Bộ đội Biên phòng Kon Tum nỗ lực vì một miền biên giới bình yên

Những ngày này, trong không khí rộn ràng vui Xuân, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tích cực phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) hướng dẫn người dân canh tác cây trồng. (Ảnh: MAI HƯƠNG)
Cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) hướng dẫn người dân canh tác cây trồng. (Ảnh: MAI HƯƠNG)

Đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dành cho đồng bào các dân tộc anh em.

Khi vùng biên giới bắc Tây mùa xuân “gõ cửa” Nguyên, cũng là lúc các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum triển khai hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra bảo vệ biên giới, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tấn công các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Cùng với đó, đơn vị còn triển khai thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa, đậm chất nhân văn, trở thành một điểm sáng nghĩa tình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách tại các địa bàn khó khăn, để nhân dân vùng biên giới bắc Tây Nguyên đón Xuân mới đủ đầy, đầm ấm.

Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Kon Tum cho biết: “Hướng về bà con vùng biên giới, chúng tôi thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc, sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương.

Những hoạt động mang tính nhân văn, thiết thực này đã và đang lan tỏa trên khắp nẻo biên cương, góp phần giúp đồng bào biên giới có một mùa xuân sung túc, vui tươi. Đơn vị chúng tôi triển khai chương trình này nhằm gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, yêu thương, sự đồng lòng của quân và dân trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Thông qua chương trình, các đơn vị đã tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, làm các công trình dân sinh và xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” tặng các hộ nghèo.

Đây là chuỗi hoạt động, thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới đã thương yêu, đùm bọc, kề vai, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới dài hơn 290 km tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia; khu vực biên giới gồm 99 thôn, làng thuộc bốn huyện biên giới: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai và có 24 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 75,6%. Những thôn, làng vùng sâu, vùng xa, cheo leo trên những dãy núi mờ sương, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã thắp sáng niềm vui cho hàng nghìn gia đình, nhất là bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã tặng hai con bò giống sinh sản trị giá 30 triệu đồng; tặng 400 lá cờ Tổ quốc, trị giá 10 triệu đồng; xây dựng, khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa thôn 3, xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai); tặng 435 cặp bánh chưng trị giá 43,5 triệu đồng; trao học bổng của Chương trình “Nâng bước em tới trường” và Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” tặng chín cháu trị giá 13,5 triệu đồng.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao 100 suất quà “Gian hàng 0 đồng” tặng hộ nghèo, trị giá 30 triệu đồng (300.000 đồng/ suất); trao 150 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên phụ nữ khó khăn trị giá 45 triệu đồng; tổng giá trị quà tặng trong chương trình là hơn 175 triệu đồng.

Mùa Xuân mới đã về trên mọi miền Tổ quốc, mang theo sắc thắm của những cành đào, cành mai trên vùng biên giới với không khí ấm áp, rộn ràng. Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, già làng A Lào, ở thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi phấn khởi cho biết: “Các chú Bộ đội Biên phòng ở đây như con em của dân làng nói riêng, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới này nói chung.

Các cán bộ, chiến sĩ lo nỗi lo của dân, vui với niềm vui của dân, từ bảo vệ trật tự an toàn thôn, làng, khu vực đến giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Các chú bộ đội thật sự là điểm tựa của nhân dân. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm”.

Đại tá Phạm Văn Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Kon Tum cho biết: “Với tinh thần vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phấn khởi, tự hào và đầy quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Như một lẽ thường tình, khi xuân về, ai cũng mong muốn được quây quần với gia đình, người thân. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kon Tum, nhất là ở các đồn biên phòng, đang còn nhiệm vụ cao cả hơn, thiêng liêng hơn, đó là bảo vệ sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân”.

Gặp chúng tôi, chị Y Tang, dân tộc Xê Đăng, ở thôn Đăk Long Giao, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, phấn khởi nói: “Trước đây, nhà tôi nghèo lắm, làm lụng quanh năm mà tới mùa giáp hạt là thiếu ăn. Khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ hai con heo giống sọc dưa (giống heo bản địa), tôi đã nhân giống và đây là lứa heo thứ ba rồi; hai lứa trước tôi bán với giá hơn 100 nghìn đồng/kg lợn hơi, gia đình cũng có một khoản thu nhập khá. Có tiền vợ chồng tôi đầu tư cho sản xuất, nhân giống bán, đồng thời nuôi các con ăn học… Sắp tới, gia đình tôi sẽ xin ra khỏi diện hộ nghèo”.

Biên giới bình yên, đâu đó những chú chim én đã bay về trong nắng xuân ấm áp. Một năm mới, một mùa xuân mới đang về với dân tộc, với vùng biên giới bắc Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.