Bứt phá trở thành điểm đến du lịch xanh

Với đường bờ biển dài, đẹp thơ mộng, khí hậu nắng ấm quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng các giá trị văn hóa đặc trưng, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Vùng đất này hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, bền vững.

Du khách thả diều, tắm biển, tham quan tại bãi biển Hàm Tiến, phường Mũi Né.
Du khách thả diều, tắm biển, tham quan tại bãi biển Hàm Tiến, phường Mũi Né.

Vừa qua, Khu du lịch quốc gia Mũi Né được phê duyệt quy hoạch, định hướng trở thành cửa ngõ hướng biển, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cao nguyên hùng vĩ, duyên hải tươi đẹp và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Mở ra cơ hội thu hút du khách

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phường Mũi Né vẫn tấp nập du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tại các bãi biển Đồi Dương, Hàm Tiến, Mũi Né, rất đông khách du lịch tắm biển, dạo chơi, thả diều, trải nghiệm thể thao biển. Cách đó không xa, những địa điểm ẩm thực tại phường Phú Thủy luôn có thực khách phương xa đến thưởng thức đặc sản địa phương; thắng cảnh Bàu Trắng (xã Hòa Thắng) cũng nhộn nhịp du khách đến check-in.

Trước năm 1995, đời sống người dân ở đây còn khó khăn, bấp bênh, vì chủ yếu phụ thuộc vào nghề đi biển, trồng dừa, làm nước mắm. Sau sự kiện nhật thực toàn phần năm 1995, Mũi Né bắt đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Làng chài hoang sơ ven biển ngày nào, giờ đây đổi thay đến ngỡ ngàng, dần trở thành “thủ đô resort” của cả nước. Thời gian qua, Nhà nước đã tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy mạnh xúc tiến tại vùng đất này. Nhờ đó, lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày càng tăng, nhất là hơn 1 năm trở lại đây, khách quốc tế đến Mũi Né có xu hướng tăng, với thời gian lưu trú dài hơn.

Ông Ngô Minh Tuấn (phường Mũi Né) chia sẻ, cuộc sống người dân khởi sắc hơn nhờ các dịch vụ du lịch như bán hải sản, đặc sản địa phương… Bên cạnh đó, cao tốc bắc-nam hình thành đã rút ngắn khoảng cách vùng, mở ra cơ hội thu hút đông đảo du khách đến với miền đất này.

Vừa qua, tỉnh đã công bố Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, gồm 4 địa phương: Phú Thủy, Mũi Né, Hòa Thắng, Phan Rí Cửa. Mục tiêu là phát triển nơi đây thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tạo động lực lan tỏa đến các khu vực khác. Theo quy hoạch, đến năm 2040, dự kiến khách du lịch đạt khoảng 25 triệu lượt; cơ sở lưu trú khoảng 71.500 phòng; đất xây dựng các khu chức năng khoảng 12.980ha.

Từ định hướng quy hoạch, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp doanh nghiệp xây dựng công viên tại bãi tắm đá Ông Địa, diện tích 1,2ha, với tổng vốn khoảng 11 tỷ đồng. Công trình gồm quảng trường, khu ẩm thực, tiểu cảnh, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Một động lực mới “chắp cánh” cho Mũi Né là việc khởi công Cảng hàng không Phan Thiết vào cuối tháng 4. Dự án được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các nơi đến khu vực này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá, sân bay là mảnh ghép khởi đầu cho hệ sinh thái du lịch-nghỉ dưỡng-hàng không quy mô lớn, góp phần hình thành không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics, nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Hình thành diện mạo mới

Khu du lịch quốc gia tại đây được phát triển theo mô hình “Một hành lang ven biển-Bốn trung tâm-Đa hướng tiếp cận biển”, có đường ven biển dài 63km, gắn với các không gian mở, quảng trường biển. Mũi Né được phân làm 4 trung tâm du lịch, trong đó Phú Hài-Hàm Tiến, Mũi Né là những trung tâm du lịch quốc tế, nghỉ dưỡng cao cấp và tài chính; Hòa Thắng-Nam Hồng Phong là trung tâm du lịch mới, đồi cát-thể thao giải trí quy mô lớn; Phan Rí Cửa là đô thị du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dài ngày.

