Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông

Ngày 30/12/2003, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Quyết định số 304/2003/QĐ-BQP về việc thành lập Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ biên giới, địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vấn đề về biên giới. Bộ đội biên phòng Đắk Nông đã tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới, cắm mốc theo tiến độ đề ra, góp phần đặc biệt quan trọng để công tác quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh thuận lợi hơn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị chủ động đấu tranh ngăn chặn vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép, xâm canh, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, không để căng thẳng đối đầu trên biên giới. Lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an tuần tra kiểm soát bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quốc gia; kịp thời phát hiện và xử lý hàng nghìn đối tượng ra vào khu vực biên giới, vượt biên sang Campuchia làm ăn trái phép, góp phần quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Trong chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 cho thấy, 5 năm qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã được triển khai sâu rộng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngày Biên phòng toàn dân thực sự đã trở thành Ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới của tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng cho địa bàn biên giới được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành quan tâm, chú trọng. Đời sống của Nhân dân khu vực biên giới ngày càng được cải thiện. Đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực biên giới tỉnh giảm khoảng 2%/năm. Công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân thường xuyên được duy trì, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, 5 năm qua, Bộ đội Biên tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, làm hết tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn bình yên cho nhân dân, địa phương.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết với các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đóng quân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị biên phòng cần nắm tình hình từ xa, từ sớm, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương nơi đứng chân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương; nhất là hỗ trợ nhân dân trong phát triển kinh tế, gần dân, sát dân, quy tụ được lòng dân, sức dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đồng chí đề nghị tỉnh Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Trọng tâm là tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, lực lượng, nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đắk Nông tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Ngày Biên phòng toàn dân hướng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; chính quyền vững mạnh toàn diện có đủ năng lực quản lý, điều hành mọi hoạt động của địa phương. Đắk Nông tiếp tục thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân; trong xây dựng khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông vững mạnh, giai đoạn 2019-2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân; trong xây dựng khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông vững mạnh, giai đoạn 2019-2024

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông vững mạnh, giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.