Bảo đảm tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 2/11, tại Đồng Nai, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đối với dự án sân bay Long Thành, lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến thời điểm này, tiến độ các gói thầu hiện cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong đó, việc thi công lắp đặt các thiết bị tại công trình nhà ga hành khách đang được triển khai thi công đồng bộ.

Ở hạng mục thi công công trình ngầm xây dựng dưới mặt đất để chứa các dây cáp, đường ống kỹ thuật đã hoàn thành gần 20km trong tổng số gần 22km dự án.

ndo_tr_img-6236-resize-830.jpg
Các gói thầu dự án sân bay Long Thành cơ bản bảo đảm tiến độ.

Trong khi đó, Dự án Thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đến thời điểm này đã thi công đạt hơn 70% giá trị hợp đồng đã ký.

Để thực hiện mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12 tới, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị để thi công. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án.

Tương tự, Dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều. Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu phải tập trung đẩy nhanh tiến độ để bù tiến độ bị chậm.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo tiến độ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị liên quan và tỉnh Đồng Nai khắc phục các khó khăn, tập trung thi công để bảo đảm tiến độ cam kết hoàn thành dự án sân bay Long Thành và đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

ndo_bl_img-5982-resize-1915.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm cam kết hoàn thành dự án sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Riêng đối với dự án sân bay Long Thành, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh vào ngày 19/12/2025, thời gian còn lại không nhiều, do đó, các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để hoàn thành, phải làm đến đâu gọn, sạch đẹp đến đó.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV tập trung hoàn thiện phần đường dẫn từ tuyến đường T1 đến khu vực nhà ga hành khách, 2 đường cất hạ cánh, bảo đảm thẩm mỹ. Trong đó, công trình đường cất hạ cánh thứ 2 cũng phải cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Cùng với đó, ACV phối hợp Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 2 cũng như đường cất hạ cánh thứ 3 sân bay Long Thành.

ndo_tr_img-6181-resize-5270.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tặng quà động viên các đơn vị thi công.

Với dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu phải tập kết đủ nguồn nguyên, vật liệu thi công. Thời tiết ở khu vực miền nam chuẩn bị bước vào mùa khô thuận lợi cho việc thi công nên các đơn vị liên quan phải làm ngày, làm đêm để bảo đảm tiến độ dự án hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025 theo cam kết.

Dịp này, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tặng quà động viên công nhân, kỹ sư thi công trên công trường hai dự án nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.