Chủ tịch nước Lương Cường dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Tối 9/1, tại xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Ất Tỵ 2025.
Căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 10 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới tỉnh Lai Châu.
Căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 10 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng các đơn vị Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, là “tình cảm - trách nhiệm”, “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, là “sự tri ân” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Chương trình nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo đón Tết đầm ấm, vui tươi và đầy đủ hơn, là một minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân, về sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội nhân dân với đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Trong diễn văn khai mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, vào những ngày này hằng năm, đồng bào các dân tộc trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc lại rộn ràng chào đón cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng về cùng vui Xuân - đón Tết. Đón Xuân mới năm nay, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, cử hàng nghìn tổ công tác xuống địa bàn phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền các địa phương tổ chức cho bộ đội và nhân dân đón Tết, vui Xuân và giữ gìn an ninh, trật tự tại các bản làng biên giới.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, năm nay, cũng đồng thời là dấu mốc 10 năm chương trình được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa trên khắp mọi miền biên cương, hải đảo, trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội hiệu quả nhất, thiết thực nhất của Quân đội, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho Nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo. Qua đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là nhân ái, nghĩa tình; là phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ", vun đắp thêm niềm tin, ý chí, quyết tâm của quân và dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ ấn tượng và cảm động khi biết rằng, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với nhiệm vụ rất nặng nề phải bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo Tết cho nhân dân ở khu vực biên giới. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng với đó, các đồn Biên phòng và nhiều gia đình của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dù vẫn còn rất khó khăn, vất vả, song với tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, đã triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình rất thiết thực, hiệu quả và nhân văn, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội, đặc biệt trong đó có Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”.

Chủ tịch nước khẳng định, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, gần gũi với đồng bào các dân tộc; do đó đã huy động được sự vào cuộc, chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương. Với những con bò giống, túi quà, cân gạo, chiếc bánh chưng, tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, “Nâng bước em tới trường" và hỗ trợ 400 căn nhà... mà Chương trình trao tặng hôm nay, đó không chỉ là những món quà vật chất đơn thuần, mà còn là sự cổ vũ về tinh thần to lớn và vô giá, sẽ giúp mỗi gia đình nghèo ở khu vực biên giới cùng quân - dân cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, vui tươi và hạnh phúc hơn.

Giao lưu với tấm gương điển hình tại chương trình.

Giao lưu với tấm gương điển hình tại chương trình.

Khái quát về tình hình đất nước năm 2024, Chủ tịch nước khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, sát sao của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành của Quốc hội; sự quản lý chặt chẽ, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô giữ được ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân giữ ổn định và được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực; lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại - ngoại giao tiếp tục được đẩy mạnh và vẫn là một điểm sáng; tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước tiếp tục được nâng lên.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những thành tựu to lớn rất đáng tự hào của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu nói chung; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và của cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Sìn Hồ nói riêng.

Chủ tịch nước nêu rõ 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước; năm “tăng tốc, bứt phá, về đích”, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển và làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Theo Chủ tịch nước, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đồng tâm, hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ và tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nước ta phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

Chủ tịch nước mong và tin rằng truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam ta sẽ ngày càng được nhân lên và tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tốt đẹp hơn trong thời kỳ mới.

Đối với tỉnh Lai Châu, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt, là giữ vững, phát huy những kết quả, ưu điểm, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2024, chủ động tháo gỡ vướng mắc, bất cập; tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu. Trong đó lực lượng vũ trang phải luôn là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; thường xuyên, trực tiếp là đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, tiếp tục đoàn kết gắn bó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước mong và tin rằng truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam ta sẽ ngày càng được nhân lên và tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tốt đẹp hơn trong thời kỳ mới.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” diễn ra với các phần giao xúc động về tình quân dân, làm sáng ngời thêm biểu tượng về một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Cùng với đó là các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngợi ca vẻ đẹp biên cương hùng vĩ và chào mừng đất nước vào xuân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng 200 căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 10 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới tỉnh Lai Châu và tặng 11 suất quà cho các gia đình chính sách tại xã Pa Tần.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, tổng giá trị quà tặng mà quân dân cả nước gửi đến các miền biên giới thông qua chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025 là gần 25 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.