Hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hơn nữa

Ngày 21/4, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng đồng chí Suvon Luongbunmi sang thăm Việt Nam, chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng năm mới Bunpimay tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào lần này giúp làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội vừa qua và việc Đoàn triển khai hoạt động giám sát việc xây dựng cụm bản tại tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời đánh giá cao việc Lào triển khai việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính ở Trung ương và thành lập chính quyền cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, trong đó có sự hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Quốc hội hai nước; đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát hiệu quả việc triển khai các Thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi đoàn, thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan Quốc hội, hoạt động lập pháp, tổ chức các đoàn giám sát và khảo sát chung, đôn đốc Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội, trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; đề nghị chú trọng hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane tới đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra và vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay.

Thông tin về kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa, cam kết sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc giám sát thực hiện các Thỏa thuận đã ký, nhất là các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào.

Đồng chí Suvon Luongbunmi thông báo với đồng chí Trần Thanh Mẫn khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng về việc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Lào, đặc biệt là việc thành lập chính quyền cấp xã.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi. Hai bên đã thông báo, trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước, một số kết quả hoạt động của Quốc hội hai nước, đánh giá cao và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian gần đây cả trong các cơ chế hợp tác song phương cũng như trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, cam kết tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ trong diễn đàn nghị viện đa phương như AIPA, IPU...

Hai bên cũng đã đi sâu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghị viện, đặc biệt là công tác giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, gồm cả việc triển khai các dự án hợp tác chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng tại hai nước, góp phần giữ gìn an ninh, ổn định ở khu vực biên giới cũng như thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước.

Đoàn cũng đã có cuộc trao đổi, làm việc với đồng chí Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và một số lãnh đạo cơ quan Quốc hội về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan Quốc hội vừa qua nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Quốc hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Từ ngày 22-25/4/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi sẽ thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.