Các thầy, cô giáo là những "nghệ sĩ" tô thắm bức tranh tươi đẹp ở vùng cao

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức buổi gặp mặt 58 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn. 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (thứ 8 và 9 từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” tặng một số đại diện giáo viên được tuyên dương.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (thứ 8 và 9 từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” tặng một số đại diện giáo viên được tuyên dương.

Tại buổi gặp mặt, các thầy, cô giáo đã chia sẻ, đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc một số vấn đề còn khó khăn trong công tác giảng dạy ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo cô giáo Lý Thị Lan (dân tộc Nùng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), học sinh địa phương hiện ít được gia đình quan tâm đúng mức, do phụ huynh hầu hết đi làm công nhân tại các công ty ở dưới xuôi. Vì vậy, các thầy, cô giáo thường phải tới đến động viên, thăm hỏi, vận động các em đến trường, đến lớp.

Đồng tình với ý kiến trên, cô giáo Hoàng Thị Huyền (huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang) cho biết: trên vùng cao mùa đông rất lạnh, nhưng trang thiết bị phục vụ cuộc sống lại có nhiều hạn chế. Cô Huyền mong muốn Ủy ban Dân tộc và các cơ quan chức năng sẽ tăng cường hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng cao để nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.

Lắng nghe chia sẻ từ các thầy, cô giáo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao cống hiến của 58 giáo viên được tuyên dương trong chương trình năm nay.

“Các thầy, cô giáo đã, đang và sẽ tiếp tục tô thắm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, góp phần không nhỏ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, giáo dục và đào tạo nói riêng”, đồng chí Nông Quốc Tuấn bày tỏ.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đánh giá cao hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị liên quan trong duy trì, phát triển chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" trong suốt 8 năm qua, đồng chí đề nghị các vụ, đơn vị chức năng của Ủy ban Dân tộc tiếp thu để nhanh chóng xây dựng, triển khai các chương trình, phong trào phù hợp nhằm đồng hành với đội ngũ giáo viên vùng cao.

Dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” và nhiều phần quà giá trị tặng 58 thầy, cô giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

Chiều qua, 16/11, trong khuôn khổ chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức buổi gặp mặt các thầy, cô giáo được tuyên dương nêu trên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh. Đồng chí Ngô Thị Minh đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 58 giáo viên của chương trình năm nay.

Buổi gặp mặt 58 thầy, cô giáo của chương trình tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Buổi gặp mặt 58 thầy, cô giáo của chương trình tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.