Nâng tầm hợp tác trong bảo vệ biên giới giữa Nghệ An và Hủa Phăn

Lần đầu tiên, hoạt động tuần tra song phương cấp tỉnh giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (nước bạn Lào) được tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào.

Đội hình tuần tra của Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.
Đội hình tuần tra của Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Những ngày đầu tháng 7, bất chấp cơn mưa lớn kéo dài khiến rừng biên giới trơn trượt, cán bộ, chiến sĩ hai bên vẫn siết chặt tay nhau, cùng hành quân nhiều km đường rừng dốc cheo leo từ địa điểm đóng quân đến khu vực các cột mốc 363, 364 và 365 – đoạn biên giới hiểm trở thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 216 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn).

z6790235545413-3776c9c58d1c51b86b4aa34221030dac.jpg
Lực lượng tuần tra hai bên vượt đèo dốc trơn trượt.

Mang theo ba lô, vũ khí, dụng cụ sơn sửa mốc, máy quay tư liệu nghiệp vụ và quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống, lực lượng hai bên đã phối hợp chặt chẽ tuần tra, kiểm tra thực trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, biển báo cũng như tình hình xâm canh, xâm cư, vi phạm quy chế biên giới.

Đoàn Việt Nam do Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An dẫn đầu. Phía bạn Lào do Thiếu tướng Khăm Mương Khốt Vông Khun, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn trực tiếp chỉ huy.

Tuần tra được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả cho thấy toàn bộ hệ thống mốc quốc giới, đường biên được bảo vệ nguyên trạng, không có dấu hiệu vi phạm. Hai bên cũng phối hợp vệ sinh khu vực biên giới, sơn sửa mốc quốc giới và ghi hình toàn bộ quá trình để bổ sung tư liệu phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

z6790235572530-08ae206e17f0a18edda0962f67ef4fa3.jpg
Hai đoàn tuần tra tổ chức chào cờ và các nghi thức liên quan tại cột mốc.

Phát biểu tại buổi hội ý sau tuần tra, Đại tá Hồ Quyết Thắng cho biết: “Việc tổ chức tuần tra cấp tỉnh là bước đi mang tính đột phá, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên trong việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác quốc phòng song phương, ứng phó hiệu quả với các nguy cơ xuyên biên giới”.

Thiếu tướng Khăm Mương Khốt Vông Khun nhấn mạnh: “Dù là lần đầu tiên tổ chức tuần tra cấp tỉnh, nhưng sự phối hợp giữa hai bên rất nhịp nhàng, bài bản. Đây không chỉ là hoạt động nghiệp vụ mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài”.

z6790235601616-3bea961584b484106b457396d4632c88.jpg
Lãnh đạo hai đoàn công tác tiến hành tô son cột mốc 364.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Biên giới giữa hai tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn có chiều dài hơn 122km, phần lớn là địa hình rừng núi hiểm trở, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như buôn lậu, tội phạm ma túy, di cư trái phép, xâm canh, xâm cư. Hoạt động tuần tra song phương cấp tỉnh vì vậy không chỉ có ý nghĩa nghiệp vụ, mà còn giúp tăng cường niềm tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An nói chung và Đồn Biên phòng Thông Thụ nói riêng đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, duy trì hiệu quả mô hình tổ tự quản đường biên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Lào trong kiểm soát tuyến biên giới. Riêng Đồn Biên phòng Thông Thụ và Đại đội Biên phòng 216 đã có nhiều lượt tuần tra phối hợp, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến xuất nhập cảnh và ma túy.

Trung tá Sổm Nức Khun Phạ Chăn, Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 216 (Hủa Phăn) chia sẻ: “Tuần tra song phương không chỉ bảo đảm an ninh mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt-Lào”.

Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tích cực tham mưu triển khai hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Nổi bật là việc phối hợp tổng kết và tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ các đại đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lào giáp Nghệ An, giai đoạn 2023–2028”.

z6790235601617-cb1ecf1611604f349d980ac4b45e2184.jpg
Bữa cơm trưa của hai đội tuần tra trên đường biên giới.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy quân sự và Công an ba tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay (nước bạn Lào); đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới cho lực lượng cán bộ nước bạn.

Đặc biệt, các mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, kết nghĩa giữa đồn Biên phòng với các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tuần tra cấp tỉnh giữa Nghệ An và Hủa Phăn không chỉ là một dấu mốc trong công tác quản lý biên giới, mà còn là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam–Lào. Những bước chân thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hai nước giữa đại ngàn Trường Sơn chính là biểu tượng sống động cho ý chí bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, vì một biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.