4 phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành bằng đường sắt đô thị

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ 4 phương án kết nối giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành, chủ yếu thông qua mạng lưới đường sắt đô thị.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây thường xuyên kẹt xe vào những dịp cao điểm nên cần "mở lối" giao thông bằng hệ thống đường sắt đô thị kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây thường xuyên kẹt xe vào những dịp cao điểm nên cần "mở lối" giao thông bằng hệ thống đường sắt đô thị kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Cụ thể, phương án 1: kết nối thông qua tuyến đường sắt đô thị số 2 (Tham Lương-Bến Thành, Bến Thành-Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành: hướng tuyến từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách chuyển tiếp đến ga Bà Quẹo theo tuyến đường sắt đô thị số 2 (Tham Lương-Bến Thành-Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2: thông qua tuyến đường sắt đô thị số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành: Từ sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách di chuyển theo tuyến đường sắt đô thị số 6 sau đó dùng chung hạ tầng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm- Long Thành (thông qua đoạn nối ray tại nút giao Phú Hữu), để kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành.

Phương án 3: thông qua tuyến đường sắt đô thị số 4 kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 2 (tại ga Bến Thành) theo tuyến Bến Thành-Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành: Từ sân bay Tân Sơn Nhất, theo tuyến đường sắt đô thị số 4 đến ga Bến Thành. Tại đây, hành khách chuyển tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm) sau đó kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành để đến sân bay quốc tế Long Thành.

Phương án 4: thông qua các tuyến đường sắt đô thị số 2 (Tham Lương-Bến Thành), tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) kéo dài, tuyến đường sắt đô thị số 2 của tỉnh Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành: Từ nhà sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách chuyển tiếp đến ga Bà Quẹo theo tuyến đường sắt đô thị số 2 và di chuyển đến ga Bến Thành. Tại đây, hành khách chuyển sang tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) kéo dài qua tỉnh Đồng Nai nối với tuyến đường sắt đô thị số 2 của tỉnh Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành để kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành.

san-bay-long-thanh-578.jpg
Sân bay Quốc tế Long Thành đang tăng tốc xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026. (Ảnh: ACV)

Theo kịch bản dự kiến của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV): Thời điểm năm 2026, sân bay quốc tế Long Thành đưa vào khai thác, nếu trường hợp sân bay Tân Sơn Nhất đảm nhận 100% chuyến bay nội địa (khoảng 29,5 triệu khách/năm), và sân bay quốc tế Long Thành đảm nhận 100% chuyến bay quốc tế (khoảng hơn 19 triệu khách/năm) thì hành khách trung chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay quốc tế Long Thành khoảng 1,5 triệu khách/năm (tương đương 4.100 khách/ngày, quy đổi hành khách theo giờ cao điểm khoảng 246 người/hướng/giờ).

Với dự báo nhu cầu nêu trên thì thời điểm thích hợp nhất để Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư tuyến đường sắt kết nối 2 Cảng Hàng không quốc tế (Tân Sơn Nhất và Long Thành) là sau năm 2040.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành trong giai đoạn hiện nay cần được xem xét thông qua kết hợp vận tải của mạng lưới giao thông đô thị cũng như nhu cầu hành khách di chuyển dọc hành lang tuyến kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với đô thị Nhơn Trạch và sân bay quốc tế Long Thành, đặc biệt kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (phát triển đô thị theo mô hình TOD) dọc tuyến để tăng nhu cầu đi lại, tăng hiệu quả đầu tư.

Về tình hình triển khai các dự án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương) hiện Thành phố triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công trong năm 2025. Riêng đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương-Củ Chi của tuyến này đang nghiên cứu chuẩn bị dự án, đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035, hoàn thành năm 2035.

Ngoài ra, các tuyến đường sắt đô thị số 4 và số 6 thuộc danh mục dự án dự kiến thực hiện theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội đang được nghiên cứu chuẩn bị dự án, đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035, hoàn thành năm 2035.

Riêng dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành đã được Bộ Xây dựng tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với kết quả nghiên cứu sơ bộ là loại hình đường sắt đô thị, thiết kế đường đôi, khổ đường 1.435mm; tốc độ thiết kế 120 km/h. Tuyến này chiều dài khoảng 42km, gồm 20 ga (16 ga trên cao, 4 ga ngầm).

Chức năng vận chuyển của tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành là chuyên chở hành khách từ nội ô Thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh Đồng Nai đến sân bay quốc tế Long Thành.

Được biết hiện nay một số nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành, chủ yếu tập trung thông qua tuyến đường sắt đô thị số 2 hoặc tuyến đường sắt đô thị số 6.

Cụ thể, Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải đề xuất trục kết nối thông qua tuyến đường sắt đô thị số 2 (Tham Lương-Bến Thành, Bến Thành-Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành; Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất trục kết nối thông qua tuyến đường sắt đô thị số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Có thể bạn quan tâm

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Một bệnh nhân đột quỵ được kiểm tra sức khỏe sau can thiệp cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời 4 ca đột quỵ trong ngày

Chỉ trong một ngày, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á đã điều trị thành công bốn trường hợp đột quỵ thiếu máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Kết quả khả quan một lần nữa khẳng định hiệu quả của cấp cứu trong “thời gian vàng” giúp người bệnh phục hồi vận động và hạn chế tối đa di chứng.