Kiên Giang sơ kết 5 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Chiều 27/2, tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 và họp mặt biểu dương cán bộ, nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về "Ngày Biên phòng toàn dân". Qua đó, thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm chỉ đạo góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Chú trọng xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng vũ trang trên biên giới, vùng biển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng giữ vững, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024.

Đến nay, tuyến biên giới đất liền đã có 202 hộ với 816 người đăng ký tự quản mốc quốc giới hơn 49km đường biên giới. Trên toàn tuyến biên giới thành lập 17 tổ với 85 thành viên Tổ an ninh trật tự.

Ở khu vực biên giới biển, đảo, thành lập 39 tổ/460 tàu/443 thành viên Tổ tàu thuyền an toàn và 7 tổ/39 thành viên bến bãi an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện nghiêm hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới, về vùng nước lịch sử; chủ động nắm chắc tình hình trên biên giới, vùng biển; thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc trên biên giới, vùng biển theo đúng chủ trương, đối sách, pháp luật…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn biểu dương và chúc mừng thành tích, những kết quả đạt được trên các mặt công tác thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của các sở, ngành, địa phương trong 5 năm qua.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa các địa phương, các lực lượng, các ngành, đoàn thể với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các xã, phường biên giới, biển đảo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Chủ động nắm chắc tình hình nội và ngoại biên, kiên quyết và mềm dẻo, khéo léo giải quyết những vấn đề xảy ra trên biên giới, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về an ninh chính trị để kẻ địch lợi dụng chống phá.

Duy trì, củng cố, giữ gìn tốt mối quan hệ với chính quyền, các lực lượng và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phục vụ tốt chủ trương mở cửa, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước…

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 29 kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia” cho các cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng nhiều bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.