ

Do ảnh hưởng của bão số 4 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã cùng chính quyền và người dân chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để khôi phục niềm tin

Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để khôi phục niềm tin

Ngày 25/8, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức tọa đàm “Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm”, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp bảo hiểm.

Khu vực bên ngoài đê thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc gần như bị cô lập khi nước sông Cầu dâng sau mưa lớn hôm 10/10/2025. (Ảnh: Văn Thịnh)

Báo động lũ trên sông Tích và sông Cầu

Mưa lớn diện rộng gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực Hà Nội. Thành phố đã ban hành báo động lũ cấp II trên sông Tích, sông Cầu, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống nhân dân.