Các đặc sản Huế thu hút người tiêu dùng Thủ đô

Nhiều gian hàng liên tục đón khách tìm hiểu sản phẩm, thưởng thức đặc sản và lắng nghe những câu chuyện về làng nghề, về hành trình tạo nên các sản vật gắn liền với đời sống của người dân thành phố Huế.

Các gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan đến mua sắm.
Các gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan đến mua sắm.

Ngày 26/6, tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương thành phố Huế tổ chức khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 với chủ đề "Huế thương".

Diễn ra từ 26 đến 28/6, chương trình quy tụ 12 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của thành phố Huế, mang đến hơn 20 dòng sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm ngành hàng thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thời trang và thủ công mỹ nghệ. Đây là những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, phản ánh nét đặc sắc của vùng đất cố đô và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, không gian trưng bày tại số 62 Tràng Tiền đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô, du khách và các đơn vị phân phối đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều gian hàng liên tục đón khách tìm hiểu sản phẩm, thưởng thức đặc sản và lắng nghe những câu chuyện về làng nghề, về hành trình tạo nên các sản vật gắn liền với đời sống của người dân Huế.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, sen Huế và các sản phẩm chế biến từ sen nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan nhờ hương vị thanh tao và giá trị văn hóa gắn với hình ảnh Cố đô.

Bên cạnh đó, các sản phẩm áo dài Huế, tôm chua, mè xửng, dầu tràm, trà sen cùng những sản phẩm thủ công từ cỏ bàng như nón, túi xách cũng thu hút nhiều người trải nghiệm, tìm hiểu và mua sắm.

img-0548.jpg
Nón Huế thu hút du khách quốc tế.

Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại "Huế thương" còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế. Từ những làng nghề truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ đến những sản phẩm đang từng bước đổi mới mẫu mã, ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường, tất cả góp phần tạo nên bức tranh sinh động về sức sống của các sản phẩm địa phương trong đời sống hiện đại.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết chương trình “Sức sống hàng Việt” được triển khai nhằm tạo thêm cơ hội để các sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng thông qua những hình thức quảng bá và tương tác hiện đại, kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, mỗi địa phương đều có những sản phẩm đặc trưng mang bản sắc riêng. Thông qua chương trình, các giá trị văn hóa, lịch sử và thế mạnh sản xuất của từng vùng miền được giới thiệu tới người tiêu dùng theo cách trực quan, sinh động hơn. Việc lựa chọn Huế cho “Sức sống hàng Việt” số 8 xuất phát từ mong muốn đưa những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa cố đô đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trong nước trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương thành phố Huế cũng cho biết, chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của địa phương giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Thủ đô và du khách. Không chỉ giúp các sản phẩm đặc trưng của Huế tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các làng nghề truyền thống của địa phương.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của “Sức sống hàng Việt” số 8 là phiên livestream "Huế thương" diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 26/6 trên nền tảng TikTok Shop với sự đồng hành của diễn viên Ngô Lệ Quyên.

Thông qua việc kết hợp quảng bá sản phẩm trực tiếp và trên nền tảng số, "Huế thương" góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm đặc trưng của Huế tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.