Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra chống khai thác IUU tại Bến Tre

Chiều 18/7, tại Bến Tre, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Bến Tre. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Bến Tre. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Buội cho biết, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, tính chủ động trong công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đến nay, tỉnh có 2.084/2.373 tàu đăng kiểm đạt 87,82%; tàu chưa đăng kiểm 289 tàu. Tàu được cấp giấy phép 2.432/3.026 tàu, đạt 80,37%; tàu chưa được cấp lại giấy phép 594 tàu.

Ngoài ra, tàu cá diện “3 không” đã đăng ký 263 chiếc, đạt 23,54% (đều là tàu có chiều dài dưới 12m, thuộc diện không phải đăng kiểm). Đến nay, tỉnh có 2.006/2.034 tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát, đạt 98,62%, trong đó tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát là 28 tàu.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ, nhật ký khai thác thủy sản tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre). (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ, nhật ký khai thác thủy sản tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre). (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Từ năm 2022, tỉnh Bến Tre thực hiện giải pháp phân công cán bộ, đảng viên cơ sở phụ trách trực tiếp chủ tàu cá thuộc diện nguy cơ cao, thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ chủ tàu cá thực hiện theo dõi, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác trên biển qua thiết bị giám sát lắp đặt trên tàu.

Kết quả đến nay có 36 xã phân công 237 cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp 356 chủ tàu (506 tàu) thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU tại các cảng cá, trên các vùng biển; không để tàu cá bốc dỡ thủy sản khai thác tại các điểm lên cá bất hợp pháp.

Kết quả công tác giám sát tàu cá: mất kết nối từ 3 ngày trở lên 345 lượt tàu; mất kết nối từ 10 ngày trở lên 14 lượt tàu. Từ đầu năm đến nay đã ban hành 10 quyết định vi phạm mất tín hiệu giám sát trên 10 ngày, số tiền phạt 307,5 triệu đồng.

Tỉnh Bến Tre tập trung tuyên truyền chống khai thác IUU. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tỉnh Bến Tre tập trung tuyên truyền chống khai thác IUU. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tàu khai thác vượt ranh 8 lượt và đã xử lý 4 tàu tổng số tiền phạt 153 triệu đồng. Các trường hợp chưa xử lý được do thuyền trưởng (người vi phạm) chưa về địa phương. Từ đầu năm đến nay, không có tàu cá Bến Tre bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, Bến Tre có tiềm năng rất lớn về thủy sản. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác triển khai chống IUU của tỉnh chưa có chuyển biến trên nhiều mặt, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị tỉnh Bến Tre phải tăng cường quản lý chặt chẽ đội tàu cá, nhất là các tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

Mặt khác, công tác khai thác của các tàu phải đúng tuyến. Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu ở các địa phương trong công tác chống IUU trong bối cảnh đã có Chỉ thị 32 của Ban Bí thư.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong muốn tỉnh Bến Tre sớm có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để công tác chống IUU của tỉnh trong thời gian tới chuyển biến tích cực hơn nữa. Qua đó, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong tháng 9 năm nay.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.