Diện mạo mới của Mũi Né hình thành từ ba mảnh ghép chiến lược. Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: Mảnh ghép hạ tầng với “cánh cửa” mở rộng đón vận hội mới, là “mạch máu” thúc đẩy sự lột xác của Mũi Né. Mảnh ghép sản phẩm từ “nghỉ dưỡng thuần túy” sang “hệ sinh thái đa trải nghiệm”, sẽ có diện mạo năng động, đa sắc màu đang dần hình thành với tổ hợp đô thị du lịch quy mô lớn, kinh tế đêm và sản phẩm dựa trên những giá trị và tiềm năng đặc trưng.

Mảnh ghép kết nối vùng “biển xanh” và trục tăng trưởng phía đông được định vị là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược liên kết vùng. Giai đoạn đầu, tỉnh thu hút nhà đầu tư chiến lược lớn cho các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển và khu vui chơi giải trí phức hợp nhằm tạo thương hiệu riêng.

Mảnh ghép hạ tầng với “cánh cửa” mở rộng đón vận hội mới, là “mạch máu” thúc đẩy sự lột xác của Mũi Né. Mảnh ghép sản phẩm từ “nghỉ dưỡng thuần túy” sang “hệ sinh thái đa trải nghiệm”, sẽ có diện mạo năng động, đa sắc màu đang dần hình thành với tổ hợp đô thị du lịch quy mô lớn, kinh tế đêm và sản phẩm dựa trên những giá trị và tiềm năng đặc trưng. Mảnh ghép kết nối vùng “biển xanh” và trục tăng trưởng phía đông được định vị là mắt xích quan trọng nhất trong chiến lược liên kết vùng.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Để có mô hình phát triển du lịch mới, ông Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhận định, tỉnh cần khai thác hiệu quả hơn không gian biển và khu vực đất liền ven biển, đồng thời, các đơn vị cần tập trung đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao, mở rộng đường cao tốc, sân bay. Ngoài ra, cần đầu tư các công trình giao thông kết nối, sân đỗ xe công cộng, hệ thống xử lý nước thải, rác thải.

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né cho biết, phường xây dựng khu du lịch quốc gia theo hướng hiện đại, văn minh, xanh, sạch và đẹp. Bên cạnh đó, địa phương chú trọng vấn đề môi trường; đẩy mạnh hình thức đầu tư theo mô hình hợp tác công tư; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Mũi Né vừa được nền tảng trực tuyến Booking.com vinh danh là một trong những điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, Mũi Né đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, với lợi thế về cảnh quan, nhịp sống yên bình và các hoạt động thể thao biển. Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né có tầm nhìn dài hạn, hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế, có bản sắc riêng, sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho hay, khi được quy hoạch bài bản, Mũi Né không chỉ tạo nguồn thu trực tiếp từ du khách mà còn kích thích chuỗi giá trị cung ứng địa phương, kéo theo hệ sinh thái đầu tư vào khách sạn, nhà hàng, logistics, giải trí, y tế nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch, vận tải hàng không và đường bộ.

Do đó, Lâm Đồng cần tập trung lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phát triển các tổ hợp du lịch-nghỉ dưỡng-thể thao biển chất lượng cao. Phát triển sản phẩm du lịch biển có giá trị và sức cạnh tranh cao, hướng đến khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Đây là bước chuyển rất quan trọng từ “du lịch dựa vào tài nguyên” sang “du lịch dựa vào năng lực cạnh tranh”. Nếu được đầu tư đúng mức, Mũi Né sẽ trở thành điểm đến động lực, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.