Chọn phương án kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành

Thời điểm đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác giai đoạn 1 đang đến gần, với công suất dự kiến 25 triệu hành khách/năm. Việc kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành trở nên cấp thiết.

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây thường xuyên ùn tắc vào những dịp cao điểm sẽ là trở ngại nếu Thành phố Hồ Chí Minh không sớm có phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành.
Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây thường xuyên ùn tắc vào những dịp cao điểm sẽ là trở ngại nếu Thành phố Hồ Chí Minh không sớm có phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành.

Nhiều phương án đã được nghiên cứu, song việc lựa chọn giải pháp nào tối ưu, phù hợp nguồn lực và phát huy hiệu quả trên cơ sở hạ tầng hiện hữu vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét, thảo luận.

Bốn phương án kết nối qua đường sắt đô thị

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bốn phương án kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, chủ yếu dựa trên mạng lưới đường sắt đô thị (Metro).

Phương án 1: Kết nối thông qua tuyến Metro số 2 (Tham Lương-Bến Thành; Bến Thành- Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Phương án 2: Sử dụng tuyến Metro số 6 (Vành đai trong) kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Phương án 3: Kết nối từ tuyến Metro số 4 (Đông Thạnh-Tân Sơn Nhất-Bến Thành-Hiệp Phước) thông qua tuyến Metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm- Long Thành.

Phương án 4: Kết nối liên hoàn giữa Metro số 2, Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) kéo dài đến tỉnh Đồng Nai và tiếp tục vào tuyến Thủ Thiêm- Long Thành.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Vĩnh Toàn, thành phố đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương) vào cuối năm nay. Đối với đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm, dự kiến chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 và hoàn thành vào năm 2035.

Như vậy, nếu tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành được triển khai quyết liệt, phương án 1 có tính khả thi cao và tạo điều kiện kết nối liên thông giữa hai sân bay. Theo dự báo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong kịch bản từ năm 2026, nếu sân bay Tân Sơn Nhất đảm nhận hoàn toàn chuyến bay nội địa (khoảng 29,5 triệu khách/năm) còn sân bay Long Thành đảm nhận toàn bộ khách quốc tế (khoảng 19 triệu khách/ năm), số lượng hành khách cần trung chuyển giữa hai sân bay có thể lên đến 1,5 triệu người/ năm, tương đương 4.100 lượt khách/ngày.

Đây là con số đáng kể và là cơ sở để thành phố sớm có quyết định đầu tư tuyến đường sắt kết nối. Tiến sĩ khoa học, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng lựa chọn phương án 1 là hợp lý vì “thời cơ trong tầm tay”, vấn đề mấu chốt là xác định rõ nguồn vốn và lộ trình triển khai. Ông nhấn mạnh, nếu triển khai phương án này, thành phố cần đầu tư hệ thống metro nội bộ đưa khách đi thẳng từ ga metro đến khu vực nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, bảo đảm hành trình liền mạch, không “đứt đoạn”.

Đồng thời, tuyến kết nối này cũng mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tạo động lực phát triển các trục đô thị mới ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Kết nối đường sắt phải gắn với kết nối đa phương thức

Việc kết nối hai sân bay không chỉ trông chờ vào đường sắt đô thị. Hệ thống giao thông đường bộ, xe buýt nhanh (BRT), các tuyến vành đai, cầu vượt sông và các tuyến cao tốc hiện hữu đều đóng vai trò then chốt. Theo Sở Xây dựng thành phố, đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành cần được đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông và nhu cầu di chuyển dọc hành lang để tối ưu hóa hiệu quả khai thác. Điều này sẽ giúp giảm tải cho trục giao thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Long Thành-Dầu Giây vốn thường xuyên quá tải.

Mới đây, Sở Tài chính thành phố đã báo cáo đề xuất một nhà đầu tư quan tâm xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo thêm trục lưu thông thuận lợi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hỗ trợ luồng di chuyển giữa hai sân bay, giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Vành đai 2 và tuyến đường 25C (Đồng Nai).

Theo ông Ngô Viết Nam Sơn, điều quan trọng là tránh đầu tư dàn trải; không để xảy ra tình trạng “mỗi nơi làm một tuyến”, không tạo thành mạng lưới đồng bộ. “Phải chú trọng kết nối đa phương thức, lấy giao thông công cộng làm trụ cột, kết hợp metro và xe buýt nhanh để hành khách có lựa chọn linh hoạt, thuận tiện”.

Bên cạnh lựa chọn phương án đầu tư, thành phố cũng cần xây dựng kịch bản điều phối hành khách giữa hai sân bay theo từng giai đoạn, tránh chuyển dịch ồ ạt khi hạ tầng Long Thành chưa vận hành ổn định. Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai cũng đang đẩy nhanh các thủ tục kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đến trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Tỉnh phấn đấu hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2026 và khởi công trong năm 2027.

Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ đóng vai trò là trục xương sống kết nối vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Việc quyết định lựa chọn phương án kết nối tối ưu không chỉ nhằm giải bài toán giao thông trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển vùng đô thị Đông Nam Bộ.

Sự chủ động, quyết đoán và đồng bộ trong triển khai sẽ là yếu tố then chốt để Long Thành thật sự trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của Việt Nam trong tương lai.

Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành do Bộ Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến có chiều dài khoảng 42 km, gồm 20 ga (16 ga trên cao, 4 ga ngầm), khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tuyến có chức năng vận chuyển hành khách nội -ngoại ô từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.