Giảm 20% tỷ lệ hết hàng trên kệ nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh giúp một doanh nghiệp Việt mở rộng phạm vi giám sát lên hơn 70% điểm bán mỗi tháng, rút ngắn thời gian chấm điểm trưng bày từ hơn 20 ngày xuống còn 1–2 ngày, qua đó giúp đội ngũ kinh doanh kịp thời xử lý các vấn đề tại điểm bán.

Nhân viên kinh doanh chụp ảnh khu vực trưng bày và tải lên hệ thống DMS của Vinasoy. (Ảnh: AWS)
Nhân viên kinh doanh chụp ảnh khu vực trưng bày và tải lên hệ thống DMS của Vinasoy. (Ảnh: AWS)

Vinasoy vừa triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trên nền tảng Amazon Web Services (AWS) nhằm tự động hóa việc giám sát trưng bày sản phẩm tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Sau hai tháng vận hành, giải pháp góp phần giảm 20% tỷ lệ hết hàng trên kệ, trong khi phạm vi giám sát tăng lên hơn 70% số điểm bán mỗi tháng. Thời gian chấm điểm trưng bày được rút ngắn từ hơn 20 ngày xuống còn 1–2 ngày, giúp đội ngũ kinh doanh nhanh chóng phát hiện và xử lý các vấn đề tại điểm bán.

Giải pháp được Vinasoy phối hợp phát triển cùng Renova Cloud, đối tác dịch vụ của AWS, ứng dụng GenAI vào phân tích hình ảnh trưng bày.

Từ chấm điểm thủ công đến giám sát bằng AI

Vinasoy hiện quản lý hoạt động trưng bày sản phẩm trên mạng lưới bán lẻ tại 34 tỉnh, thành phố. Trước khi ứng dụng AI, việc đánh giá hình ảnh trưng bày được thực hiện thủ công thông qua Hệ thống quản lý phân phối (DMS).

Mỗi đợt chấm điểm tiêu tốn gần 2.000 giờ công. Phạm vi giám sát mỗi tháng chỉ đạt khoảng 17% điểm bán và mỗi cửa hàng được kiểm tra khoảng một lần. Một chu kỳ chấm điểm hoàn chỉnh mất hơn 20 ngày.

Khi số lượng điểm bán và hình ảnh cần xử lý tăng lên, phương thức này khiến việc cập nhật thông tin tại điểm bán bị chậm. Vinasoy cùng Renova Cloud xây dựng giải pháp trên nền tảng AWS nhằm tự động hóa các khâu thu thập, phân tích hình ảnh và đánh giá trưng bày.

Theo quy trình mới, nhân viên kinh doanh chụp ảnh khu vực trưng bày trong mỗi chuyến thăm cửa hàng và tải hình ảnh lên hệ thống DMS. Hình ảnh sau đó được xử lý bằng Amazon SageMaker kết hợp công nghệ nhận dạng hình ảnh do Vinasoy phát triển.

Hệ thống có khả năng nhận diện 24 phiên bản sản phẩm sữa Vinasoy với nhiều loại bao bì và kích cỡ khác nhau, với tốc độ xử lý 22 hình ảnh mỗi giây.

Tiếp đó, giải pháp GenAI vận hành trên Amazon Bedrock đánh giá hình ảnh theo các tiêu chuẩn trưng bày đã được phê duyệt. Hệ thống có thể phân tích hình ảnh trong những trường hợp chất lượng ảnh hoặc cách sắp xếp sản phẩm có khác biệt so với tiêu chuẩn.

Kết quả chấm điểm được chuyển đến đội ngũ kinh doanh trong vòng 1–2 ngày. Thông tin được cập nhật nhanh hơn giúp nhân viên phát hiện tình trạng hết hàng, thiếu hàng hoặc trưng bày chưa đạt yêu cầu để xử lý tại điểm bán.

