Việt Nam thăng hạng GII: Đưa đổi mới sáng tạo thành sức cạnh tranh

Thuộc nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thăng hạng đổi mới sáng tạo nhanh nhất từ năm 2013, Việt Nam ghi nhận những chuyển biến tích cực về kết quả đầu ra. Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, bước tiến tiếp theo cần sự đầu tư mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp, cùng nền tảng nhân lực và nghiên cứu được củng cố.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ của iTECH EXPO 2026. (Ảnh: MST)
Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ của iTECH EXPO 2026. (Ảnh: MST)

Tăng một bậc trong năm 2026 và tiến 16 bậc trong một thập niên, Việt Nam đứng thứ 43 trong 139 nền kinh tế được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đánh giá về đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, thứ hạng đầu ra tăng hai bậc, từ vị trí 37 lên 35, góp phần cải thiện kết quả chung.

Kết quả này ghi nhận tiến bộ, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển những nguồn lực đã được đầu tư thành năng lực nghiên cứu, sản phẩm công nghệ và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Chính sách và nguồn lực bước đầu tạo chuyển biến

Tại lễ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang nhắc đến Việt Nam cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Morocco và Indonesia trong nhóm thăng hạng nhanh nhất từ năm 2013. Báo cáo WIPO xác định đây là bảy nền kinh tế thu nhập trung bình có bước tiến nổi bật về thứ hạng.

Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, sau Ấn Độ; đứng thứ ba trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia.

Hai chỉ số tiếp tục dẫn đầu thế giới là tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Việt Nam cũng duy trì 16 năm liên tiếp có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn mức kỳ vọng theo trình độ phát triển.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá, việc đầu ra đổi mới sáng tạo tăng hai bậc là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy chính sách và nguồn lực dành cho lĩnh vực này bước đầu phát huy hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, chuyển biến gắn với triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tăng mạnh; hệ thống chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện. Sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học góp phần bước đầu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Cùng với tăng nguồn lực là thay đổi cách tiếp cận quản lý, từ chú trọng đầu vào sang kết quả và hiệu quả thực chất. Nguồn lực được ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển, công nghệ cao, công nghệ chiến lược và những lĩnh vực có khả năng tạo tác động lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Một số chỉ số cho thấy sự cải thiện trong kết nối nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hợp tác nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp tăng bảy bậc, lên vị trí 24; nhân viên nghiên cứu trong doanh nghiệp tăng hai bậc, lên hạng 49. Đơn đăng ký sáng chế theo nước xuất xứ tăng ba bậc, lên hạng 63; mức độ phức tạp của sản xuất và xuất khẩu tăng tám bậc, lên hạng 44.

Từ chỉ số đánh giá đến công cụ điều hành

GII năm 2026 đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo thông qua 79 chỉ số thành phần, đồng thời giới thiệu 100 cụm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Qua các điều kiện đầu vào và kết quả đầu ra, bộ chỉ số giúp mỗi nền kinh tế nhận diện thế mạnh, hạn chế và những nền tảng cần tiếp tục đầu tư.

Từ năm 2017, Việt Nam sử dụng GII như công cụ quản lý, điều hành, phân công các bộ, ngành phụ trách những chỉ số cụ thể. Cách làm này hình thành cơ chế phối hợp liên ngành, gắn nhiệm vụ cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo với trách nhiệm của từng cơ quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối theo dõi, điều phối, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia.

Việc sử dụng GII để hoạch định chính sách ngày càng phổ biến. Theo khảo sát năm 2025-2026 của WIPO, 93 quốc gia thành viên sử dụng kết quả GII trong xây dựng chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với Việt Nam, kết quả năm nay chỉ rõ những nền tảng cần củng cố. Trong khi đầu ra tăng hạng, đầu vào đổi mới sáng tạo giảm từ vị trí 50 xuống 54. Trụ cột nhân lực và nghiên cứu xuống hạng 79; thể chế xuống hạng 64; cơ sở hạ tầng xuống hạng 59. Công bố khoa học và kỹ thuật đứng thứ 106, khoản thu từ bản quyền, phí và giấy phép đứng thứ 110.

Những kết quả này đặt ra yêu cầu kết nối việc cải thiện từng chỉ số với nâng cao năng lực thực tế: chất lượng nhân lực, khả năng nghiên cứu và hiệu quả ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực sự vào cuộc để tạo bước tiến tiếp theo

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, để hướng tới nhóm 40 quốc gia dẫn đầu GII năm 2030 và nhóm 30 năm 2045, Việt Nam cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược và đội ngũ có trình độ sau đại học. Tiếp đó là đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế, gia tăng bằng sáng chế. Yêu cầu đặc biệt quan trọng là tăng sự tham gia của doanh nghiệp vào nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Doanh nghiệp cần đầu tư mạnh hơn về tài chính và con người, đưa công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và năng suất lao động. Bộ trưởng nhấn mạnh doanh nghiệp thực sự vào cuộc là điều kiện để đạt các mục tiêu đổi mới sáng tạo năm 2030 và 2045.

Với vai trò đầu mối điều phối cải thiện GII, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện thể chế từ yêu cầu thực tiễn; thúc đẩy đầu tư nghiên cứu và phát triển; thu hút các tập đoàn quốc tế thành lập trung tâm R&D, mở rộng đầu tư vào công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Bộ đồng thời thúc đẩy vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, hình thành các cụm và liên kết đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ, hỗ trợ tiếp nhận, hấp thụ và làm chủ công nghệ.

Bước tiến về thứ hạng cần được tiếp nối bằng kết quả trong nền kinh tế. Khi doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, viện và trường gắn kết với nhu cầu sản xuất, các bộ, ngành và địa phương cùng tháo gỡ điểm nghẽn, nguồn lực đổi mới sáng tạo có thêm điều kiện chuyển thành sản phẩm, năng suất và sức cạnh tranh của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bảo đảm hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai những nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá; kinh phí phải gắn với từng mốc đánh giá và kết quả đầu ra. Nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng, điều chuyển nguồn lực sang nhiệm vụ có khả năng triển khai hiệu quả.

Một trong ba nhóm sinh viên xuất sắc nhất trình bày sản phẩm game do nhóm phát triển tại Lễ tổng kết môn SE116 khóa đầu tiên. (Ảnh: Code Tour)

Trí tuệ nhân tạo thay đổi cách lập trình, nhưng không thay thế tư duy thuật toán

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng hỗ trợ viết mã, yêu cầu đối với kỹ sư công nghệ đang dịch chuyển từ “biết viết code” sang hiểu bài toán, thiết kế lời giải, kiểm chứng và làm chủ công cụ. Trong bối cảnh đó, tư duy thuật toán vẫn được xem là nền tảng để người học thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ.

Đoàn công tác làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Từ ngày 29/9 đến 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Hàn Quốc, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc Vũ Đức Lợi tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sẵn sàng cho giai đoạn 2 Dự án VKIST: Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam–Hàn Quốc (VKIST) dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, phát triển nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, tăng cường kết nối viện nghiên cứu với doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.