Bình Dương tổ chức chương trình "Tết nhân ái-Xuân Ất Tỵ"

Ngày 14/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình "Tết nhân ái-Xuân Ất Tỵ" và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và đại diện các, ban sở, ngành, đoàn thể.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã trao tặng 300 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Đây là 300 học sinh đại diện cho gần 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng trong năm học 2024-2025 với tổng trị giá của chương trình lên đến gần 5 tỷ đồng.

Ngoài học bổng, các em học sinh còn nhận được một phần quà “Tết nhân ái” với nhiều hàng hóa Tết và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 500.000 đồng/phần quà.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao quà Tết nhân ái cho người nghèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao quà Tết nhân ái cho người nghèo.

Ngoài trao học bổng cho học sinh, tại chương trình, 200 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động khó khăn đã nhận quà tặng “Tết nhân ái” với mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao bảng tri ân những đóng góp quý báu của các các cá nhân, đơn vị cho các hoạt động nhân đạo.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao bảng tri ân những đóng góp quý báu của các các cá nhân, đơn vị cho các hoạt động nhân đạo.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tri ân những đóng góp quý báu của các nhà tài trợ cho các hoạt động nhân đạo; đồng thời tiếp nhận gần 27 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ trao học bổng, chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương nhận Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương nhận Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2024.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2024 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Lộc Hà trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Lộc Hà trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân; đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo và mang tình yêu thương đến cộng đồng, tạo thành nét đẹp truyền thống của dân tộc ta.

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa các cá nhân, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để góp phần đồng hành cùng tỉnh trong công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn trong thời gian qua.

Trao học bổng và quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng và quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh mong muốn các cấp, các ngành, các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, ủng hộ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức, đồng thời mong muốn mỗi hộ nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế bằng nỗ lực của bản thân, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội, nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo để có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.

Tổ chức “Chợ Tết 0 đồng -Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 cho người nghèo tại chương trình.

Tổ chức “Chợ Tết 0 đồng -Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 cho người nghèo tại chương trình.

Dịp này, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên “Chợ Tết 0 đồng-Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 cho gần 400 người nghèo, khó khăn đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 1 triệu đồng, mỗi người còn nhận được một 1 triệu đồng tiền mặt để có điều kiện chuẩn bị Tết cho gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.