Sau khi triển khai, phạm vi giám sát tăng từ khoảng 17% lên hơn 70% số điểm bán mỗi tháng, trong khi tần suất giám sát tăng từ một lần mỗi tháng lên một lần mỗi tuần. Tỷ lệ hết hàng trên kệ giảm 20% trong hai tháng đầu vận hành.

ong-le-ba-be-giam-doc-ban-hang-toan-quoc-cua-vinasoy.jpg
Ông Lê Bá Bé, Giám đốc Bán hàng toàn quốc của Vinasoy. (Ảnh: AWS)

Ông Lê Bá Bé, Giám đốc Bán hàng toàn quốc của Vinasoy, cho biết trước đây việc thu thập dữ liệu trưng bày mất nhiều thời gian khiến thông tin cập nhật chậm, một số vấn đề tại điểm bán không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo ông, giải pháp GenAI giúp đội ngũ có thông tin nhanh hơn về tình hình trưng bày và hàng hóa, qua đó dành thêm thời gian cho các hoạt động kinh doanh và quan hệ với nhà bán lẻ.

Mở rộng ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh

Bên cạnh giám sát trưng bày, Vinasoy đang ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu bán hàng, hỗ trợ dự báo nhu cầu và tối ưu hóa phân phối.

Theo doanh nghiệp, một báo cáo bán hàng phục vụ các cuộc họp quản lý trước đây mất khoảng ba ngày để chuẩn bị, hiện có thể hoàn thành trong khoảng năm phút.

Vinasoy dự kiến tiếp tục mở rộng ứng dụng AI trong chuỗi giá trị, từ nhà máy đến điểm bán. Riêng giải pháp giám sát trưng bày dự kiến được mở rộng đến 100% điểm bán trong những tháng tới.

Doanh nghiệp cũng phối hợp với Renova Cloud phát triển giải pháp kiểm tra bao bì bằng AI trên nền tảng AWS, phục vụ đánh giá quá trình đóng gói sản phẩm.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, cho biết: “Hành trình của Vinasoy cho thấy cách một doanh nghiệp FMCG có thể chuyển từ thử nghiệm AI sang tạo ra những hiệu quả kinh doanh cụ thể. Khởi đầu từ một ứng dụng trong giám sát trưng bày, giải pháp đã mang lại những kết quả có thể đo lường được”.

Trong khi đó, ông Doron Shachar, Giám đốc Điều hành Renova Cloud, cho biết giải pháp được phát triển xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của Vinasoy, với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực thi tại điểm bán.

"Những hợp tác như thế này sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng AI rộng rãi hơn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam", ông Doron Shachar nói.

Có thể bạn quan tâm

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bảo đảm hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai những nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá; kinh phí phải gắn với từng mốc đánh giá và kết quả đầu ra. Nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng, điều chuyển nguồn lực sang nhiệm vụ có khả năng triển khai hiệu quả.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ của iTECH EXPO 2026. (Ảnh: MST)

Việt Nam thăng hạng GII: Đưa đổi mới sáng tạo thành sức cạnh tranh

Thuộc nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thăng hạng đổi mới sáng tạo nhanh nhất từ năm 2013, Việt Nam ghi nhận những chuyển biến tích cực về kết quả đầu ra. Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, bước tiến tiếp theo cần sự đầu tư mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp, cùng nền tảng nhân lực và nghiên cứu được củng cố.

Một trong ba nhóm sinh viên xuất sắc nhất trình bày sản phẩm game do nhóm phát triển tại Lễ tổng kết môn SE116 khóa đầu tiên. (Ảnh: Code Tour)

Trí tuệ nhân tạo thay đổi cách lập trình, nhưng không thay thế tư duy thuật toán

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng hỗ trợ viết mã, yêu cầu đối với kỹ sư công nghệ đang dịch chuyển từ “biết viết code” sang hiểu bài toán, thiết kế lời giải, kiểm chứng và làm chủ công cụ. Trong bối cảnh đó, tư duy thuật toán vẫn được xem là nền tảng để người học thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ.

Đoàn công tác làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Từ ngày 29/9 đến 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Hàn Quốc, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc Vũ Đức Lợi tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sẵn sàng cho giai đoạn 2 Dự án VKIST: Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam–Hàn Quốc (VKIST) dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, phát triển nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, tăng cường kết nối viện nghiên cứu với doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.