Đổi mới quản lý đo lường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ rủi ro, phát triển hạ tầng dữ liệu số và tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp là những định hướng lớn của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật. (Ảnh: MST)
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật. (Ảnh: MST)

Cùng với yêu cầu giảm chi phí tuân thủ, việc hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường đặt ra nhiệm vụ bảo đảm độ tin cậy của kết quả đo và tăng cường cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

Sau gần 15 năm thi hành, Luật Đo lường cần được sửa đổi, bổ sung để khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc sửa đổi cũng hướng tới cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, dự thảo tập trung vào ba trụ cột: chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý; phát triển năng lực đo lường quốc gia, phát huy vai trò doanh nghiệp; phân cấp gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Dự thảo không thay đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đo lường hiện hành, tiếp tục được xây dựng theo hình thức sửa đổi, bổ sung một số điều. Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức quản lý

Một nội dung trọng tâm của dự thảo là bổ sung các quy định về nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, kết quả đo lường số hóa và việc quản lý, khai thác dữ liệu trên môi trường số; đồng thời chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ theo chuẩn mực quốc tế.

Trên cơ sở dữ liệu, hoạt động kiểm tra được chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thực hiện theo mức độ rủi ro. Cách tiếp cận này hướng tới thay đổi phương thức quản lý, nâng cao khả năng giám sát và độ tin cậy của kết quả đo, thay vì chỉ số hóa những thủ tục hiện có.

Để phát triển năng lực đo lường quốc gia, dự thảo bổ sung định hướng phát triển đo lường khoa học, đo lường công nghiệp; ưu tiên chuẩn đo lường phục vụ công nghệ chiến lược, năng lượng mới, kinh tế số và kinh tế xanh. Doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư, phát triển và khai thác năng lực đo lường.

Đáng chú ý, dự thảo luật hóa Chương trình bảo đảm đo lường tại tổ chức, doanh nghiệp. Đây là công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát quá trình đo, giảm sai lỗi, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Nguồn lực phát triển đo lường cũng được định hướng chuyển từ đầu tư đơn lẻ của Nhà nước sang kết hợp nguồn lực công với nguồn lực xã hội.

Giảm thủ tục, làm rõ trách nhiệm quản lý

Trong cải cách thủ tục hành chính, dự thảo phân định cơ chế quản lý đối với phương tiện đo nhóm 1 và nhóm 2. Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 1 thực hiện theo cơ chế tự công bố năng lực, tự chịu trách nhiệm. Đối với phương tiện đo nhóm 2 phục vụ quản lý bắt buộc, Nhà nước đánh giá và chỉ định tổ chức đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Dự thảo đồng thời đề xuất bỏ thủ tục chứng nhận chuẩn công tác; xóa bỏ phân loại hàng đóng gói sẵn và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng. Trách nhiệm quản lý phép đo chuyên ngành của các bộ được làm rõ; thẩm quyền kiểm tra được phân định giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo cơ quan trình dự án Luật, những sửa đổi này tạo cơ sở pháp lý để cắt giảm, đơn giản hóa tám thủ tục hành chính, giảm hồ sơ, giấy tờ và thời gian chờ giải quyết. Qua đó, doanh nghiệp được giảm chi phí tuân thủ, tăng quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Các biện pháp cần thiết vẫn được duy trì nhằm bảo đảm độ chính xác của phép đo, phòng, chống gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, việc chuyển sang phương thức quản lý mới đòi hỏi các cơ chế giám sát phải được quy định rõ. Trong quá trình thẩm tra, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa mô hình quản lý đo lường mới với Luật hiện hành, nhất là định hướng chuyển từ quản lý phương tiện đo sang quản lý độ tin cậy của kết quả đo, kết hợp quản lý rủi ro và chuyển đổi số.

Ông cũng đề nghị xác định rõ các cấu phần của hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia, chủ thể đầu tư, cơ chế vận hành, nguồn kinh phí và mối quan hệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tránh tạo khoảng trống pháp lý khi triển khai.

Bảo đảm quyền tiếp cận dữ liệu đo lường của người tiêu dùng

Cùng với yêu cầu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ chế bảo vệ người tiêu dùng là vấn đề được đặt ra trong quá trình hoàn thiện dự thảo, nhất là đối với các phép đo liên quan đến điện, nước, xăng dầu, khí đốt.

Góp ý về Điều 34c và Điều 52, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng, dự thảo mới công nhận dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước nhưng chưa có cơ chế để người dân trực tiếp truy xuất, giám sát dữ liệu đo lường theo thời gian thực, làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

Theo ông, cần làm rõ cơ chế công khai, minh bạch dữ liệu gốc và nhật ký ghi vết, bởi doanh nghiệp quản lý toàn bộ dữ liệu số trong khi người tiêu dùng thiếu cơ chế tiếp cận thông tin.

Một vấn đề khác là dự thảo chưa quy định cơ chế hoàn trả tiền thu thừa và bồi thường trực tiếp khi có sai lệch. Với những sai số nhỏ phát sinh hằng tháng, việc áp dụng Bộ luật Dân sự để giải quyết có thể phức tạp, tốn kém.

Từ đó, ông Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ lý do chưa quy định quyền truy xuất dữ liệu của người tiêu dùng; nghiên cứu bổ sung cơ chế bắt buộc doanh nghiệp bồi thường, hoàn trả tiền thu thừa ngay khi xác định có sai lệch.

Qua thẩm tra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường và xác định hồ sơ dự thảo đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Những nội dung về hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro, phân cấp, chuyển đổi số và bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục là trọng tâm cần làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự án Luật.

Có thể bạn quan tâm

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ của iTECH EXPO 2026. (Ảnh: MST)

Việt Nam thăng hạng GII: Đưa đổi mới sáng tạo thành sức cạnh tranh

Thuộc nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thăng hạng đổi mới sáng tạo nhanh nhất từ năm 2013, Việt Nam ghi nhận những chuyển biến tích cực về kết quả đầu ra. Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, bước tiến tiếp theo cần sự đầu tư mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp, cùng nền tảng nhân lực và nghiên cứu được củng cố.