Cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết Việt Nam-Lào

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, tỉnh Nghệ An đã phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh có chung biên giới và các địa phương có quan hệ truyền thống; trong đó, đào tạo nguồn nhân lực luôn là lĩnh vực trọng điểm.

Các sinh viên Lào đang học tập tại Khoa Công nghệ kỹ thuật ô-tô, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.
Các sinh viên Lào đang học tập tại Khoa Công nghệ kỹ thuật ô-tô, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Ngoài học bổng toàn phần, Nghệ An còn ban hành nhiều chính sách hỗ trợ dành cho lưu học sinh Lào.

Mở rộng đối tượng đào tạo

Từ 34 sinh viên khóa đầu tiên đến từ các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Chăm Pa Xắc, sau hơn 20 năm, Trường đại học Vinh đã đào tạo hàng nghìn sinh viên, học viên Lào. Đây là một trong những cơ sở giáo dục có đông lưu học sinh Lào nhất cả nước. Hiện nay, nhiều sinh viên Lào theo học tại đây là con em của những người từng học ở Trường đại học Vinh và các trường đại học, cao đẳng khác ở Nghệ An.

Trong khi đó, với thế mạnh đào tạo các ngành kỹ thuật, những năm qua, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã thu hút nhiều sinh viên Lào theo học theo diện hiệp định, học bổng tỉnh Nghệ An và học bổng của trường.

Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Phạm Thị Ngọc Lan cho biết, hiện trường đào tạo học viên đến từ 11 tỉnh của Lào. Nội dung đào tạo gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, giảng viên các trường nghề; các ngành kỹ thuật như công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện-điện tử, cơ khí… cùng các ngành kinh tế như quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kế toán. Trường tổ chức đào tạo ở nhiều trình độ cao đẳng, đại học, liên thông và thạc sĩ.

Bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh Lào từ năm học 2013-2014, đến nay trường đã có gần 400 em tốt nghiệp, 78 em đang theo học. Mỗi năm, trường tiếp nhận từ 15-25 lưu học sinh thuộc diện học bổng của tỉnh Nghệ An và đều cử đoàn công tác sang Lào để quảng bá, tuyển sinh cho năm học mới.

Sixiong Xay, sinh viên năm thứ tư Khoa Công nghệ kỹ thuật ô-tô, chia sẻ: “Bố mẹ em làm nông nghiệp, gia đình đông con cho nên cuộc sống rất vất vả. Các anh chị đều học ở trong nước, để được sang Việt Nam em đã phải nỗ lực rất nhiều trong học tập và cảm thấy rất tự hào. Những năm qua, em luôn nhận được sự quan tâm của thầy, cô giáo. Công nghệ kỹ thuật ô-tô là ngành có nhiều cơ hội việc làm, sau khi tốt nghiệp em sẽ trở về Lào để làm việc”. Angoun Xamonti, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin cũng cho biết, sau khi ra trường sẽ xin vào làm việc tại một ngân hàng ở Viêng Chăn, nơi gia đình em đang sinh sống".

Thực hiện chủ trương triển khai mở rộng đào tạo đối với học sinh phổ thông, từ năm học 2023-2024, Nghệ An là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức tiếp nhận 31 lưu học sinh Lào của sáu tỉnh nước bạn (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt) sang học dự bị tiếng Việt và bổ trợ kiến thức trung học cơ sở trước khi học Chương trình phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông.

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 Nghệ An Hồ Quốc Việt cho biết: Việc học trung học phổ thông tại Nghệ An giúp lưu học sinh Lào phát triển năng lực tiếng Việt, phẩm chất và kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đồng thời sớm trải nghiệm môi trường văn hóa Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng học tập ở bậc đại học, giáo dục nghề nghiệp và sau đại học tại Việt Nam. Các em được bố trí ăn ở cùng học sinh Việt Nam, sinh hoạt theo nền nếp của trường. Với học sinh mới sang, nhà trường tổ chức đội tình nguyện hỗ trợ. Thuận lợi là các em cùng trang lứa; ngoài ra, một số học sinh Nghệ An sống ở khu vực biên giới có thể giao tiếp bằng tiếng Lào, giúp việc sinh hoạt, học tập của lưu học sinh thuận lợi hơn.

Soukthida Keosynuan, lớp phó học tập của lưu học sinh khóa 1 đến từ tỉnh Sa Vẳn Na Khệt chia sẻ niềm vui khi được nhà trường tổ chức đi thăm quê Bác Hồ và Ngã ba Đồng Lộc. Trong quá trình học tập, em và các lưu học sinh Lào luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè và các anh chị khóa trên. Soukthida mơ ước sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ trở thành sinh viên Trường đại học Y Hà Nội. “Để ước mơ này trở thành hiện thực, em biết bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều”, em nói.

Nâng mức hỗ trợ

Hằng năm, trên cơ sở biên bản hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Lào giáp biên giới (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay) và văn bản đề nghị của các tỉnh có quan hệ hợp tác truyền thống (Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun), Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương. Trên cơ sở đó, các tỉnh của Lào tiến hành tuyển sinh, cử cán bộ, học sinh, sinh viên sang Nghệ An học tập.

Mỗi năm, Nghệ An dành khoảng 200 suất học bổng toàn phần cho con em các tỉnh của Lào. Đến nay, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã đào tạo hàng nghìn sinh viên Lào. Riêng từ năm 2021 đến tháng 8/2025, có 1.243 cán bộ, học sinh, sinh viên thuộc bảy tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt và Xay Sổm Bun sang Nghệ An học tập theo diện học bổng. Tỉnh cũng đã chi hơn 137 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, bao gồm kinh phí giáo dục-đào tạo, giảng dạy, trang thiết bị cá nhân và sinh hoạt phí.

Cuối năm 2023, tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 22/QĐ-HĐND ngày 7/12/2023 về chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục-đào tạo giữa tỉnh và các tỉnh Lào. Theo nghị quyết, lưu học sinh Lào học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, liên thông, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,696 triệu đồng/người/tháng. Đối với lưu học sinh tham gia chương trình dự bị tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài hoặc các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/người/tháng.

Lưu học sinh Lào đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (kể cả liên thông từ cao đẳng lên đại học) được hỗ trợ sinh hoạt phí đủ 12 tháng cho mỗi năm học. Đối với lưu học sinh theo học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình dự bị tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài, hoặc các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng, mức hỗ trợ được tính theo thời gian học thực tế hằng năm.

Ông Việt cho rằng, chính sách mới của tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh của Lào. Ngoài lưu học sinh, các cơ sở giáo dục các cấp cùng tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn cũng được hỗ trợ kinh phí cho giảng dạy, học tập, biên dịch-phiên dịch tài liệu, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An Trần Khánh Thục cho biết, công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Lào thời gian qua đạt kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng. Lưu học sinh Lào tại Nghệ An được trang bị toàn diện về tiếng Việt, chuyên môn, kỹ năng làm việc và kỹ năng sống, được nhà tuyển dụng đánh giá cao; nhiều người đã giữ vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại Lào.

Theo lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, để nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo với các tỉnh Lào, các trường cần xây dựng chương trình có trọng tâm, đa dạng hình thức hợp tác. Trở ngại lớn hiện nay là hạn chế về tiếng Việt cho nên lưu học sinh cần rèn luyện tốt kỹ năng ngôn ngữ trước khi sang học. Các tỉnh phía bạn cũng cần chọn học sinh có học lực khá, có nguyện vọng thật sự, đồng thời rút ngắn thủ tục để bảo đảm nhập học đúng kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.